Diễn viên "lười biếng" đang làm phim Trung Quốc suy yếu như thế nào?

Quang Trung |

Phim truyền hình Trung Quốc hai năm qua không có tác phẩm nào thực sự nổi bật, đủ sức gây sốt khắp Châu Á. Nhiều bộ phim bị đánh giá thiếu logic, hình tượng nhân vật rập khuôn, diễn xuất kém cỏi.

ChinaDaily bình luận phim truyền hình Trung Quốc đang rơi vào tình trạng xuống dốc nghiêm trọng. Các dự án bị ảnh hưởng bởi nguyên nhân khách quan là dịch bệnh, bên cạnh đó, còn có nguyên nhân đến từ cách làm phim dễ dãi, lựa chọn những kịch bản thiếu chất lượng, và sự đi xuống của dàn diễn viên.

Diễn viên Trung Quốc thiếu chuyên nghiệp

Theo ChinaDaily, hai năm nay, các tác phẩm truyền hình có nhiều hạn chế. Trong đó, diễn xuất của các nghệ sĩ là vấn đề nhức nhối. Khán giả tại Trung Quốc phân chia khá rõ ràng diễn viên thuộc phái thực lực và phái thần tượng.

Angelababy bị gọi là thảm họa diễn xuất ở Trung Quốc. Ảnh: Sina
Angelababy bị gọi là thảm họa diễn xuất ở Trung Quốc. Ảnh: Sina

Phái thực lực là các nghệ sĩ có thâm niên, được đào tạo diễn xuất bài bản, được giới chuyên môn công nhận. Trong khi đó, phái thần tượng chủ yếu là các ngôi sao trẻ, nhiều người chuyển từ lĩnh vực ca hát sang đóng phim, có người diễn xuất còn non kém nhưng nhờ nổi tiếng nên vẫn được giao vai chính.

Các ngôi sao thần tượng như vậy thường không được đào tạo về diễn xuất, khả năng biểu cảm trước máy quay kém, như Trình Tiêu, Dương Siêu Việt, Ngô Tuyên Nghi, Mạnh Mỹ Kỳ vốn nổi lên từ chương trình tuyển chọn thần tượng, sau đó đá chéo sân sang diễn xuất. Từ những tác phẩm đã được phát sóng, họ có biểu cảm lố, khẩu hình không đẹp, đài từ kém, bị gọi là "thảm họa diễn xuất".

Tân Hoa Xã bình luận việc ưu tiên sự nổi tiếng, lựa chọn nam nữ chính phụ thuộc vào sức hút với khán giả thay vì dựa vào khả năng diễn xuất đang là vấn đề nan giải, chính là nguyên nhân dẫn đến chất lượng phim truyền hình ngày một đi xuống.

Bên cạnh đó, các diễn viên trẻ bị đánh giá là ngày càng lười biếng trong diễn xuất, lạm dụng người đóng thế, thậm chí không học lời thoại. Trước đó, nữ diễn viên Chu Tử Hinh của “Trần Thiên Thiên trong lời đồn” có hành vi thay thế lời thoại bằng câu "1, 2, 3, 4, 5". Bởi sau đó, bộ phim có giai đoạn lồng tiếng nên nữ diễn viên không chuyên tâm học kịch bản, tìm cách đối phó với cảnh quay.

Những trường hợp như Chu Tử Hinh không phải hiếm gặp, do đó, tháng 12/2020, Hiệp hội sản xuất phim Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc đã phải ban hành văn bản về quy tắc hành xử của diễn viên trên phim trường. Trong đó nhấn mạnh kiên quyết chống lại những hành vi thiếu chuyên nghiệp trên phim trường.

Tuy nhiên, theo Sina, hiện trạng của ngành sản xuất phim truyền hình tại Trung Quốc là nhà sản xuất chạy theo số lượng thay vì chất lượng. Để rút ngắn thời gian quay, tiết kiệm chi phí, nhà sản xuất chia đoàn phim làm 4 tổ quay cùng một lúc, trong đó, một số cảnh quay sau lưng hoặc quay xa của nam nữ chính sẽ được thay thế bằng người khác.

