Bộ VHTTDL:

Đề nghị xây dựng Hồ sơ trình UNESCO công nhận Yên Tử là Di sản thế giới

Mai Ka |

Bộ VHTTDL có văn bản số 4263/BVHTTDL-DSVH gửi Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Giang gấp rút xây dựng Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử nhằm sớm đệ trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Bộ VHTTDL đề nghị UBND 3 tỉnh cùng thống nhất chặt chẽ về nội dung hồ sơ; Kế hoạch xây dựng hồ sơ; Tiến độ và quy trình triển khai hồ sơ đề cử. Đồng thời đề nghị Sở VHTT tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với các bên liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và báo cáo trong thời gian sớm nhất.

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử bao gồm một hệ thống các di tích lịch sử văn hóa gắn liền với sự ra đời, hình thành và phát triển của nhà Trần (1225-1400) và thiền phái Trúc Lâm ở Việt Nam. Các di tích nằm trên địa phận của 3 tỉnh Bắc Giang, Hải Dương và Quảng Ninh, bao gồm 5 khu vực: Khu di tích và danh thắng Đông Yên Tử (TP.Uông Bí, Quảng Ninh), Khu di tích lịch sử nhà Trần (Đông Triều, Quảng Ninh), Khu di tích và danh thắng Tây Yên Tử (nằm trên các huyện Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động tỉnh Bắc Giang), Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc - Thanh Mai (Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc - Thanh Mai (Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Việc xây dựng hồ sơ nhằm đệ trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới được kỳ vọng sẽ là di sản thế giới liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam.

Mai Ka
TIN LIÊN QUAN

Bắt đầu trồng thay thế những cây Xích Tùng cổ trên Yên Tử

Nguyễn Hùng |

Ban quản lý Khu di tích và Rừng quốc gia Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) đang tiến hành trồng mới một loạt cây Xích Tùng, thay thế cho những “cụ” Xích Tùng cổ trên 700 tuổi đã chết trước đó do “tuổi cao, sức yếu” và bị sâu bệnh, thời tiết tấn công.

Trình UNESCO công nhận Yên Tử là di sản thế giới theo tiêu chí nào?

Nguyễn Hùng |

3 tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang đang tiếp tục công tác chuẩn bị để xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận quần thể di tích danh thắng Yên Tử trải dài trên địa phận 3 tỉnh là Di sản thế giới.

Vì sao chấm dứt hoạt động dự án phim trường cổ trang Yên Tử?

Nguyễn Hùng |

Dự án Trường quay phim cổ trang Việt Nam, trong Khu du tích và rừng quốc gia Yên Tử, được kỳ vọng vừa góp phần vào sự phát triển của nền điện ảnh Việt Nam, vừa là một điểm tham quan văn hóa mới lạ, độc đáo, điểm du lịch lịch sử mang tính giáo dục, đã chính thức bị Quảng Ninh cho “khai tử”.

Tái lập hồ sơ trình UNESCO công nhận quần thể Yên Tử là di sản thế giới

Nguyễn Hùng |

Sau một thời gian dài im ắng, tỉnh Quảng Ninh vừa lại quyết định tái lập hồ sơ trình UNESCO công nhận quần thể di tích danh thắng Yên Tử là di sản thế giới. Quảng Ninh cùng một số địa phương từng đặt kế hoạch nộp hồ sơ lên UNESCO trong năm 2016 để có thể được xem xét công nhận di sản thế giới vào năm 2017.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Bắt đầu trồng thay thế những cây Xích Tùng cổ trên Yên Tử

Nguyễn Hùng |

Ban quản lý Khu di tích và Rừng quốc gia Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) đang tiến hành trồng mới một loạt cây Xích Tùng, thay thế cho những “cụ” Xích Tùng cổ trên 700 tuổi đã chết trước đó do “tuổi cao, sức yếu” và bị sâu bệnh, thời tiết tấn công.

Trình UNESCO công nhận Yên Tử là di sản thế giới theo tiêu chí nào?

Nguyễn Hùng |

3 tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang đang tiếp tục công tác chuẩn bị để xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận quần thể di tích danh thắng Yên Tử trải dài trên địa phận 3 tỉnh là Di sản thế giới.

Vì sao chấm dứt hoạt động dự án phim trường cổ trang Yên Tử?

Nguyễn Hùng |

Dự án Trường quay phim cổ trang Việt Nam, trong Khu du tích và rừng quốc gia Yên Tử, được kỳ vọng vừa góp phần vào sự phát triển của nền điện ảnh Việt Nam, vừa là một điểm tham quan văn hóa mới lạ, độc đáo, điểm du lịch lịch sử mang tính giáo dục, đã chính thức bị Quảng Ninh cho “khai tử”.

Tái lập hồ sơ trình UNESCO công nhận quần thể Yên Tử là di sản thế giới

Nguyễn Hùng |

Sau một thời gian dài im ắng, tỉnh Quảng Ninh vừa lại quyết định tái lập hồ sơ trình UNESCO công nhận quần thể di tích danh thắng Yên Tử là di sản thế giới. Quảng Ninh cùng một số địa phương từng đặt kế hoạch nộp hồ sơ lên UNESCO trong năm 2016 để có thể được xem xét công nhận di sản thế giới vào năm 2017.