Dấu mốc mới trong hợp tác văn hóa giữa Na Uy – Việt Nam - Nhật Bản

Thanh Hà |

Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Grete Løchen tin tưởng vở kịch kinh điển Hedda Gabler sẽ là một dấu mốc mới trong quan hệ hợp tác giữa về văn hóa giữa Na Uy – Việt Nam – Nhật Bản, đồng thời lan tỏa những giá trị văn học và nghệ thuật tới khán giả Việt Nam và xa hơn nữa.

Tại buổi họp báo ngày 25.7, Nhà hát Tuổi trẻ công bố sẽ triển khai dự án dàn dựng vở kịch kinh điển “Hedda Gabler” – một trong những kiệt tác tiêu biểu của kịch tác gia Na Uy lừng danh Henrik Ibsen.

Vở kịch được Tsuyoshi Sugiyama - một trong những đạo diễn tài năng của sân khấu Nhật Bản đương đại, từng giành được nhiều tình cảm mến mộ của đông đảo công chúng yêu nghệ thuật tại Việt Nam dàn dựng.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Nguyễn Sĩ Tiến cho biết, dù Hedda Gabler đã từng được dàn dựng tại Việt Nam, nhưng với sự hợp tác cùng đạo diễn Tsuyoshi Sugiyama lần này, Nhà hát Tuổi Trẻ muốn mang đến cho khán giả Việt Nam đặc biệt là các bạn trẻ một phiên bản hoàn toàn mới của vở kịch với những thông điệp chưa bao giờ cũ.

Vở kịch Hedda Gabler được đạo diễn Nhật Bản Tsuyoshi Sugiyama (thứ ba từ trái sang) dàn dựng. Ảnh: Đại sứ quán Na Uy
Vở kịch Hedda Gabler được đạo diễn Nhật Bản Tsuyoshi Sugiyama (thứ ba từ trái sang) dàn dựng. Ảnh: Đại sứ quán Na Uy

Bằng cách lột tả chân thực tâm lý một người phụ nữ mâu thuẫn, tan vỡ trong Hedda Gabler một vở kịch được viết vào năm 1890 khi Henrik Ibsen 62 tuổi. Hedda Gabler là một đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của ông.

Hedda Gabler là chuyện đời của nữ nhân vật chính trong vở kịch cùng tên, là hình tượng của một phụ nữ phức tạp, sẵn sàng hy sinh quyền tự do cá nhân, quyền được yêu, được sống như mong muốn trong bản ngã sâu thẳm chỉ để toan tính đạt được những tham vọng, lợi ích quyền lực đối với những người đàn ông xung quanh mình.

Mặc dù vậy, hành trình cuộc đời và sự kết thúc số phận của Hedda Gabler đã soi rọi tới thân phận người phụ nữ trong xã hội do đàn ông nắm ưu thế đã được viết cách đây 130 năm.

“Henrik Ibsen là nhà viết kịch Na Uy nổi tiếng trên thế giới. Những vấn đề mà ông đặt ra trong những tác phẩm của mình, dù được sáng tác hàng trăm năm trước, vẫn tiếp tục có ý nghĩa và mang tính thời sự ở thời đại của chúng ta ngày nay. Vì thế, tôi tự hào vì Hedda Gabler – một trong những vở kịch kinh điển của ông sẽ được trình diễn trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ. Tôi tin rằng vở kịch sẽ là một dấu mốc mới trong quan hệ hợp tác giữa về văn hóa giữa Na Uy – Việt Nam – Nhật Bản, đồng thời lan tỏa những giá trị văn học và nghệ thuật tới khán giả Việt Nam và xa hơn nữa” - Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Grete Løchen chia sẻ.

Năm 2006, Nhà hát Tuổi trẻ đã từng dàn dựng rất thành công vở kịch “Nhà búp bê” của Henrik Ibsen (đạo diễn: NSND Lê Hùng), chuyện kịch xoay quanh số phận của nữ nhân vật chính là nàng Nora.

Việc tiếp tục dàn dựng một vở kịch của Henrik Ibsen cũng khai thác cuộc đời một nữ nhân vật chính khác là Hedda Gabler trong năm 2022 trở thành một sự liên kết thú vị.

Vở kịch kinh điển “Hedda Gabler” – một trong những kiệt tác tiêu biểu của kịch tác gia Na Uy lừng danh Henrik Ibsen - được dàn dựng ở Việt Nam. Ảnh: Đại sứ quán Na Uy.
Vở kịch kinh điển “Hedda Gabler” – một trong những kiệt tác tiêu biểu của kịch tác gia Na Uy lừng danh Henrik Ibsen - được dàn dựng ở Việt Nam. Ảnh: Đại sứ quán Na Uy.
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Xả súng hàng loạt rúng động thủ đô Na Uy, 21 người thương vong

Thanh Hà |

Vụ xả súng xảy ra gần một câu lạc bộ đồng tính nổi tiếng ở trung tâm Oslo, Na Uy trong bối cảnh thành phố chuẩn bị tổ chức cuộc diễu hành Pride (Diễu hành Tự hào) của cộng đồng LGBT và những người ủng hộ.

Cuộc hội ngộ đặc biệt ở nơi là biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam-Na Uy

Thanh Hà |

Bản thân nghệ thuật đã là một chiếc cầu nối văn hóa, cho dù bạn là người Na Uy hay Việt Nam, theo nghệ sĩ Nguyễn Thành Chương.

Hạ thủy tàu vận tải tự hành chạy bằng điện đầu tiên ở Na Uy

Nguyễn Hạnh |

Tàu vận tải tự hành chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên trên thế giới đã được ra mắt ở Na Uy - một bước tiến nhỏ nhưng đầy hứa hẹn trong việc giảm tác động xấu của ngành hàng hải đến khí hậu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xả súng hàng loạt rúng động thủ đô Na Uy, 21 người thương vong

Thanh Hà |

Vụ xả súng xảy ra gần một câu lạc bộ đồng tính nổi tiếng ở trung tâm Oslo, Na Uy trong bối cảnh thành phố chuẩn bị tổ chức cuộc diễu hành Pride (Diễu hành Tự hào) của cộng đồng LGBT và những người ủng hộ.

Cuộc hội ngộ đặc biệt ở nơi là biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam-Na Uy

Thanh Hà |

Bản thân nghệ thuật đã là một chiếc cầu nối văn hóa, cho dù bạn là người Na Uy hay Việt Nam, theo nghệ sĩ Nguyễn Thành Chương.

Hạ thủy tàu vận tải tự hành chạy bằng điện đầu tiên ở Na Uy

Nguyễn Hạnh |

Tàu vận tải tự hành chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên trên thế giới đã được ra mắt ở Na Uy - một bước tiến nhỏ nhưng đầy hứa hẹn trong việc giảm tác động xấu của ngành hàng hải đến khí hậu.