Cúc Tịnh Y được mời đóng phim chỉ vì đẹp. Ảnh: Sina
Cúc Tịnh Y được mời đóng phim chỉ vì đẹp. Ảnh: Sina

Từ đó dẫn đến việc lộ các cảnh quay dùng diễn viên đóng thế do hậu kỳ chưa được làm chỉn chu. Những phim như vậy thường bị khán giả chỉ trích và chấm với số điểm thấp trên các trang đánh giá.

Sự dễ dãi của nhà sản xuất 

Theo Sina, trước khi Trịnh Sảng vướng vào scandal nhờ người mang thai hộ rồi bỏ rơi con, cô là nữ diễn viên 9X hàng đầu Trung Quốc được các nhà sản xuất săn đón.

Trong hợp đồng đóng phim được tiết lộ, Trịnh Sảng có quyền chọn bạn diễn. Điều này thể hiện việc Trịnh Sảng có quyền lớn trên phim trường.

Tương tự, Ngô Diệc Phàm nhận mức cát-xê lớn khi tham gia đóng phim hoặc sự kiện. Tuy nhiên, cả Ngô Diệc Phàm và Trịnh Sảng đều là những đại diện tiêu biểu cho thế hệ diễn viên trẻ tài năng kém cỏi, diễn xuất nhạt, một màu.

Mỗi lần đóng phim, Địch Lệ Nhiệt Ba đều bị la ó về diễn xuất. Ảnh: Sina
Mỗi lần đóng phim, Địch Lệ Nhiệt Ba đều bị la ó về diễn xuất. Ảnh: Sina

Vậy vì sao nhà sản xuất vẫn chọn họ đóng vai chính? "Bởi họ có lượng người hâm mộ khổng lồ, luôn sẵn lòng ủng hộ thần tượng. Họ có danh tiếng cao, nhất cử nhất động đều được công chúng chú ý, nhà sản xuất phim không quan tâm diễn xuất, chỉ muốn dự án được truyền thông quan tâm, gây tiếng vang nhằm thu lợi qua các hoạt động quảng cáo hoặc bán bản quyền", Sina phân tích.

Quang Trung
TIN LIÊN QUAN

Mối quan hệ kỳ lạ giữa Yoo Ah In “Bản án từ địa ngục” và Song Hye Kyo

Lan Anh |

Song Hye Kyo và Yoo Ah In hiện là hai cái tên được chú ý vì có hai tác phẩm hot. Ảnh đế Yoo Ah In và ngọc nữ xứ Hàn có mối quan hệ đặc biệt, cùng chụp ảnh tình cảm nhưng chưa từng vướng tin hẹn hò.

“Karik nhìn vậy nhưng rất mong manh, dễ vỡ”

Lan Anh |

Khi được hỏi ai trong dàn Running Man khiến Trương Thế Vinh ấn tượng và thú vị nhất, Trương Thế Vinh đã nói: “Karik khiến tôi rất bất ngờ”.

Trương Thế Vinh nói gì về chiến thắng "lịch sử" trước Kim Jong Kook?

H.H |

Chia sẻ với phóng viên Lao Động, Trương Thế Vinh cho biết, cuộc đấu với Kim Jong Kook đáng nhớ và ý nghĩa đối với cá nhân anh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Mối quan hệ kỳ lạ giữa Yoo Ah In “Bản án từ địa ngục” và Song Hye Kyo

Lan Anh |

Song Hye Kyo và Yoo Ah In hiện là hai cái tên được chú ý vì có hai tác phẩm hot. Ảnh đế Yoo Ah In và ngọc nữ xứ Hàn có mối quan hệ đặc biệt, cùng chụp ảnh tình cảm nhưng chưa từng vướng tin hẹn hò.

“Karik nhìn vậy nhưng rất mong manh, dễ vỡ”

Lan Anh |

Khi được hỏi ai trong dàn Running Man khiến Trương Thế Vinh ấn tượng và thú vị nhất, Trương Thế Vinh đã nói: “Karik khiến tôi rất bất ngờ”.

Trương Thế Vinh nói gì về chiến thắng "lịch sử" trước Kim Jong Kook?

H.H |

Chia sẻ với phóng viên Lao Động, Trương Thế Vinh cho biết, cuộc đấu với Kim Jong Kook đáng nhớ và ý nghĩa đối với cá nhân anh.