“Despacito” giành vị trí á quân của “Gangnam Style” trên YouTube

Linh Phương |

Sau khi mất ngôi dẫn đầu những video có lượt xem lớn nhất YouTube vào đầu tháng 7 vào tay “See You Again”, đến nay “Gangnam Style” lại tiếp tục bị "Despacito" vượt mặt và tụt xuống vị trí thứ 3.
Sau nhiều năm thống trị trên YouTube, bản hit “Gangnam Style” của rapper Hàn Quốc - Psy đã bị “See You Again” của Wiz Khalifa và Charlie Puth vượt qua vào ngày 11.7. Video nhạc của Wiz Khalifa và Charlie Puth đã cán mốc 2,9 tỷ lượt xem trên YouTube, chỉ vài ngày sau khi “Gangnam Style” kỷ niệm 5 năm "gây bão" YouTube với 2,89 tỷ lượt xem.
Tới giữa tháng 7, “Gangnam Style” cũng đã cán mốc 2,9 tỷ, giữ vững vị trí thứ 2. Lúc đó, video đứng thứ 3 là “Despacito” của Luis Fonsi và Daddy Yankee đạt 2,67 tỷ lượt xem.

Tuy nhiên, nhiều người đã dự đoán về một cuộc soán ngôi ngoạn mục của “Despacito”. Bởi "See You Again" phải mất đến 2 năm để đạt được vị trí số 1 trên YouTube, “Gangnam Style” mất 4 năm, thì "Despacito" chỉ mất 7 tháng để đạt hơn 2,5 tỷ lượt xem.
Và đến nay, “Despacito” đã nhanh chóng vượt qua “Gangnam Style” để giành lấy vị trí á quân trong bảng xếp hạng với 2,93 tỷ, nhiều hơn điệu nhảy ngựa của Psy khoảng 20 triệu lượt xem.
Với tốc độ tăng lượt xem chóng mặt như hiện nay, có lẽ “Despacito” sẽ sớm vượt mốc 3 tỷ và soán ngôi quán quân của “See You Again” hiện đang đạt 2,98 tỷ lượt xem.

Xem MV "Despacito", Luis Fonsi - Daddy Yankee:

“Despacito” do Luis Fonsi và Daddy Yankee thể hiện đã gây chú ý ngay khi ra mắt vào tháng 1 năm nay. Đặc biệt, đến khi Luis Fonsi tung ra bản remix với sự tham gia của Justin Bieber, bản nhạc Latin hiện đại, vui vẻ này đã nổi tiếng toàn thế giới và tăng lượt nghe chóng mặt trên YouTube .
“Despacito” đã liên tục nắm giữ vị trí số 1 trên cả ba bảng xếp hạng danh tiếng Billboard Hot 100, Streaming Songs và Digital Song Sales.
Linh Phương
TIN LIÊN QUAN

“Gangnam Style” chạy đua, bám đuổi “See You Again” trên YouTube

Linh Phương |

Sau khi mất ngôi video nhiều lượt xem nhất trên YouTube vào tay “See you Again”, “Gangnam Style” đang bám đuổi và cố gắng thu hẹp khoảng cách với video có nhiều lượt xem nhất thế giới.

“Gangnam Style” bị soán ngôi video xem nhiều nhất YouTube

L.Phương |

Sau nhiều năm thống trị trên YouTube, bản hit “Gangnam Style” của Psy đã bị "See You Again" vượt mặt, dẫn đầu danh sách ca khúc nhiều lượt xem nhất.

“Gangnam Style” bị soán ngôi video xem nhiều nhất YouTube

L.Phương |

Sau nhiều năm thống trị trên YouTube, bản hit “Gangnam Style” của Psy đã bị "See You Again" vượt mặt, dẫn đầu danh sách ca khúc nhiều lượt xem nhất.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

“Gangnam Style” chạy đua, bám đuổi “See You Again” trên YouTube

Linh Phương |

Sau khi mất ngôi video nhiều lượt xem nhất trên YouTube vào tay “See you Again”, “Gangnam Style” đang bám đuổi và cố gắng thu hẹp khoảng cách với video có nhiều lượt xem nhất thế giới.

“Gangnam Style” bị soán ngôi video xem nhiều nhất YouTube

L.Phương |

Sau nhiều năm thống trị trên YouTube, bản hit “Gangnam Style” của Psy đã bị "See You Again" vượt mặt, dẫn đầu danh sách ca khúc nhiều lượt xem nhất.

“Gangnam Style” bị soán ngôi video xem nhiều nhất YouTube

L.Phương |

Sau nhiều năm thống trị trên YouTube, bản hit “Gangnam Style” của Psy đã bị "See You Again" vượt mặt, dẫn đầu danh sách ca khúc nhiều lượt xem nhất.