Để lễ Vu lan báo hiếu được vẹn tròn trong mùa dịch COVID-19

Hải Minh |

Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) khuyến khích tổ chức đại lễ Vu lan trực tuyến, chuyển tâm thiện thành hành động thiết thực. Tuy nhiên, nhiều người dân và Phật tử lo lắng cho rằng Lễ Vu lan trực tuyến sẽ không vẹn lòng thành kính nếu không trực tiếp tới các chùa hành lễ.

Tăng cường sinh hoạt online

Lễ Vu lan báo hiếu - Cầu siêu phả độ gia tiên từ lâu đã trở thành truyền thống tốt đẹp trong lòng người dân Việt Nam. Đạo lý ấy hài hoà với truyền thống “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc.

Đây là một trong những lễ rất quan trọng của đạo Phật được tổ chức hàng năm vào dịp rằm tháng 7 tại các chùa, cơ sở tự viện của Phật giáo, đề cao tinh thần báo ân, hiếu thảo của con cháu đối với cha mẹ, tổ tiên.

Mùa Vu lan báo hiếu năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 lây nhiễm vô cùng phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố. Năm ngoái, nhiều địa phương trên cả nước khuyến khích tăng ni các chùa, các Ban Trị sự tổ chức lễ hội Vu lan trực tuyến qua các ứng dụng để đồng bào phật tử, bà con nhân dân vẫn bày tỏ được tình cảm tri ân, báo ân của mình mà không phải tập trung đông người để phòng chống dịch.

Cũng trong mùa Vu lan năm nay, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đề nghị tăng ni, phật tử các chùa, cơ sở tự viện tiếp tục thực hiện cấm túc, ai ở đâu ở đấy, tụng kinh Vu lan báo hiếu mẹ cha và hồi hướng tới Cửu huyền thất tổ, Anh hùng liệt sĩ, cầu nguyện dịch bệnh sớm tiêu trừ, quốc thái dân an.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều chùa đã không tổ chức đại lễ Vu Lan.
Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều chùa đã không tổ chức đại lễ Vu Lan. Ảnh: Ngọc Lê

Không tập trung đông người tổ chức nghi lễ bông hồng cài áo và các nghi lễ khác trong ngày Vu lan. Các chùa, cơ sở tự viện phát huy sáng tạo các hình thức sinh hoạt trực tuyến online trong mùa Vu lan năm nay nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của đồng bào phật tử và nhân dân. Đồng thời, góp phần đem lại năng lượng tích cực cứu độ người dân vượt qua tâm lý khủng hoảng trong thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội.

"Tăng ni, phật tử bằng hành động thiết thực nhất, ý nghĩa nhất trong mùa Vu lan năm nay hãy tiếp tục phát tâm ủng hộ, đóng góp nguồn lực cho các Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 và Quỹ vaccine COVID-19 để chung tay cùng các cấp chính quyền đảm bảo mọi người đều được tiêm vaccine miễn phí và bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân.

Giáo hội kêu gọi các Đạo tràng phật tử hãy phát tâm tổ chức nấu những suất cơm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, những đối tượng yếu thế trong xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong mùa Vu lan", GHPGVN kêu gọi.

Hành động thiết thực

Tuy nhiên, nhiều người dân và Phật tử lo lắng cho rằng Lễ Vu lan trực tuyến sẽ không vẹn lòng thành kính nếu không trực tiếp tới các chùa hành lễ. Theo GHPGVN, Vu Lan để nhớ công dưỡng dục sinh thành, được thể hiện bằng hành động thiết thực. Người còn cha mẹ hãy yêu thương chăm sóc. Ai mà cha mẹ quá vãng thì dành thời gian tưởng niệm và hành động thiết thực như đăng ký cầu siêu cho cha mẹ trực tuyến hay ủng hộ quỹ phòng chống dịch, cưu mang người khó khăn yếu thế.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh Chính phủ đang tập trung vào mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, xu hướng thuyết pháp trực tuyến, thực hành bày tỏ nghi lễ trực tuyến cũng là xu hướng văn minh trong tương lai.

GHPGVN khuyến cáo không tập trung đông người tổ chức nghi lễ bông hồng cài áo và các nghi lễ khác trong ngày Vu lan. Ảnh: Ngọc Lê

Năm nay, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội sẽ tổ chức lễ Vu Lan trực tuyến với sự tham gia của 500 tăng ni sinh. Buổi lễ được phát trực tuyến qua các trang Facebook: Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; Phật Sự Học Viện, phát lại trên website khuongviet.vn và một số kênh YouTube.

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, không cần lo tổ chức trực tuyến sẽ làm bớt đi sự trọn vẹn về đạo hiếu. Quan trọng nhất là ta có thực tâm thành kính hay không. Vu lan để nhớ công dưỡng dục sinh thành, được thể hiện bằng hành động thiết thực.

Người còn cha mẹ hãy yêu thương chăm sóc. Ai mà cha mẹ quá vãng thì dành thời gian tưởng niệm và hành động thiết thực như đăng ký cầu siêu cho cha mẹ trực tuyến hay ủng hộ quỹ phòng chống dịch, cưu mang người khó khăn yếu thế. Đó là cách hồi hướng công đức cho ông bà tổ tiên.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Tin văn hóa trong tuần: Đàm Vĩnh Hưng phát hành album nhân mùa Vu Lan

Hạ Âu |

Bản tin văn hoá – giải trí trong tuần gây chú ý với thông tin ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gửi lời tri ân đến bậc sinh thành nhân mùa Vu Lan thông qua album “Thương”.

Mùa Vu lan báo hiếu, các chùa cầu siêu cho nạn nhân tử vong vì COVID-19

Huân Cao |

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) vừa có công văn yêu cầu các chùa thiết lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong vì COVID-19 trong mùa Vu lan này.

Các chùa ở Hải Phòng dừng tổ chức lễ tập trung mùa Vu Lan để phòng dịch

Đặng Luân |

Ban Tôn giáo Sở Nội vụ Hải Phòng đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo, các chùa khuyến khích tăng, ni, phật tử các chùa với tinh thần “ai ở đâu ở đấy”; không tập trung tổ chức nghi lễ bông hồng cài áo và các nghi lễ khác trong ngày Vu lan.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin văn hóa trong tuần: Đàm Vĩnh Hưng phát hành album nhân mùa Vu Lan

Hạ Âu |

Bản tin văn hoá – giải trí trong tuần gây chú ý với thông tin ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gửi lời tri ân đến bậc sinh thành nhân mùa Vu Lan thông qua album “Thương”.

Mùa Vu lan báo hiếu, các chùa cầu siêu cho nạn nhân tử vong vì COVID-19

Huân Cao |

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) vừa có công văn yêu cầu các chùa thiết lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong vì COVID-19 trong mùa Vu lan này.

Các chùa ở Hải Phòng dừng tổ chức lễ tập trung mùa Vu Lan để phòng dịch

Đặng Luân |

Ban Tôn giáo Sở Nội vụ Hải Phòng đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo, các chùa khuyến khích tăng, ni, phật tử các chùa với tinh thần “ai ở đâu ở đấy”; không tập trung tổ chức nghi lễ bông hồng cài áo và các nghi lễ khác trong ngày Vu lan.