“Để yên cho bác sĩ hiền - Nhật ký COVID và những chuyện chưa kể”

THANH HƯƠNG |

Một cuốn sách đặc biệt của bác sĩ Ngô Đức Hùng giúp độc giả có một cái nhìn đúng đắn về dịch bệnh, và hơn hết là cảm nhận được sâu sắc về tình người giữa cuộc chiến với COVID-19.

Sau cuốn bút ký “Để yên cho bác sĩ hiền” ra mắt năm 2018, bác sĩ Ngô Đức Hùng tiếp tục giới thiệu cuốn sách thứ 2 “Để yên cho bác sĩ hiền - Nhật ký COVID và những chuyện chưa kể” với những trang nhật ký của một bác sĩ khoa Cấp cứu trong những ngày tháng trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch, thể hiện tinh thần lạc quan, cái nhìn tích cực giữa tâm dịch.

Là bác sĩ chuyên khoa Hồi sức Cấp cứu - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và Giảng viên Đại học Y Hà Nội, tự nhận mình là kẻ đứng giữa dòng chảy cuộc đời, Ngô Đức Hùng rất khéo tự họa mình và cuộc đời mình bằng con chữ, với quan điểm không có trong từ vựng 2 chữ “giá như...”.

Sách là những chia sẻ chuyên môn về dịch bệnh, ghi chép về công sức và tâm tư của những người ngày đêm ở tuyến đầu phòng dịch, cũng là những trang nhật ký về con người, về tình người. Với 4 chương gồm Mở đầu - Năm Covid thứ nhất - Tháng ngày bình yên - Năm Covid thứ hai và một phần kết tạm khép lại những ghi chép cho một giai đoạn đáng nhớ của cả nhân loại, tác giả dành trọn 20 trang đầu tiên để điểm lại những thông tin quan trọng nhất, giúp độc giả có được cái nhìn tổng quát về dịch bệnh, nguồn gốc của virus, cách thức hoạt động và lây nhiễm cùng với các mốc thời gian chính trong 2 năm đại dịch hoành hành.

Ở những trang nhật ký, bác sĩ Ngô Đức Hùng đã ghi lại những cảm nghĩ, chia sẻ và nhiều câu chuyện từ chính tâm dịch, chưa từng được đưa lên báo chí và các phương tiện truyền thông. Sau tất cả, đội ngũ y bác sĩ trong tâm dịch vẫn gồng mình để không chỉ chống dịch “trong” mà còn ổn định tư tưởng “ngoài” cho người dân... Với cái nhìn trong cuộc đầy thực tế, thương cảm, nhưng không bi lụy, bằng giọng kể hài hước, bác sĩ Ngô Đức Hùng đã “thổi” vào cuốn sách một tinh thần tích cực và tràn đầy hy vọng trước những khó khăn chồng chất của dịch bệnh...

“Tương lai sau đại dịch COVID”

Đại dịch COVID-19 nhanh chóng làm thay đổi toàn bộ đời sống xã hội ở quy mô chưa từng có. Lĩnh vực nào sẽ trở nên thiết yếu? Lĩnh vực nào có sức đề kháng tốt để có thể trụ vững qua đợt thảm họa của đại dịch? Lĩnh vực nào sẽ ngày càng thấm đòn và không thể gượng dậy? Tất cả những vấn đề này đều được điểm lược dưới dạng dự báo trong cuốn sách “Tương lai sau đại dịch COVID” của Jason Schenker - chuyên gia dự báo hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thị trường tài chính và từng được Bloomberg News từng xếp Jason Schenker là chuyên gia dự báo số 1 thế giới trong 25 hạng mục năm 2018 ông được trang Investopedia liệt vào danh sách cố vấn tài chính có tầm ảnh hưởng nhất thế giới).

Cuốn sách hứa hẹn đóng vai trò như “tấm bản đồ dẫn đường” trong một trật tự thế giới mới được thiết lập sau đại dịch, vốn còn rất mơ hồ với hầu hết mọi người, khi đưa ra hàng loạt dự báo ở mọi lĩnh vực về một thế giới sau thảm họa đại dịch, từ việc làm, giáo dục, nông nghiệp đến du lịch, giải trí… Sách còn nêu dự báo với nhiều kịch bản về nhóm ngành nào đang phải hứng chịu hậu quả nặng nề nhất, những lĩnh vực trụ vững và ngày càng giữ vai trò thiết yếu trong bối cảnh dư chấn của dịch bệnh còn kéo dài.

THANH HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Tin văn hoá trong tuần: Nhiều hoạt động đặc sắc trong Ngày hội Sách 2021

Thanh Hương |

Bản tin văn hoá - giải trí tuần qua với nhiều sự kiện nổi bật như Ngày hội Sách, Rap Việt mùa 2...

Hội sách trực tuyến quốc gia 2021: Cơ hội mua sách giảm giá 80%

Trần Tuấn |

Ban tổ chức Hội sách trực tuyến quốc gia 2021 cho biết sẽ tài trợ nhiều sách hay với mức trợ giá 80% giá bìa dành tặng cho bạn đọc vùng sâu, vùng xa, vùng thiếu thốn về sách.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tin văn hoá trong tuần: Nhiều hoạt động đặc sắc trong Ngày hội Sách 2021

Thanh Hương |

Bản tin văn hoá - giải trí tuần qua với nhiều sự kiện nổi bật như Ngày hội Sách, Rap Việt mùa 2...

Hội sách trực tuyến quốc gia 2021: Cơ hội mua sách giảm giá 80%

Trần Tuấn |

Ban tổ chức Hội sách trực tuyến quốc gia 2021 cho biết sẽ tài trợ nhiều sách hay với mức trợ giá 80% giá bìa dành tặng cho bạn đọc vùng sâu, vùng xa, vùng thiếu thốn về sách.