Cùng với di tích Tây Sơn thượng đạo, di tích Rộc Tưng – Gò Đá tại thị xã An Khê vừa được Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt.
Qua kết quả nghiên cứu, khai quật từ 2016 đến nay, các nhà khoa học trong nước và quốc tế đã phát hiện các sưu tập công cụ đá của người nguyên thủy có niên đại khoảng 80 vạn năm.
Trong đó, có các công cụ rìu tay ghè hai mặt thuộc dạng rất quý hiếm ở khu vực Đông Nam Á và Đông Á. Tất cả di vật đều được tìm thấy trong địa tầng văn hóa nguyên vẹn, chứ không chỉ là di vật đơn lẻ tìm thấy trên mặt đất.
![Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thông tin về di tích Rộc Tưng - Gò Đá. Ảnh Thanh Tuấn](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2023/1/1/1133337/Ba-Lich.jpg)
Hệ thống di tích sơ kỳ Đá cũ An Khê đã được Hội đồng biên soạn Bộ lịch sử quốc gia đưa vào chính sử với giá trị là nơi xuất hiện người nguyên thủy sớm nhất ở Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Nếu phát triển di tích làm du lịch thì chúng ta sẽ có thêm sản phẩm phong phú, đa dạng, kết hợp với tour, tuyến kết nối ở tỉnh Bình Định, là địa phương có biển.
Sau dịch bệnh, ngành du lịch Gia Lai khởi động lại, việc xác định thêm các điểm đến khám phá mới trên bản đồ du lịch nhằm tạo thêm sự đa dạng phong phú, phục vụ du khách”.
Cùng với huyện Kbang có thác K5 hùng vĩ, Vườn quốc gia Kon Hà Nừng, không gian văn hoá cộng đồng Tây Nguyên, di tích Rộc Tưng – Gò Đá sẽ là điểm khám phá mới, dành sự quan tâm cho người dân, du khách, giới sinh viên, khảo cổ quan tâm.
Trong định hướng phát triển du lịch Gia Lai năm 2023, ngành chức năng chú trọng xây dựng không gian văn hoá cộng đồng, tham quan trải nghiệm thiên nhiên, đời sống người Ba Na, Xơ Đăng gắn liền với các sản phẩm OCOP. Đồng thời khôi phục lại nguyên vẹn các bản làng của người bản địa như truyền thống hàng chục năm về trước.