Điện ảnh Việt thấp thỏm chờ ngày trở lại

NGỌC DỦ |

Cho đến thời điểm hiện tại, rạp phim Việt vẫn chưa thể mở cửa trở lại vì dịch bệnh phức tạp. Nhiều phim trong nước và quốc tế đang chờ đợi cơ hội được bùng nổ nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Trong năm 2021 này, điện ảnh Việt và rạp phim chịu ảnh hưởng nặng nề khi 2 lần đóng cửa các rạp vì COVID-19 (vào đầu tháng 2 và mới đây nhất là từ ngày 5.5.2021). Điều này khiến doanh thu phim Việt tổn thất, đặc biệt là các phim đã lên kế hoạch ra rạp phải dời tới dời lui trong suốt thời gian qua.

Sự vụt sáng ngắn ngủi

Trong dịp Tết Nguyên Đán 2021, nhiều phim Việt được đánh giá có chất lượng đã sẵn sàng trở lại phòng vé. Tuy nhiên, vì lý do dịch bệnh phức tạp, 4 phim là Gái già lắm chiêu V, Bố già, Lật mặt: 48h,... đã phải hoãn chiếu và chờ đợi thời điểm thích hợp hơn.

Phim chiếu Tết thời điểm vừa qua được đánh giá là ảm đạm nhất trong lịch sử phim điện ảnh Việt. Tuy nhiên, rạp phim được mở cửa trở lại từ 28.2 năm nay, nhiều nhà làm phim như “vớ được vàng” đã tranh thủ mang các tác phẩm của mình ra mắt khán giả.

Lần lượt các bộ phim đổ bộ rạp chiếu phải kể đến Bố già, Gái già lắm chiêu V, Song song, Kiều, Lật mặt: 48h, Thiên thần hộ mệnh,... Và dù khán giả vẫn e ngại dịch bệnh, nhưng, khán giả vẫn ra rạp xem phim Việt, nhiều bộ phim bứt phá về doanh thu khi có nội dung tốt, mới lạ. Đây được xem là tín hiệu khởi sắc cho điện ảnh Việt giữa muôn vàn khó khăn.

Trong đó, điểm nhấn phải kể đến bộ phim Bố già của Trấn Thành. Chính thức chiếu sớm từ 5.3, mang về doanh thu kỷ lục với hơn 429 tỉ đồng, trở thành phim điện ảnh có doanh thu cao nhất mọi thời đại ở Việt Nam.

Sự thành công của Bố già là một khích lệ rất lớn cho các nhà làm phim Việt mạnh dạn đưa “đứa con tinh thần” của mình trở lại rạp chiếu. Và sau Bố già, những cái tên chất lượng như Lật mặt: 48h, Thiên thần hộ mệnh và Trạng Tí đã “nổ phát pháo” cho giai đoạn giữa tháng 4 và dịp lễ 30.4 - 1.5.

Nhìn chung, 3 tác phẩm kể trên đều có doanh thu tốt. Trong đó, Lật mặt: 48h đã thu về hơn 100 tỉ đồng chỉ sau khoảng 2 tuần công chiếu và sang tuần thứ 3 phim thu về 150 tỉ đồng. Riêng Thiên thần hộ mệnh và Trạng Tí chỉ mới chiếu vài ngày nhưng cũng mang về lần lượt là 40 tỉ đồng và 20 tỉ đồng.

Đây là một tín hiệu đáng mừng cho thấy phim Việt đang có dấu hiệu phồi phục sau thời gian dài vất vả vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Sau khi chiếu tại Việt Nam có doanh thu tốt, nhiều nhà làm phim còn mang đi công chiếu quốc tế nhằm quảng bá điện ảnh Việt và tăng doanh thu. Trong đó, Bố già và Lật mặt: 48h là 2 bộ phim tiên phong trong vấn đề này.

Phải nói rằng, thời điểm từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 4 được xem là cơ hội cho phim Việt. Nguyên nhân, dù ảnh hưởng dịch bệnh nhưng các phim trong nước cũng gặp may vì không có nhiều bom tấn Hollywood cạnh tranh. Kèm theo đó, thời gian phải hoãn chiếu vì dịch, nhiều khán giả khát phim hay sẽ mua vé ủng hộ điện ảnh Việt. Nhưng niềm vui này chưa bao lâu thì điện ảnh Việt tiếp tục phải chững lại vì rạp phim tiếp tục đóng cửa vào tháng 5.

