“Tôi rất vinh dự được công nhận làm công dân danh dự của Busan. Busan là một thành phố tuyệt đẹp để làm phim. Chúng ta sẽ thường xuyên nhìn thấy Busan nhiều hơn trong các bộ phim quốc tế, khi các sinh viên là tương lai của ngành công nghiệp điện ảnh, quay về thành phố này với tư cách những nhà sản xuất phim” - ông Paquet phát biểu sau khi được trao chứng nhận công dân danh dự.
Theo tờ Korea Times, chính quyền tại thành phố Busan cho biết, các sinh viên thuộc Trường Điện ảnh Châu Á Busan được ông Paquet đào tạo rất tốt. Họ được mời tham dự và giành nhiều giải thưởng tại những liên hoan phim hàng đầu thế giới như: Liên hoan phim Cannes (Pháp), Liên hoan phim Quốc tế Berlin (Đức) và Venice (Ý). Những nỗ lực cống hiến không ngừng nhằm đưa thành phố trở thành trung tâm đào tạo điện ảnh ở Châu Á.
Lần đầu tiên đến thành phố Seoul với công việc là giảng viên tiếng Anh tại Trường Đại học Hàn Quốc, Darcy Paquet bị cuốn hút với những bộ phim Hàn và bắt đầu học ngôn ngữ của nước này từ đó.
Hơn 20 năm sống tại Hàn Quốc, Paquet không chỉ được biết đến là một giảng viên mà còn là nhà bình luận điện ảnh, người chuyển ngữ xuất sắc của hàng loạt bộ phim nổi tiếng.
Năm 2000, Paquet bắt đầu hợp tác với đạo diễn “Ký sinh trùng” Bong Joon Ho. Thời điểm này, ông được yêu cầu duyệt lại phụ đề tiếng Anh cho tác phẩm “Barking Dogs Never Bite” (Chó sủa không cắn) - bộ phim đầu tay mang đậm phong cách hài châm biếm đặc trưng của Bong Joon Ho.
Kể từ đó, Paquet tham gia biên dịch các tác phẩm của Bong Joon Ho sang tiếng Anh, ngoại trừ bộ phim khoa học viễn tưởng "Okja" được sản xuất tại Mỹ.
Phong cách chuyển ngữ Hàn - Anh duyên dáng, sáng tạo nhưng vẫn giữ trọn vẹn ý nghĩa từ gốc đã làm nên tên tuổi của dịch giả người Mỹ này. Ấn tượng nhất phải kể đến khả năng dịch thuật trong tác phẩm “Ký sinh trùng”, khi món mì “Jjapaguri” - một món mì trộn của Hàn Quốc được dịch thành ''ramdon'', đó là sự kết hợp tài tình của hai chữ "ramyeon" và "udon”.
Là một chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh Hàn Quốc, Paquet đã được trao giải thưởng của Hiệp hội Phóng viên Điện ảnh Hàn Quốc tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2011, vì những nỗ lực giới thiệu điện ảnh Hàn Quốc ra toàn thế giới.