Doanh thu du lịch của Quảng Ngãi chưa cao, mỗi du khách chỉ tiêu chưa đến 1 triệu đồng

Ngọc Viên |

Quảng Ngãi có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế ban đêm, thúc đẩy hoạt động du lịch. Tuy nhiên, các dịch vụ về đêm ở Quảng Ngãi hiện nay còn hạn chế ở tất cả các mặt. Vì vậy, trung bình mỗi du khách đến Quảng Ngãi chỉ chi tiêu vỏn vẹn 965.000 đồng.

Thiếu dịch vụ du lịch đặc sắc

Thống kê của Bộ VHTTDL, mỗi du khách đến Khánh Hòa chi tiêu 5,3 triệu đồng (thuộc top đầu cả nước); con số này là 4,52 triệu đồng/khách tại TP Hồ Chí Minh, còn tại Quảng Ngãi chỉ vỏn vẹn 965.000 đồng/khách. Điều đó cho thấy, Quảng Ngãi rất ít dịch vụ du lịch đặc sắc để du khách tiêu tiền.

Thường xuyên về Quảng Ngãi công tác, anh Nguyễn Văn Tuyến ở quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Mình hay về Quảng Ngãi để quan hệ với đối tác, mở rộng hoạt động kinh doanh. Mình thấy hụt hẫng vì các dịch vụ du lịch về đêm ở TP Quảng Ngãi hầu như không có.

Thời tiết ở Quảng Ngãi ban ngày khá nóng, ban đêm mát mẻ, nên phát triển các dịch vụ văn hóa, vui chơi, giải trí… về đêm là hợp lý. Tuy nhiên, ban đêm ở TP Quảng Ngãi tẻ nhạt, hầu như không có hoạt động gì. Buổi tối ăn xong không biết đi đâu để vui chơi giải trí…”.

Chia sẻ của anh Nguyễn Văn Tuyến cũng là nỗi niềm của nhiều du khách khi đến Quảng Ngãi.

Ban ngày du khách ở Quảng Ngãi có thể khám phá đảo Lý Sơn, biển Mỹ Khê và nhiều danh lam thắng cảnh khác, nhưng ban đêm du khách không biết đi đâu để hưởng thụ dịch vụ du lịch.

Theo tính toán của các doanh nghiệp lữ hành, chi tiêu của du khách vào ban đêm chiếm khoảng 70% mức chi tiêu toàn bộ hành trình. Nhưng ở Quảng Ngãi thiếu vắng hoạt động văn hóa - nghệ thuật, sân khấu, ca nhạc, lễ hội, sự kiện… nên đã bỏ qua doanh thu lớn từ kinh tế ban đêm.

Quảng Ngãi cũng từng có chợ đêm Sông Trà nằm bên dòng sông Trà Khúc, ra đời năm 2011, thu hút đông du khách và người dân địa phương. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm hoạt động, chợ đêm được đánh giá gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, ảnh hưởng đến tuyến đê, nên năm 2021, chợ này đã bị chính quyền dẹp bỏ.

Ông Nguyễn Hữu Hoa - nhà đầu tư khu du lịch Suối Chí ở huyện Nghĩa Hành cho rằng, Quảng Ngãi đang thiếu các dịch vụ để du khách “tiêu tiền” về đêm. Ở khu vực quy hoạch công viên Thiên Bút (TP Quảng Ngãi) cần thực hiện bổ sung thêm trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp chợ đêm.

Tiềm năng chờ được “đánh thức”

Hạ tầng du lịch của Quảng Ngãi còn hạn chế, tuy nhiên có hai địa điểm thích hợp trong phát triển kinh tế ban đêm hiện nay là TP Quảng Ngãi và đảo Lý Sơn.

Ông Phan Long - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ, TP có khu đô thị Ngọc Bảo Viên hạ tầng được đầu tư xây dựng bài bản với công viên cảnh quan hồ trung tâm khá đẹp. Ở khu vực này có thể xây dựng một khu chợ đêm với nhiều dịch vụ như ăn uống, bày bán các sản phẩm du lịch độc đáo…

Từng có bài nghiên cứu “Giải pháp phát triển kinh tế ban đêm tại tỉnh Quảng Ngãi”, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lệ Huyền - công tác tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán - cho hay, trong thời gian tới, Quảng Ngãi sẽ xem xét nghiên cứu quy hoạch phát triển kinh tế ban đêm tại các khu vực có tiềm năng, như huyện đảo Lý Sơn, TP Quảng Ngãi.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Lệ Huyền cho biết: “Tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung phát triển hạ tầng giao thông, từng bước đáp ứng các yêu cầu để phát triển du lịch. Tỉnh này cũng vừa thông qua quy hoạch Quảng trường biển, phát triển du lịch sinh thái tại vùng biển Mỹ Khê, TP Quảng Ngãi). Bên cạnh đó, đầu tư phát triển Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển, đảo; đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, tạo điều kiện quy hoạch phát triển du lịch”.

Ngọc Viên
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản

Quỳnh Anh |

Hà Nội có một kho tàng di sản đồ sộ ở cả loại hình vật thể, phi vật thể cùng hệ thống di tích thiên nhiên, lịch sử, văn hóa phong phú. Đây được xem là nguồn tài nguyên du lịch lớn, góp phần quan trọng tạo nên sự hấp dẫn, độc đáo cho sản phẩm du lịch của Thủ đô. Giải quyết hài hòa quan hệ giữa phát triển du lịch và bảo tồn di sản sẽ tạo sự bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Đồng thời, mang lại nguồn lợi lớn về kinh tế, vừa bảo tồn và phát huy tốt các giá trị văn hóa truyền thống.

