Độc đáo hệ thống bảo tàng ngoài công lập tại Đà Nẵng

Mai Hương |

Hiện nay, ngoài hệ thống bảo tàng công lập, TP Đà Nẵng còn hệ thống bảo tàng ngoài công lập lưu giữ nhiều kỷ vật có giá trị.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, hiện thành phố có 8 bảo tàng, trong đó có 3 bảo tàng ngoài công lập.

Bên cạnh những bảo tàng, nhà trưng bày nổi tiếng lâu nay như Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Quân khu 5…, Đà Nẵng đang có 3 bảo tàng ngoài công lập là Bảo tàng Đồng Đình (quận Sơn Trà, được cấp phép hoạt động năm 2011), Bảo tàng Văn hóa Phật giáo ở chùa Quán Thế Âm (quận Ngũ Hành Sơn, được cấp phép hoạt động năm 2015) và mới nhất là Bảo tàng Ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước - Ngũ Hành Sơn vừa chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4.2023.

Bảo tàng Ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước - Ngũ Hành Sơn thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Ảnh: Mai Hương
Bảo tàng Ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước - Ngũ Hành Sơn thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Ảnh: Mai Hương

Đáng chú ý là Bảo tàng Văn hóa Phật giáo tại chùa Quán Thế Âm (quận Ngũ Hành Sơn), hoạt động từ đầu năm 2016 đến nay. Đây là bảo tàng đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam lưu giữ, trưng bày những cổ vật giá trị của văn hóa Phật giáo Việt Nam và một số quốc gia châu Á.

Nơi đây lưu giữ nhiều bộ tượng Phật quý hiếm, có giá trị về nghệ thuật lẫn tạo hình, được các chuyên gia đánh giá ngang tầm bảo vật quốc gia như: tượng bạch ngọc Quan Thế Âm tống tử, nhóm 8 tượng Phật Mật Tông, tượng Phật Di Lặc.

Bảo tàng văn hóa Phật giáo tọa lạc trong không gian ngôi chánh điện của Chùa Quán Âm Ngũ Giác Đài Sen (hay còn gọi là Chùa Quán Thế Âm). Ảnh: Hoàng Vinh
Bảo tàng văn hóa Phật giáo tọa lạc trong không gian ngôi chánh điện của Chùa Quán Âm Ngũ Giác Đài Sen (hay còn gọi là Chùa Quán Thế Âm). Ảnh: Hoàng Vinh

Hay Bảo tàng Ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước - Ngũ Hành Sơn được đặt tại đường Trường Sa (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) vừa chính thức đón người dân và du khách tham quan vào cuối tháng 4.2023.

Nằm trên đường Huyền Trân Công Chúa giao với đường Trường Sa (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), bảo tàng tọa lạc dưới chân núi Thủy Sơn có diện tích rộng hơn 2.000m2.

Bên trong Bảo tàng Ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước – Ngũ Hành Sơn có nhiều không gian mô tả chi tiết về làng nghề mỹ nghệ đá Non Nước. Du khách khi đến tham quan bảo tàng sẽ hiểu rõ hơn về quá trình thành và phát triển của làng nghề đá Non Nước.

Bảo tàng Ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước - Ngũ Hành Sơn là dự án văn hóa ông Lê Văn Hòa - Chủ đầu tư Bảo tàng Ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước - Ngũ Hành Sơn ấp ủ hình thành nhiều năm qua. Trong quá trình đó, ông Hòa đã nghiên cứu, sưu tầm và tìm kiếm sự ủng hộ của các nghệ nhân làng nghề.

Theo ông Lê Văn Hòa, những hiện vật được trưng bày tại bảo tàng cơ bản khắc họa được quá trình hình thành và phát triển làng đá Quán Khái xưa (nay là phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), nơi sản sinh ra nghề điêu khắc đá mỹ nghệ cùng công lao của các bậc tiền nhân như cụ Huỳnh Bá Quát, Lê Bền…

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Vỹ, để tạo điều kiện cho các bảo tàng ngoài công lập, bảo tàng xã hội hóa phát triển, sở đã có những chính sách hỗ trợ về pháp lý, đất đai cho các bảo tàng có không gian hoạt động.

