Diễn viên Văn Phượng: Tết đến, tôi muốn dành trọn thời gian cho gia đình

ĐÔNG DU |

Năm 2020 được xem là một năm thành công với Văn Phượng khi cô đạt giải Mai Vàng với vai diễn Diệu trong Mẹ ghẻ. Dịp cận Tết, Văn Phượng cũng dành thời gian chia sẻ với báo Lao Động về hành trình và kế hoạch đón năm mới của mình.

Sau giải Mai Vàng, Văn Phượng nhận được rất nhiều sự quan tâm, cuộc sống chị có gì thay đổi?

- Sau khi nhận được giải thưởng, tôi cảm thấy mình tự tin hơn và muốn cống hiến nhiều hơn nữa cho nghệ thuật. Từ ngày tôi cầm chiếc cúp Mai Vàng trên tay, bản thân thấy mình có trách nhiệm hơn với những vai diễn vì ân tình của mọi người quá lớn.

Tôi thật sự muốn gửi lời cám ơn sâu sắc đến đài THVL, đạo diễn Trương Dũng đã tạo cơ hội cho tôi có được vai diễn Diệu trong Mẹ ghẻ.

Đặc biệt là các anh chị em nghệ sĩ và ê-kíp Mẹ ghẻ đã hỗ trợ cho tôi rất nhiều. Trong đó, không thể thiếu tình cảm của khán giả. Tôi thấy ân tình này quá lớn và bản thân phải cố gắng nhiều hơn mới có để đáp lại tình cảm này.

Văn Phượng.  Ảnh: NSCC.
Văn Phượng. Ảnh: NSCC

Sau giải thưởng chị có nhận nhiều vai diễn hơn không?

- Tôi nhận được một số lời mời tham gia phim mới. Tuy nhiên, bản thân vẫn đang lựa chọn kịch bản phù hợp để tham gia.

Ngày càng được khán giả biết đến, Văn Phượng có nghĩ chị sẽ kén chọn kịch bản hơn để chắt lọc vai diễn?

-Thật sự mà nói tôi không phải là người kén chọn kịch bản. Mỗi vai diễn với mình là một trải nghiệm, một thử thách và cảm giác đó mang lại cho tôi những điều rất thú vị.

Việc tôi nói muốn chọn lọc kịch bản bởi vì sự phù hợp với bản thân mình. Nhiều khi có những vai diễn, thật sự bản thân sẽ không làm tốt, nhưng cứ cố thì như vậy sẽ ảnh hưởng đến ê-kíp.

Điều quan trọng hơn nữa là khi chọn được kịch bản hay chưa phải là yếu tố quyết định hoàn toàn đến thành bại của phim mà còn phải có một ê-kíp chuyên nghiệp, tâm huyết nữa. Nên tôi có sự cân nhắc là vậy.

Văn Phượng thấy hạnh phúc vì đạt được thành tựu năm qua.  Ảnh: NSCC.
Văn Phượng thấy hạnh phúc vì đạt được thành tựu năm qua. Ảnh: NSCC

Với Văn Phượng, Tết có ý nghĩa như thế nào?

- Tôi chính thức được nghỉ Tết vào 27 Âm lịch. Năm nào cũng vậy, tôi tập trung vào những dự án phim và kinh doanh nên thời gian dành cho bố mẹ rất ít. Vậy nên, Tết đến, tôi muốn dành trọn thời gian cho gia đình.

Bản thân tôi rất bồi hồi với không khí cả gia đình quây quần bên nhau, cùng dọn dẹp nhà cửa. Khoảnh khắc đó, tôi rất trân trọng và cảm thấy bình yên.

Khi trở về bên bố mẹ, những ngày Tết, tôi được thư giãn, thoải mái sau một năm làm việc hăng say.

Văn Phượng thích không khí bên gia đình.  Ảnh: NSCC.
Văn Phượng thích không khí bên gia đình. Ảnh: NSCC.

Văn Phượng bắt đầu trở lại công việc khi nào?

- Mùng 6 Tết, tôi sẽ trở lại trường quay và bắt đầu với những công việc kinh doanh của mình.

