Đẩy mạnh phát triển du lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long sau dịch COVID-19

Hương Mai |

Cần Thơ - Ngày 14.4, Hiệp hội Du lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long đã tổ chức Đại hội Hiệp hội Du lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đó, ông Trần Việt Phường, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long nhiệm kỳ III năm 2016-2021 đã tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long nhiệm kỳ IV năm 2022-2027.

Đại hội Hiệp hội du lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long cũng bầu 7 Phó Chủ tịch, bao gồm các ông Lê Thanh Phong (Phó Chủ tịch thường trực), Phan Văn Hò, Vưu Chấn Hùng, Trần Hữu Hiệp, Lê Minh Sơn, Trần Minh Thanh và Đào Sĩ Tuấn.

Trong 5 năm của nhiệm kì III (2016-2021), tuy gặp không ít khó khăn, nhất là trong năm 2020 và 2021, du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long nói riêng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 nhưng Hiệp hội Du lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long đã khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, thực hiện đầu mối liên kết, hợp tác và đã thu được nhiều kết qủa nhất định.

Trong đó, Hiệp hội đã tổ chức nhiều hoạt động liên kết, hợp tác, phát triển du lịch và thường xuyên tổ chức các chương trình quảng bá, xúc tiến ở các vùng miền trong cả nước, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thu hút khách về khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long ngày càng hiệu quả.

Đại hội Hiệp hội du lịch ĐBSCL diễn ra ở TP Cần Thơ vào 14.4. Ảnh: Phong Linh
Đại hội Hiệp hội du lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long diễn ra ở TP Cần Thơ vào 14.4. Ảnh: Phong Linh

Thông qua các hoạt động của mình, Hiệp hội đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch của vùng, kết cất hạ tầng và cơ sở vật chất của ngành từng  bước phát triển, nhiều điểm du lịch tiêu biểu Đồng Bằng Sông Cửu Long ra đời và hoạt động hiệu quả

Tại đại hội Hiệp hội Du lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp ý kiến để bổ sung hoàn chỉnh điều lệ Hiệp hội Du lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long, báo cáo tổng kết kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua.

Sau đó, đã lắng nghe các tham luận về xây dựng sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu mới sau đại dịch COVID-19; xu hướng mới trong đầu tư phát triển hạ tầng du lịch; thực trạng và giải pháp khôi phục nguồn nhân lực ngành khách sạn...

Tại đại hội, ông Lê Thanh Phong, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội du lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long cho biết, mục tiêu của nhiệm kỳ IV năm 2022-2027, đó là tăng cường liên kết hợp tác; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá; phục hồi và phát triển du lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long sau dịch COVID-19.

Ngoài ra, hiệp hội sẽ phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh kích cầu du lịch nội địa để thu hút khách đến Đồng Bằng Sông Cửu Long trong điều kiện bình thường mới, vừa chống dịch vừa phát triển du lịch.

Song song đó, sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hợp tác, liên kết phát triển du lịch giữa cụm phía Tây và phía Đông của Đồng Bằng Sông Cửu Long; đầu tư nâng cấp hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở du lịch và tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch toàn vùng.

Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

SEA Games 31: Cơ hội phục hồi, phát triển Du lịch Hà Nội

KHÁNH AN |

Hà Nội là địa điểm chính tổ chức các môn thi đấu tại SEA Games 31. Đây là cơ hội thuận lợi để ngành Du lịch Thủ đô làm nóng và đẩy nhanh quá trình phục hội, đặc biệt là thị trường khách du lịch quốc tế.

Hà Tĩnh xin bắn pháo hoa tại lễ khai trương du lịch biển 2022

TRẦN TUẤN |

Theo kế hoạch vào ngày 30.4 tới đây, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức khai trương du lịch biển năm 2022 với mong muốn sẽ bắn pháo hoa tại sự kiện này.

Sơn Đoòng - Niềm tự hào của du lịch Việt Nam

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Trong vòng 5 năm trở lại đây, hang Sơn Đoòng đã đón gần 3.500 lượt khách vào hang khám phá, sự kiện hang Sơn Đoòng với những giá trị nổi bật toàn cầu được vinh danh trên trang chủ Google vào ngày 14.4.2022 một lần nữa khẳng định những giá trị to lớn của Sơn Đoòng đối với du lịch Việt Nam.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

SEA Games 31: Cơ hội phục hồi, phát triển Du lịch Hà Nội

KHÁNH AN |

Hà Nội là địa điểm chính tổ chức các môn thi đấu tại SEA Games 31. Đây là cơ hội thuận lợi để ngành Du lịch Thủ đô làm nóng và đẩy nhanh quá trình phục hội, đặc biệt là thị trường khách du lịch quốc tế.

Hà Tĩnh xin bắn pháo hoa tại lễ khai trương du lịch biển 2022

TRẦN TUẤN |

Theo kế hoạch vào ngày 30.4 tới đây, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức khai trương du lịch biển năm 2022 với mong muốn sẽ bắn pháo hoa tại sự kiện này.

Sơn Đoòng - Niềm tự hào của du lịch Việt Nam

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Trong vòng 5 năm trở lại đây, hang Sơn Đoòng đã đón gần 3.500 lượt khách vào hang khám phá, sự kiện hang Sơn Đoòng với những giá trị nổi bật toàn cầu được vinh danh trên trang chủ Google vào ngày 14.4.2022 một lần nữa khẳng định những giá trị to lớn của Sơn Đoòng đối với du lịch Việt Nam.