Đền thờ các Vua Hùng: Kết nối giá trị từ lịch sử
Cần Thơ nổi tiếng với vẻ đẹp sông nước hiền hoà hay những vườn trái cây xanh tươi, khí hậu mát mẻ. Đặc biệt, nơi đây còn được biết đến với địa danh Đền thờ các Vua Hùng Cần Thơ - điểm nhấn văn hoá miền sông nước, thu hút nhiều du khách đến khám phá, tìm hiểu.
Đền thờ các Vua Hùng Cần Thơ là một trong các điểm du lịch Cần Thơ hấp dẫn nhờ lối kiến trúc độc đáo, không gian rộng rãi, thoáng mát với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, được đông đảo du khách nhiệt tình tham gia.
Công trình Đền thờ Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ được khởi công vào tháng 6.2019, với tổng kinh phí khoảng 129,5 tỉ đồng. Đền thờ được xây dựng trên diện tích hơn 39.000m2, gồm các hạng mục: Đền chính, cổng chính, nghi môn, nhà bia...
Trong đó, cổng chính lấy ý tưởng thiết kế từ hoa văn nhà sàn mái hình thuyền trên trống đồng Đông Sơn, được ốp đá xanh Thanh Hóa, có cửa chính và 2 cửa phụ, phía trên nổi bật dòng chữ “ĐỀN THỜ VUA HÙNG”. Đền chính nổi bật với hình tượng trống đồng cách điệu. 18 cánh cung bao quanh Đền chính tượng trưng cho 18 đời Hùng Vương. Mỗi cánh cung được trang trí mô phỏng từ họa tiết trên trống đồng Đông Sơn.
Đền chính được bao bọc bởi hồ nước tròn trên nền đế vuông, biểu trưng cho triết lý “trời tròn đất vuông” có từ thời đại Hùng Vương, kết hợp với biểu trưng sông nước ĐBSCL. Bên trong hồ có 54 trụ được trang trí họa tiết đặc trưng thời đại Hùng Vương, biểu trưng cho cộng đồng 54 dân tộc trên đất nước Việt Nam.
Bên trong Đền chính là ngai thờ Quốc Tổ Hùng Vương, hai bên là ngai thờ Tổ Phụ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ, hai bên ngoài cùng là ngai thờ Lạc Hầu, Lạc Tướng.
Trên ngai thờ còn có linh khí là bình Đất, bình Nước, Chân nhang, được lãnh đạo thành phố Cần Thơ cung thỉnh từ Đền Hùng Phú Thọ. Ngoài ra, không gian thờ còn có các đồ lễ như bộ binh khí, trống đồng đã nhập linh, chuông, trống, bộ chấp kích… do UBND tỉnh Phú Thọ cung tiến.
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, việc xây dựng và tổ chức Lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ mang ý nghĩa rất sâu sắc. Đây là công trình văn hóa mang yếu tố lịch sử đặt tại Cần Thơ - thành phố trung tâm của khu vực ĐBSCL, giúp cho bà con tại ĐBSCL không có điều kiện ra viếng Đền Thờ Vua Hùng tại Phú Thọ có thể đến viếng Đền Thờ Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ.
Bên cạnh những ý nghĩa sâu sắc đó, Đền Thờ Vua Hùng đặt tại thành phố Cần Thơ còn có giá trị kết nối dân tộc Việt Nam, kết nối các thế hệ luôn luôn hướng về quê cha đất tổ, cội nguồn tổ tiên của mình qua thờ cúng vua Hùng.
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cũng cho rằng, việc xây dựng Đền thờ Vua Hùng không chỉ mang ý nghĩa truyền thống lịch sử mà còn giúp thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch của thành phố nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung.
Phục hồi, phát triển du lịch sau kỳ “ngủ đông”
Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở VHTTDL thành phố Cần Thơ - cho biết, ngoài công tác chuẩn bị Lễ khánh thành Đền thờ các Vua Hùng, Sở cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện đến cuối năm 2022 để thu hút khách tham quan.
Theo ông Tuấn, các hoạt động chủ yếu hướng đến điểm nhấn du lịch tại các địa phương như: Ngày hội vườn trái cây Tân Lộc mùng 5.5 âm lịch ở quận Thốt Nốt, điểm nhấn văn hóa tại quận Bình Thủy, Ngày hội sinh thái tại huyện Phong Điền vào tháng 9, ngày du lịch Việt Nam tại quận Cái Răng, ngày hội hoa đăng Ninh Kiều vào dịp cuối năm,…
Như vậy, Lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng là sự kiện trọng đại mở màn cho một năm du lịch đầy kỳ vọng của thành phố Cần Thơ. Đây cũng là giải pháp phục hồi du lịch thành phố nói riêng và ĐBSCL nói chung vực dậy sau khoảng thời gian “ngủ đông” vì đại dịch COVID-19.