Độc đáo phiên chợ đánh nhau để cầu may ở xứ Thanh

Hoài Thu |

Hàng năm, sáng sớm mùng 6 Tết âm lịch, hàng nghìn người dân xứ Thanh lại nô nức về xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn để tham gia phiên chợ “choảng”, với mong muốn cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, nhà nhà sung túc…

Tục “đánh nhau cầu may” ở chợ Chuộng bắt nguồn từ một tích cũ: Ngày xưa, có vị vua trong lần chiến đấu với giặc ngoại xâm bị thất thế. Bị giặc truy sát ráo riết, nhà vua cùng số quân lính ít ỏi còn lại rút đến khu vực xã Đông Hoàng (ngày nay), thì lập tức được bá tánh trong vùng ra sức giúp vua thoát nạn.

Để che mắt bọn giặc, người dân liền giả vờ tổ chức ngay một phiên chợ, “biến” vua và binh lính thành người dân buôn bán. Khi đó, tất cả đều được cải trang thành dân cày, còn vũ khí được cất giấu trong các đống rau quả, lều quán. Quân giặc đuổi tới nơi, nhìn phiên chợ do người dân dựng lên, cứ tưởng đây là một phiên chợ thật, nên không chút đề phòng.

Lợi dụng lúc giặc mất cảnh giác, vua đã phát động cuộc phản công. Bằng sự đoàn kết, mưu trí, dũng cảm ấy, quân dân ta đã chiến đấu và chiến thắng kẻ thù. Sau đó, vua đã trọng thưởng cho những người dân nơi đây… Kể từ đó, để tưởng nhớ về sự kiện này, hàng năm, người dân lại tổ chức phiên chợ Chuộng với phần đánh nhau giả như một nét văn hóa truyền thống.

Hàng nghìn người dân xứ Thanh tham gia chợ Chuộng. (Ảnh: HT)
Hàng nghìn người dân xứ Thanh tham gia chợ Chuộng. Ảnh: HT

Chợ Chuộng là cầu nối giữa huyện Đông Sơn và Triệu Sơn, nằm ven sông Hoàng, giữa bãi đất trống được bồi đắp xung quanh bằng những ụ đất cao. Ngay từ ngày mùng 5 Tết, người dân quanh vùng sẽ cùng nhau góp tre, nứa để bắc một cây cầu khỉ qua sông. Cầu tre này sau khi chợ tan (khoảng 13h cùng ngày) sẽ được dỡ bỏ. Sang năm đến phiên chợ, người ta lại góp tre bắc cầu.

Trên bãi đất sát mép sông nhà Lê tấp nập người ra vào, sự hồ hởi hiện rõ trên khuôn mặt những người tham gia phiên chợ. Chợ mỗi lúc một đông, hàng hóa bày bán la liệt với nhiều loại sản phẩm từ bàn tay của người nông dân như: Bún, bánh đa, táo, con giống… hàng nào cũng đông kịt người vây quanh, cười nói rôm rả. Trong đó, cà chua là một loại hàng hóa đặc biệt được bán rất nhiều để làm… vũ khí ném nhau. Cảnh buôn bán diễn ra tấp nập, nhưng không thấy sự cãi cọ, mặc cả về giá cả đắt, rẻ.

với mong muốn cầu một năm bội thu, mùa màng tươi tốt...
... với mong muốn cầu một năm bội thu, mùa màng tươi tốt. Ảnh: HT

Điều đặc biệt của người đến chợ Chuộng là dù không quen biết, nhưng hễ gặp nhau là họ… “choảng nhau” bằng cà chua, táo, trứng thối, thấy thích ai là ném túi bụi vào người đó. Người bị ném co chân chạy nhưng miệng vẫn cười toe toét vì theo quan niệm “càng bị ném nhiều, năm đó càng gặp nhiều may mắn; năm nào đánh nhau càng to thì năm đó nhân dân trong vùng làm ăn càng phát đạt”. Những dấu cà chua đỏ tươi trên trang phục giới trẻ như mang tới niềm tin, hy vọng vào một năm gặp thật nhiều may mắn.

Hoài Thu
TIN LIÊN QUAN

Bỏ tục cướp hoa tre tại Lễ hội đền Sóc: Quản không được thì bỏ?

QUANG ĐẠI |

Trước tình trạng hỗn loạn dẫn đến ẩu đả không kiểm soát được khi đám đông tranh nhau “cướp” lộc hoa tre, ban tổ chức Lễ hội đền Sóc đã cam kết bỏ tục lệ nói trên trong năm nay.

Hôm nay, chính thức khai hội chùa Hương: Hàng vạn người chen chân đi trẩy hội

Khánh Vũ |

Sáng nay (21.2, tức mùng 6 tháng Giêng), chùa Hương chính thức khai hội. Để tránh cảnh chen lấn, tắc đường, nhiều người đã đi trẩy hội từ nửa đêm.

Cận cảnh Lễ hội vật cầu độc đáo nhất Hà thành

HOA LÊ |

Nhằm tưởng nhớ công ơn của Linh Lang Đại Vương, tương truyền là hiện thân của Thái tử Hoằng Chân, con trai thứ tư của vua Lý Thánh Tông, hằng năm, vào ngày mùng 4, 5, 6 Tết, làng Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) long trọng tổ chức hội vật cầu tại sân đình. 

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bỏ tục cướp hoa tre tại Lễ hội đền Sóc: Quản không được thì bỏ?

QUANG ĐẠI |

Trước tình trạng hỗn loạn dẫn đến ẩu đả không kiểm soát được khi đám đông tranh nhau “cướp” lộc hoa tre, ban tổ chức Lễ hội đền Sóc đã cam kết bỏ tục lệ nói trên trong năm nay.

Hôm nay, chính thức khai hội chùa Hương: Hàng vạn người chen chân đi trẩy hội

Khánh Vũ |

Sáng nay (21.2, tức mùng 6 tháng Giêng), chùa Hương chính thức khai hội. Để tránh cảnh chen lấn, tắc đường, nhiều người đã đi trẩy hội từ nửa đêm.

Cận cảnh Lễ hội vật cầu độc đáo nhất Hà thành

HOA LÊ |

Nhằm tưởng nhớ công ơn của Linh Lang Đại Vương, tương truyền là hiện thân của Thái tử Hoằng Chân, con trai thứ tư của vua Lý Thánh Tông, hằng năm, vào ngày mùng 4, 5, 6 Tết, làng Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) long trọng tổ chức hội vật cầu tại sân đình.