Bên cạnh đó, hướng dẫn cho các bảo tàng về nghiệp vụ, cách thức trưng bày, phân loại, bảo quản, thông tin tư liệu, kiểm kê hiện vật cũng như công tác quảng bá. Về chủ trương, ngành văn hóa khuyến khích các tập thể, nhà sưu tập tư nhân hướng đến xây dựng những bảo tàng ngoài công lập thiên về trưng bày cổ vật, mỹ thuật...

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Kết nối các bảo tàng trong xu hướng công nghệ số và chia sẻ thông tin

THÙY TRANG |

Ngày 19.5, Bảo tàng Đà Nẵng đã tổ chức tọa đàm “Giáo dục bảo tàng vì sự phát triển bền vững và an sinh” với sự tham dự của các bảo tàng tại Đà Nẵng, Quảng Nam để chia sẻ kinh nghiệm về thiết kế các chương trình giáo dục trong xu hướng công nghệ số hiện nay.

Nghiên cứu thành lập các bảo tàng chuyên ngành quốc gia

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 515/QĐ-TTg ngày 15.5.2023 phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025 (chương trình).

Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế sắp rời điện Long An sau 100 năm

Tường Minh |

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã quyết định di dời Bảo tàng Cổ vật cung đình từ điện Long An hiện tại đến một địa điểm mới. Vậy là Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế sẽ rời khỏi điện Long An trong Hoàng thành Huế sau tròn 100 năm tồn tại.

Bộ Y tế ra quyết định mới về đối tượng tiêm vaccine COVID-19 tại Việt Nam

Thùy Linh |

Kế hoạch sử dụng vaccine COVID-19 năm 2023 của Bộ Y tế nêu rõ việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Bức phù điêu bằng đá khắc họa câu nói bất hủ của Bác Hồ được thay mới bằng đồng

Tô Công |

Phú Thọ - Bức phù điêu bằng đá họa khoảnh khắc Bác Hồ nói chuyện với các chiến sĩ cùng nói câu bất hủ: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" sẽ được thay mới bằng đồng.

Côn Đảo tăng trải nghiệm, sẵn sàng đón khách mùa cao điểm hè

THÀNH AN |

Dự kiến lượng du khách sẽ tăng cao dịp hè, huyện Côn Đảo chuẩn bị sẵn sàng nhiều tour, tuyến hấp dẫn, tăng trải nghiệm cho du khách.

Tạm giữ ô tô của cô gái nằm nghe nhạc, cố thủ sau khi vượt đèn đỏ ở Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 22.5, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang tạm giữ ô tô của nữ lái xe vượt đèn đỏ, cố thủ trong xe và gây mất an ninh trật tự.

"Về quấy rối tình dục, nhiều người Việt vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm"

Trần Phương Chi (thực hiện) |

Nhiều người trong chúng ta vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm của quấy rối tình dục.

Kết nối các bảo tàng trong xu hướng công nghệ số và chia sẻ thông tin

THÙY TRANG |

Ngày 19.5, Bảo tàng Đà Nẵng đã tổ chức tọa đàm “Giáo dục bảo tàng vì sự phát triển bền vững và an sinh” với sự tham dự của các bảo tàng tại Đà Nẵng, Quảng Nam để chia sẻ kinh nghiệm về thiết kế các chương trình giáo dục trong xu hướng công nghệ số hiện nay.

Nghiên cứu thành lập các bảo tàng chuyên ngành quốc gia

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 515/QĐ-TTg ngày 15.5.2023 phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025 (chương trình).

Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế sắp rời điện Long An sau 100 năm

Tường Minh |

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã quyết định di dời Bảo tàng Cổ vật cung đình từ điện Long An hiện tại đến một địa điểm mới. Vậy là Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế sẽ rời khỏi điện Long An trong Hoàng thành Huế sau tròn 100 năm tồn tại.