Di sản Mỹ Sơn: Bảo tồn gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Thanh Chung |

Rất nhiều doanh nghiệp đã đồng hành và đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển di sản văn hóa Mỹ Sơn. Tuy vậy, trong thời gian tới, cần phải nâng cao giá trị văn hóa di sản, mở rộng không gian phát triển, tăng cường sự đồng hành hợp tác giữa các bên, và các doanh nghiệp hơn nữa. 

Sáng ngày 3.12, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), tổ chức buổi tọa đàm doanh nghiệp đồng hành cùng di sản có sự tham dự của ông Trần Văn Tân - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng các Sở ban ngành và doanh nghiệp lữ hành.

Ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp Hội Du lịch Quảng Nam cho biết: “Để du lịch phát triển bền vững, thành công đòi hỏi một quá trình can dự chặt chẽ không những nhà quản lý điểm đến, doanh nghiệp du lịch mà còn cả người dân địa phương và du khách nhằm đảm bảo giảm thiểu những tác động tiêu cực đến di sản - giá trị văn hóa. Đó là mục tiêu và ưu tiên không chỉ riêng cho lợi ích của khách du lịch hay doanh nghiệp mà còn vì lợi ích của cộng đồng, của nền kinh tế tại địa phương và cho tương lai, với hy vọng những di sản văn hóa vẫn vẹn nguyên giá trị, sức hấp dẫn theo thời gian.”

Ông Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Công ty TNHH An Thư đề xuất giải pháp: Nên phối hợp, hợp tác nhiều hơn nữa với các công ty lữ hành du lịch trên cả nước, đặt biệt kết nối “Con đường di sản Miền Trung” có nhiều cơ chế, chính sách đãi ngộ với các doanh nghiệp công ty l hành thường xuyên đưa khách đến Mỹ sơn; Phát triển sản phẩm đặc thù, xây dựng chương trình du lịch riêng tại vùng phụ cận Duy Xuyên, Mỹ Sơn như du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái nghỉ dưỡng. Xây dựng các chương trình sản phẩm du lịch mới, độc lạ mang tính đa dạng, đặc sắc cao... theo mô hình khép kín.

Ông Trần Văn Tân - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Các doanh nghiệp có vị trí vai trò rất quan trọng trong việc kết nối lan tỏa du lịch, phát triển nhất là việc đưa khách đến đây du lịch để tham quan, khẳng định vai trò của cộng đồng doanh nghiệp rất là lớn, không những đưa khách đến đây mà thông qua những du khách cụ thể góp phần tuyên truyền quảng bá hình ảnh Mỹ Sơn vươn xa hơn nữa trên các thị trường du lịch trong và ngoài nước.

Trước mắt, đánh giá lại cho được quy hoạch tổng thể về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Mỹ Sơn và đề xuất để phê duyệt quy hoạch mới mang tính tập thể. Đối với vùng lõi của di tích thì cần phải bảo vệ nghiêm ngặt còn vùng đệm có thể bảo tồn và phát huy phát triển du lịch gắn với các loại hình phù hợp như du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa,..

Đối với di sản Mỹ Sơn, một ngày đón hơn 1.000 du khách đến tham quan thì tôi nghĩ đây là con số còn khá khiêm tốn, trong khi có thể phát triển mạnh hơn nữa. Ở đây còn nhiều dư địa để chúng ta đẩy mạnh phát triển nhiều sản phẩm du lịch độc đáo mới lạ gắn liền với bản sắc văn hóa của địa phương, gắn chặt với khả năng và lợi thế của khu vực xung quanh này.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.