Nhiều lo âu khi rạp đóng cửa lần 2 trong năm 2021

Lật mặt: 48h, Thiên thần hộ mệnh và Trạng Tí phiêu lưu ký được xem là niềm kỳ vọng sau Bố già giúp vực dậy nền điện ảnh Việt sau một năm hoạt động cầm chừng vì dịch bệnh. Tuy nhiên, khi công chiếu không bao lâu thì các phim cũng phải chịu chung số phận là rời rạp vì dịch bệnh. Bởi vào 5.5, nhiều rạp phim phải đóng cửa để phòng dịch. Đây là điều gây nhiều tiếc nuối cho các nhà sản xuất phim, phía các cụm rạp cũng như khán giả.

Bởi, 3 phim kể trên đều được đánh giá tốt và có doanh thu ổn rơi vào tầm 5-10 tỉ đồng mỗi ngày. Đi kèm với Lật mặt: 48h, Thiên thần hộ mệnh và Trạng Tí phiêu lưu ký thì loạt tác phẩm đã ấn định ngày công chiếu như: Bẫy ngọt ngào, 1990, Bóng đè, Dân chơi không sợ con rơi... cũng phải ngậm ngùi lùi lịch chiếu khiến nhà làm phim chịu nhiều thất thu.

Minh Hằng - nhà sản xuất phim “Bẫy ngọt ngào” tiếc nuối cho biết phim của cô đã bị dời lịch nhiều lần, khiến kinh phí phát sinh. Chính vì thế, đợt hoãn chiếu lần này một phần gây áp lực kinh tế cho đoàn phim, phần khác khiến tác phẩm bị “nguội”, giảm đi sức hút với khán giả. Tuy nhiên, vì chủ trương của nhà nước là phòng dịch nên cả êkíp đều tuân thủ.

Hiện, các rạp phim tại TPHCM, Hà Nội và nhiều tỉnh thành lớn trên cả nước đã ngừng hoạt động. Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có kế hoạch nào dự kiến mở cửa trở lại. Nhất là từ trưa 14.6, TPHCM tiếp tục giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 15 thêm 2 tuần nữa thì cơ hội để rạp phim ở TPHCM trở lại sớm là điều rất khó.

Điều này, đẩy nhiều nhà phát hành phim rơi vào khó khăn. Trước đó, không bao lâu, hàng loạt rạp phim lớn như: CGV, Lotte, Galaxy và BHD đã gửi văn bản “cầu cứu” tới Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch và các ban ngành liên quan. Cụ thể, các doanh nghiệp này bày tỏ mong muốn được sớm mở cửa hoạt động trở lại, đảm bảo nguyên tắc 5K của Bộ y tế, cùng những hỗ trợ giải quyết khủng hoảng về thanh toán cho doanh nghiệp thoát khỏi nguy cơ phá sản, hỗ trợ bình ổn rạp chiếu phim khi rạp hoạt động bình thường.

Trả lời báo chí, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh, cho biết: “Ở thời điểm dịch COVID-19 còn đang phức tạp, đề xuất cho mở cửa rạp chiếu phim là không phù hợp, nó không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân. 4 doanh nghiệp đưa ra giải pháp 5K, ngồi giãn cách, kiểm soát bằng công nghệ… để các buổi chiếu an toàn theo suy nghĩ của họ. Dù vậy, những điều đó chưa thể đủ yếu tố, cơ sở khoa học để khẳng định mở cửa rạp phim thời điểm này là phù hợp. Tóm lại, Cục Điện ảnh chia sẻ khó khăn doanh nghiệp gặp phải hiện nay nhưng tất cả vì mục đích cao nhất, an toàn xã hội, sức khỏe nhân dân nên Cục Điện ảnh không ủng hộ quan điểm đó”.

Về mặt giải pháp hỗ trợ, Cục Điện ảnh vẫn đang cân nhắc để sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, mọi việc ổn định sẽ có giải pháp kích cầu, thu hút khán giả trở lại với rạp chiếu. Hẳn nhiên, bất kỳ giải pháp nào cũng phải trên nguyên tắc bảo đảm tuyệt đối cho việc phòng chống dịch COVID-19.

