Di tích Nhà tù Hoả Lò phát triển giá trị điểm đến

Hải Ngọc |

Thời gian gần đây, Nhà tù Hoả Lò liên tục xây dựng các chương trình, hoạt động có ý nghĩa, thu hút sự quan tâm của công chúng. Đây được coi là hoạt động nhằm kích cầu du lịch nội địa và thu hút khách du lịch từ các tỉnh, thành trong cả nước.

Đưa di tích đến gần hơn với công chúng

Những ngày cuối năm, dọc con phố Hỏa Lò diễn ra một triển lãm đặc biệt mang tên “Sắc xuân trong ngục lửa”. Rất nhiều câu chuyện, cảm xúc đặc biệt, những bài thơ của các tù nhân chính trị tại Nhà tù Hỏa Lò trong dịp Tết đến xuân về đã và đang được hé lộ dọc bức tường đá bao quanh di tích lịch sử đặc biệt này.

Trước đó, vào tháng 11, trưng bày triển lãm “Để bầu trời mãi xanh” tại di tích Nhà tù Hỏa Lò cũng đã gây được tiếng vang với công chúng. Trưng bày tái hiện một phần ký ức miền Bắc Việt Nam trong hai đợt chiến tranh phá hoại của Không quân và Hải quân Mỹ (1964 - 1972).

Trong khuôn khổ của trưng bày, lần đầu tiên, khách tham quan được trải nghiệm audio guide (thuyết minh tự động); được tận mắt thấy và gõ kẻng làm từ bom Mỹ, đội mũ rơm và ẩn nấp trong hầm chữ A, nghe giới thiệu về cách làm hầm, công năng của hầm để tránh đạn bom trong thời chiến...

Trưng bày “Để bầu trời mãi xanh” giúp các thế hệ đã trải qua thời chiến có cơ hội chạm lại ký ức của mình; giúp thế hệ trẻ hôm nay thấu hiểu hơn một thời khói lửa, đau thương, mất mát của cha ông để biết trân trọng quá khứ và sống có trách nhiệm với tương lai.

Hiện nay, di tích Nhà tù Hỏa Lò có 2 tour đêm với 2 phiên bản: “Đêm thiêng liêng sáng ngời tinh thần Việt” và “Sống như những đóa hoa”. Đây là sản phẩm du lịch đầu tiên của thành phố Hà Nội tổ chức về đêm, cũng là sản phẩm du lịch được đánh giá có nhiều yếu tố mới lạ, đặc trưng của Hà Nội.

Chương trình là lời tri ân đối với công lao, đóng góp, sự hy sinh to lớn của các nữ chiến sĩ yêu nước, cách mạng bị bắt giam tại Nhà tù Hỏa Lò (giai đoạn 1930-1954), qua những câu chuyện, hình ảnh các bà, các mẹ, các chị hiện lên như những đóa hoa kiên cường trong bão táp.

Chương trình ấn tượng, độc đáo, ý nghĩa lớn nhất chương trình hướng tới là giáo dục cho người dân và du khách biết trân trọng tinh thần hy sinh, kiên trung vì lý tưởng cách mạng của các nữ chiến sĩ; hiểu được sự đau khổ của những người phụ nữ chịu thiệt thòi về hạnh phúc gia đình cho cuộc chiến.

Tạo ấn tượng cho khách tham quan, Ban Tổ chức xây dựng thêm nhiều hoạt cảnh, tăng thời gian và bố trí thêm không gian trải nghiệm: Chui cống ngầm, cảm nhận không khí ngột ngạt bên trong xà lim, thưởng thức thạch bàng, trà bàng lá nếp, bánh lá bàng...

Gắn kết để phát triển du lịch

Có thể thấy, các hoạt động của di tích nhà tù Hỏa Lò đã chạm được vào cảm xúc của du khách tới tham quan địa khi xây dựng được những câu chuyện lịch sử xúc động. Tuy nhiên, để tăng thêm tính hấp dẫn của tour đêm, đáp ứng được nhiều hơn các đối tượng khách, di tích Nhà tù Hoả lò vẫn không ngừng điều chỉnh.

Tại Hội chợ du lịch quốc tế - VITM Hà Nội 2020 vừa diễn ra, Phó Giám đốc phụ trách Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu đánh giá cao tour đêm của di tích Nhà tù Hỏa Lò với 2 phiên bản: “Đêm thiêng liêng sáng ngời tinh thần Việt” và “Sống như những đóa hoa”. Đây là sản phẩm du lịch đầu tiên của thành phố Hà Nội tổ chức về đêm, cũng là sản phẩm du lịch được đánh giá có nhiều yếu tố mới lạ, đặc trưng của Hà Nội.

Ông Trần Trung Hiếu cho biết, Sở Du lịch Hà Nội đánh giá đây là sản phẩm độc đáo, đặc sắc của Thủ đô. Trong nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, văn hóa của Hà Nội, Sở Du lịch luôn đưa sản phẩm trải nghiệm tour đêm Hỏa Lò giới thiệu du khách thập phương.

Thực hiện chương trình kích cầu du lịch Hà Nội, Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò và Công ty lữ hành Hanoitourist đưa ra nhiều chính sách về giá đối với các đơn vị lữ hành, áp dụng đến hết ngày 31.12.2020. Theo đó, vé cho trẻ em dưới 15 tuổi là 50.000 đồng/khách; vé cho học sinh, sinh viên là 65.000 đồng/khách; người lớn là 80.000 đồng/khách.

Theo Trưởng ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò Nguyễn Thị Bích Thủy, tới đây, Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò và Công ty du lịch Hanoitourist sẽ tiếp tục điều chỉnh để sản phẩm tour đêm của Hỏa Lò có thể đáp ứng được nhiều đối tượng khách. Đơn vị tiếp tục liên kết với các doanh nghiệp lữ hành và các điểm đến du lịch các địa phương để tăng thêm lượng khách đến với Hà Nội.

Hải Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Di tích Nhà tù Hoả Lò khai mạc trưng bày "Để bầu trời mãi xanh"

Tú Quỳnh |

Một phần ký ức miền Bắc Việt Nam trong hai đợt chiến tranh phá hoại của Không quân và Hải quân Mỹ (1964 - 1972) được tái hiện đầy chân thực qua trưng bày "Để bầu trời mãi xanh", tại Di tích Nhà tù Hoả Lò (Hà Nội).

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Di tích Nhà tù Hoả Lò khai mạc trưng bày "Để bầu trời mãi xanh"

Tú Quỳnh |

Một phần ký ức miền Bắc Việt Nam trong hai đợt chiến tranh phá hoại của Không quân và Hải quân Mỹ (1964 - 1972) được tái hiện đầy chân thực qua trưng bày "Để bầu trời mãi xanh", tại Di tích Nhà tù Hoả Lò (Hà Nội).