Mô hình du lịch nghỉ dưỡng sinh thái với định hướng bảo tồn cảnh quan thiên nhiên vịnh Vĩnh Hy

Lê Mai |

Dự án “Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy” thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, có quy mô 64,65 ha, được thiết lập với mục tiêu xây dựng khu du lịch sinh thái kết hợp khu nghỉ dưỡng khai thác hợp lý lợi thế về cảnh quan, thân thiện và tôn trọng hiện trạng môi trường, đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể của tỉnh Ninh Thuận và Vườn Quốc gia Núi Chúa.

Khách du lịch nói gì về tình trạng chèo kéo tại Hà Nội?

Bích Ngọc |

"Trở lại Hà Nội sau 10 năm, đi nhiều điểm tham quan, tôi không thấy tình trạng chèo kéo, hay chửi mắng khách như lời đồn trên mạng xã hội" - một du khách cho biết.

Du lịch nông nghiệp nông thôn góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt

Thu Hồng |

Xây dựng nông thôn mới, nhiều mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn hình thành ở nhiều địa phương đã phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Về Cần Thơ trải nghiệm Ngày hội du lịch sinh thái miệt vườn sông nước

YẾN PHƯƠNG |

Cần Thơ - Năm nay, với nhiều hoạt động điểm nhấn đặc sắc cùng sự đổi mới, sáng tạo hấp dẫn, Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền - Cần Thơ diễn ra từ 25 - 28.9 đã thu hút sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình của người dân ở mọi độ tuổi. Qua đó, giúp giới thiệu, quảng bá các loại trái cây đặc sản, món ăn ngon, sản phẩm du lịch của TP Cần Thơ đến với du khách trong và ngoài nước.

Nỗ lực truyền thông tại ASIAD 19 khi không có bản quyền truyền hình

NHÓM PV |

Tại ASIAD 19, bên cạnh công tác chuyên môn thì vấn đề truyền thông, lan toả hình ảnh cũng đóng vai trò quan trọng. Chương trình Góc nhìn thể thao số 130 sẽ có buổi trò chuyện với bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao để chia sẻ thêm về vấn đề này.

Đà Nẵng nhắc nhở tình trạng ép học sinh đăng ký học tiếng Anh ngoài giờ

THÙY TRANG |

Việc tổ chức dạy học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài được Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng khẳng định tương tự như dạy kỹ năng sống và là những môn học tự nguyện, do học sinh và cha mẹ học sinh đăng ký, các trường chỉ mở lớp khi đã có kế hoạch, được phê duyệt và không được ép học sinh đăng ký học.

Lãnh đạo Hội An mặc áo dài cùng đoàn lân, tứ linh diễu hành xuống phố

Văn Trực |

Nhân dịp Tết Trung thu, đón nhận danh hiệu "Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Trung thu ở Hội An", lãnh đạo thành phố Hội An (Quảng Nam) cùng các đoàn lân, tứ linh... diễu hành xuống đường phố cổ.

Hà Nội phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản

Quỳnh Anh |

Hà Nội có một kho tàng di sản đồ sộ ở cả loại hình vật thể, phi vật thể cùng hệ thống di tích thiên nhiên, lịch sử, văn hóa phong phú. Đây được xem là nguồn tài nguyên du lịch lớn, góp phần quan trọng tạo nên sự hấp dẫn, độc đáo cho sản phẩm du lịch của Thủ đô. Giải quyết hài hòa quan hệ giữa phát triển du lịch và bảo tồn di sản sẽ tạo sự bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Đồng thời, mang lại nguồn lợi lớn về kinh tế, vừa bảo tồn và phát huy tốt các giá trị văn hóa truyền thống.

Mô hình du lịch nghỉ dưỡng sinh thái với định hướng bảo tồn cảnh quan thiên nhiên vịnh Vĩnh Hy

Lê Mai |

Dự án “Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy” thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, có quy mô 64,65 ha, được thiết lập với mục tiêu xây dựng khu du lịch sinh thái kết hợp khu nghỉ dưỡng khai thác hợp lý lợi thế về cảnh quan, thân thiện và tôn trọng hiện trạng môi trường, đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể của tỉnh Ninh Thuận và Vườn Quốc gia Núi Chúa.

Khách du lịch nói gì về tình trạng chèo kéo tại Hà Nội?

Bích Ngọc |

"Trở lại Hà Nội sau 10 năm, đi nhiều điểm tham quan, tôi không thấy tình trạng chèo kéo, hay chửi mắng khách như lời đồn trên mạng xã hội" - một du khách cho biết.

Du lịch nông nghiệp nông thôn góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt

Thu Hồng |

Xây dựng nông thôn mới, nhiều mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn hình thành ở nhiều địa phương đã phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Về Cần Thơ trải nghiệm Ngày hội du lịch sinh thái miệt vườn sông nước

YẾN PHƯƠNG |

Cần Thơ - Năm nay, với nhiều hoạt động điểm nhấn đặc sắc cùng sự đổi mới, sáng tạo hấp dẫn, Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền - Cần Thơ diễn ra từ 25 - 28.9 đã thu hút sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình của người dân ở mọi độ tuổi. Qua đó, giúp giới thiệu, quảng bá các loại trái cây đặc sản, món ăn ngon, sản phẩm du lịch của TP Cần Thơ đến với du khách trong và ngoài nước.