Hiện tại, có rất nhiều phim đang mong chờ ngày ra rạp trở lại, trong đó có phim đang ra rạp thì hoãn chiếu, có phim dời lịch và loạt bom tấn ngoại cũng đang chờ thời điểm thích hợp để bùng nổ tại thị trường Việt Nam. Theo kế hoạch, một số bom tấn ngoại đang lên lịch chiếu ở Việt Nam vào tháng 7 tới nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Tuy nhiên, một thực tế cho thấy, nhiều nhà làm phim Việt vẫn đang rất lo âu về bài toán thu hồi vốn khi được ra rạp trở lại. Bởi thời điểm đó, họ phải cạnh tranh với rất nhiều phim Việt và bom tấn ngoại.

NGỌC DỦ
TIN LIÊN QUAN

Phim điện ảnh Việt - “niềm vui thì ngắn, nỗi lo thì dài”...

Ngọc Dủ |

3 phim Việt đứng đầu phòng vé trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 và thêm 1 phim Việt lập kỷ lục doanh thu kỷ lục của điện ảnh Việt là những niềm vui trong nửa đầu năm 2021, nhưng rồi COVID-19 ập đến...

"Đỉnh cao" và "vực sâu" doanh thu điện ảnh Việt từ đầu 2021

ĐÔNG DU |

Điện ảnh Việt từ đầu năm đến nay đã có những tín hiệu tích cực khi có 2 phim đạt doanh thu trên 100 tỉ đồng là "Bố già" của Trấn Thành và "Lật mặt: 48h" của Lý Hải. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít phim thua lỗ nặng.

Sau "Bố già" và "Lật mặt: 48h", điện ảnh Việt sẽ có phim nào đạt trăm tỉ?

ĐÔNG DU |

Sự thành công của "Bố già" - Trấn Thành, "Lật mặt: 48h" - Lý Hải tạo nguồn động lực cho các nhà làm phim Việt mạnh dạn đưa phim ra rạp. Tuy nhiên, nó cũng gây không ít áp lực về câu chuyện doanh thu trăm tỉ.

Bùi Lan Hương - giọng nữ ma mị tạo “hit” nhạc phim cho điện ảnh Việt

THU HƯƠNG |

Nếu như Phan Mạnh Quỳnh được gọi là “ông vua nhạc phim” thì danh hiệu “nữ hoàng” xứng đáng được trao cho nữ ca sĩ có giọng hát ma mị: Bùi Lan Hương.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Phim điện ảnh Việt - “niềm vui thì ngắn, nỗi lo thì dài”...

Ngọc Dủ |

3 phim Việt đứng đầu phòng vé trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 và thêm 1 phim Việt lập kỷ lục doanh thu kỷ lục của điện ảnh Việt là những niềm vui trong nửa đầu năm 2021, nhưng rồi COVID-19 ập đến...

"Đỉnh cao" và "vực sâu" doanh thu điện ảnh Việt từ đầu 2021

ĐÔNG DU |

Điện ảnh Việt từ đầu năm đến nay đã có những tín hiệu tích cực khi có 2 phim đạt doanh thu trên 100 tỉ đồng là "Bố già" của Trấn Thành và "Lật mặt: 48h" của Lý Hải. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít phim thua lỗ nặng.

Sau "Bố già" và "Lật mặt: 48h", điện ảnh Việt sẽ có phim nào đạt trăm tỉ?

ĐÔNG DU |

Sự thành công của "Bố già" - Trấn Thành, "Lật mặt: 48h" - Lý Hải tạo nguồn động lực cho các nhà làm phim Việt mạnh dạn đưa phim ra rạp. Tuy nhiên, nó cũng gây không ít áp lực về câu chuyện doanh thu trăm tỉ.

Bùi Lan Hương - giọng nữ ma mị tạo “hit” nhạc phim cho điện ảnh Việt

THU HƯƠNG |

Nếu như Phan Mạnh Quỳnh được gọi là “ông vua nhạc phim” thì danh hiệu “nữ hoàng” xứng đáng được trao cho nữ ca sĩ có giọng hát ma mị: Bùi Lan Hương.