Ngoài ra, phim "Canh bạc tình yêu" dài 100 tập của tôi cũng sẽ lên sóng trong năm nay. Dự án này, tôi đóng đến 2 vai diễn và 2 tính cách khác nhau. Tôi rất kỳ vọng vai diễn của mình sẽ tiếp tục tạo được ấn tượng với khán giả.

Kế hoạch đón Tết năm nay của Văn Phượng ra sao?

- Tết nay, gia đình của tôi sẽ đi lễ chùa, chúc Tết ông bà và họ hàng. Những ngày Tết, tôi thường dậy rất sớm để tận hưởng không khí và muốn ở bên ba mẹ lâu hơn.

Nhân dịp này, tôi muốn gửi cảm ơn đến Báo Lao Động và độc giả đã luôn yêu thương Văn Phượng trong suốt thời gian qua.

Năm mới, tôi xin kính chúc quý độc giả đón một cái Tết yên vui, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Năm vừa qua, chúng ta phải trải qua khó khăn vì COVID-19, và hiện tại dịch vẫn còn ảnh hưởng. Nhưng tôi tin rằng, chúng ta sẽ vượt qua.

Cảm ơn chia sẻ của chị!

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Diễn viên Anh Dũng: "Tôi ngại khi đóng cảnh thân mật với Kaity Nguyễn"

DI PY |

Anh Dũng từng gây chú ý khi đóng "Sống chung với mẹ chồng". Sau đó anh Nam tiến để tìm cơ hội mới. Nam diễn viên tham gia "Gái già lắm chiêu V", đóng cặp với Kaity Nguyễn. Anh thừa nhận ban đầu ngại ngùng khi diễn cảnh thân mật với đàn em.

Văn Phượng miệt mài 13 năm làm nghề và không tin nổi đạt giải Mai Vàng 2020

ĐÔNG DU - ANH TÚ |

Nữ diễn viên Văn Phượng của "Mẹ ghẻ" tiết lộ với báo Lao Động trong suốt 13 năm qua khi thấy các đồng nghiệp thành công bản thân có đôi chút chạnh lòng. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến cô nỗ lực hơn trong các vai diễn để có được giải thưởng Mai Vàng 2020 hôm nay.

13 năm mới đạt giải Mai Vàng, Văn Phượng: "Tôi không kém may mắn"

ĐÔNG DU |

13 năm làm nghề, Văn Phượng mới chính thức chạm tay vào chiếc cúp Mai Vàng. Nữ diễn viên phim "Mẹ ghẻ" cho biết đó là thành quả mà cô đã nỗ lực hết mình và không bao giờ bỏ cuộc trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Diễn viên Anh Dũng: "Tôi ngại khi đóng cảnh thân mật với Kaity Nguyễn"

DI PY |

Anh Dũng từng gây chú ý khi đóng "Sống chung với mẹ chồng". Sau đó anh Nam tiến để tìm cơ hội mới. Nam diễn viên tham gia "Gái già lắm chiêu V", đóng cặp với Kaity Nguyễn. Anh thừa nhận ban đầu ngại ngùng khi diễn cảnh thân mật với đàn em.

Văn Phượng miệt mài 13 năm làm nghề và không tin nổi đạt giải Mai Vàng 2020

ĐÔNG DU - ANH TÚ |

Nữ diễn viên Văn Phượng của "Mẹ ghẻ" tiết lộ với báo Lao Động trong suốt 13 năm qua khi thấy các đồng nghiệp thành công bản thân có đôi chút chạnh lòng. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến cô nỗ lực hơn trong các vai diễn để có được giải thưởng Mai Vàng 2020 hôm nay.

13 năm mới đạt giải Mai Vàng, Văn Phượng: "Tôi không kém may mắn"

ĐÔNG DU |

13 năm làm nghề, Văn Phượng mới chính thức chạm tay vào chiếc cúp Mai Vàng. Nữ diễn viên phim "Mẹ ghẻ" cho biết đó là thành quả mà cô đã nỗ lực hết mình và không bao giờ bỏ cuộc trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật.