Đến Huế tham quan điện Thái Hòa bằng du lịch thực tế ảo

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Du khách đến Huế sẽ tham quan điện Thái Hòa bằng du lịch thực tế ảo trong thời gian công trình này trùng tu.

Ngày 18.3, tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đơn vị hiện đang áp dụng hình thức du lịch thực tế ảo đối với địa điểm điện Thái Hòa, một công trình kiến trúc tiêu biểu của di tích Cố đô Huế.

Quét mã QR, tham quan điện Thái Hòa qua du lịch thực tế ảo.
Quét mã QR, tham quan điện Thái Hòa qua du lịch thực tế ảo.

Cụ thể, khi đến Đại Nội tham quam, du khách chỉ cần quét mã QR trên điện thoại thông minh là có thể tham quan điện Thái Hòa bằng công nghệ 3D, chiêm ngưỡng hệ thống thơ văn được chạm khắc trong ngôi điện này.

Với 3 chế độ xem, góc nhìn 3D đa chiều xoay 360°, hình ảnh điện Thái Hòa sẽ hiện ra sắc nét, chi tiết, có giọng đọc giới thiệu thuyết minh về lịch sử, kiến trúc, giá trị của ngôi điện này bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Trước đó, vào cuối tháng 11.2021, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức khởi công Dự án bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích Điện Thái Hòa.

Điện Thái Hoà nhìn từ trên cao.
Điện Thái Hoà nhìn từ trên cao.

Dự án được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt thực hiện với tổng mức đầu tư trên 128 tỉ đồng, gồm ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn huy động khác. Theo dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào ngày 23.8.2025.

Thời gian qua, nhiều du khách đến tham quan Quần thể di tích Cố đô Huế khá tiếc nuối khi không được vào tham quan điện Thái Hòa do ngôi điện đang được trùng tu.

Do đó, việc áp dụng hình thức tham quan du lịch bằng thực tế ảo là một giải pháp thay thế được xem là hiệu quả và thiết thực, giúp cho du khách có thể ngắm nhìn, tìm hiểu về công trình quan trọng này qua màn ảnh.

Điện Thái Hòa là công trình kiến trúc tiêu biểu của di tích Cố đô Huế còn được lưu giữ nguyên vẹn cho đến nay. Đây không chỉ là công trình kiến trúc mà còn là nơi lưu giữ hệ thống văn thơ, theo hình thức trang trí nhất thi, nhất họa độc đáo đã được UNESCO công nhận Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

 
Biểu diễn văn nghệ trước điện Thái Hoà để phục vụ du khách.

Điện Thái Hòa được vua Gia Long cho xây dựng vào năm 1805 tại khu vực Đại Cung môn. Đến năm 1833, vua Minh Mạng cho xây dựng lại công trình ở vị trí hiện nay.

Trải qua hơn 200 năm tồn tại, trước các tác động của thời gian và khí hậu khắc nghiệt, mặc dù trải qua nhiều lần tu bổ, trùng tu nhưng đến hiện nay điện Thái Hòa bị xuống cấp nghiêm trọng.

Với mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt - di sản văn hóa thế giới, việc tiến hành bảo tồn tu bổ tổng thể điện Thái Hòa là một nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết.

Trước khi hạ giải điện Thái Hòa để trùng tu, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã cho in hình điện Thái Hòa với kích thước lớn dựng ở mặt trước và sau của ngôi điện. Đơn vị cũng lắp đặt màn hình led trình chiếu các nội dung liên quan đến điện Thái Hòa phục vụ du khách.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách du lịch được tặng hoa, chào đón khi đến Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Hàng trăm khách du lịch đến Huế chỉ trong 1 buổi chiều và được lãnh đạo Sở Du lịch Thừa Thiên Huế tặng hoa, chào đón.

Cận cảnh biệt thự Pháp hơn trăm tuổi trước khi được "thần đèn" di dời

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Cận cảnh biệt thự Pháp ở số 26 Lê Lợi (TP. Huế) dự kiến được "thần đèn" Nguyễn Văn Cư di dời thay vì đập bỏ.

Các điểm tham quan ở Huế đón rất nhiều du khách mặc áo dài dịp 8.3

NHI HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 8.3, rất nhiều chị em phụ nữ mặc áo dài truyền thống Việt Nam khi đến tham quan các di tích ở Huế.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hàng trăm khách du lịch được tặng hoa, chào đón khi đến Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Hàng trăm khách du lịch đến Huế chỉ trong 1 buổi chiều và được lãnh đạo Sở Du lịch Thừa Thiên Huế tặng hoa, chào đón.

Cận cảnh biệt thự Pháp hơn trăm tuổi trước khi được "thần đèn" di dời

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Cận cảnh biệt thự Pháp ở số 26 Lê Lợi (TP. Huế) dự kiến được "thần đèn" Nguyễn Văn Cư di dời thay vì đập bỏ.

Các điểm tham quan ở Huế đón rất nhiều du khách mặc áo dài dịp 8.3

NHI HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 8.3, rất nhiều chị em phụ nữ mặc áo dài truyền thống Việt Nam khi đến tham quan các di tích ở Huế.