Dấu ấn lịch sử của kiến trúc Cung thiếu nhi Hà Nội qua gần bốn thập kỷ

ĐỨC ĐÔNG |

Suốt gần 40 năm qua, Cung Thiếu nhi Hà Nội luôn là địa điểm gắn liền với nhiều thế hệ thiếu nhi Hà Nội và cũng là một phần ký ức thân thương của nhiều người trưởng thành.

Mới đây, dự án xây dựng Cung Thiếu nhi Hà Nội mới tại quận Nam Từ Liêm vừa động thổ sáng 15.3. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng. Tuy nhiên, không ít người lo lắng Cung Thiếu nhi Hà Nội có bề dày lịch sử và nét độc đáo về kiến trúc đã gắn bó với nhiều thế hệ thiếu nhi Thủ đô, sẽ không còn là ngôi nhà văn hóa của thiếu nhi Thủ đô nữa.

Cung Thiếu nhi Hà Nội nơi gắn bó với nhiều thế hệ thiếu nhi Thủ đô. Ảnh: Đức Đông

Cung thiếu nhi Hà Nội nằm trên phố Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có tổng diện tích 8.100 m2 với tòa nhà Pháp cổ và một công trình thuộc kiến trúc kiểu Xô Viết. Công trình được đã được xây dựng từ năm 1973 với tên gọi Câu lạc bộ thiếu niên Hà Nội. Đến năm 1985 được cải tạo, mở rộng thành Cung thiếu nhi.

Cung thiếu nhi Hà Nội nằm trên phố Lý Thái Tổ có tổng diện tích 8.100 m2 với tòa nhà Pháp cổ và một công trình thuộc kiến trúc kiểu Xô Viết.

Nơi đây gồm những công trình kiến trúc rất đặc trưng của Hà Nội là biệt thự Pháp và kiến trúc kiểu Xô viết. Đây là “ngôi nhà tuổi thơ” - nơi lưu giữ nhiều tầng ký ức thời thơ ấu của thế hệ 7x, 8x của Thủ đô, là nơi ươm mầm tài năng, chắp cánh ước mơ của hàng vạn con em lao động Thủ đô một thời.

Kiến trúc độc đáo của Cung Thiếu nhi đã gắn liền với những sự kiện lịch sử của đất nước.

Toà nhà kiến trúc Pháp trong Cung thiếu nhi là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đại diện chính phủ Pháp ký Hiệp định sơ bộ ngày 6.3.1946. Khu nhà truyền thống bao gồm 26 phòng, trong đó có đến 15 phòng sử dụng dạy học, còn lại là phòng truyền thống, 6 phòng làm việc.

Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí hiệp định sơ bộ ngày 6.3.1946

Đến năm 2014-2015, Cung thiếu nhi Hà Nội được Tổ chức Kiến trúc Quốc tế lập hồ sơ để xếp hạng là “Công trình di sản Kiến trúc hiện đại thế giới”.

Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng, nhiều trang thiết bị, cơ sở vật chất tại đây đã xuống cấp và đặt ra vấn đề cần xây dựng Cung thiếu nhi mới để phù hợp với tầm vóc của Thủ đô.

Nhiều trang thiết bị, cơ sở vật chất tại đây đã xuống cấp sau thời gian dài sử dụng.

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Quang Đại - Giám đốc Cung thiếu nhi Hà Nội - cho biết. việc sử dụng Cung thiếu nhi Hà Nội như thế nào sẽ do UBND thành phố Hà Nội quyết định và hiện thành phố chưa có quyết đinh chính thức về vấn đề này.

Nhưng tập thể lãnh đạo Cung thiếu nhi Hà Nội cũng mong muốn sẽ được tiếp quản cả 2 nơi để phục vụ tốt nhất cho các thiếu nhi ở nhiều khu vực khác nhau toàn thành phố.

Công trình cây xanh được trồng trên những chai nhựa bỏ đi được
Công trình cây xanh được trồng trên những chai nhựa phế thải được thiếu nhi thủ đô trồng góp phần bảo vệ môi trường.

Mặc dù vậy, theo ông Đại, để thực hiện được điều này phải cố gắng vận hành tốt, hiệu quả Cung thiếu nhi hiện nay. Nhưng hiện cung đang gặp nhiều khó khăn bởi phải hoàn toàn tự chủ từ năm 2020, thời điểm tự chủ lại rơi vào dịch COVID-19, cung không có nhiều học sinh theo học.

"Cung thiếu nhi hiện nay đã là ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội. Thậm chí nhiều gia đình, cả cha mẹ con cái cùng từng gắn bó với Cung thiếu nhi. Đây lại là món quà của Bác Hồ trao cho thiếu nhi thủ đô khi Chính phủ Cách mạng tiếp nhận tòa nhà Ấu Trĩ Viên từ thời Pháp thuộc", ông Đại thông tin thêm.

Phối cảnh Cung Thiếu nhi mới.
Phối cảnh Cung Thiếu nhi mới.

Công trình Cung thiếu nhi mới dự kiến gồm nhà hát 800 chỗ, rạp chiếu phim 3D - 4D 200 chỗ, nhà thi đấu khoảng 500 chỗ - bể bơi 10 làn bơi, nhà học và thư viện Tháp Thiên văn và khối hành chính - văn phòng... kết hợp với trang thiết bị tự động thông minh.

ĐỨC ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Giá đất Hải Bối tăng vọt, cò đất “ăn theo” sau thông tin quy hoạch

Lan Nhi |

Là vùng nằm trong đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, giá đất tại xã Hải Bối (huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) gần đây liên tục tăng nhiệt, nhiều cò đất đã nhảy vào săn lùng với hy vọng thu về “một vốn bốn lời”.

8.100m2 đất vàng Cung Thiếu nhi sẽ làm gì? Giao cho ai?

Anh Đào |

Cung Thiếu nhi mới (khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), 1.300 tỉ đồng đã vừa chính thức động thổ. Ngay lập tức, dư luận đặt câu hỏi: 8.100m2 đất vàng Cung Thiếu nhi cũ, cách Hồ Gươm... 100m sẽ được làm gì? Giao cho ai?

Hà Nội: Khởi công dự án xây dựng Cung Thiếu nhi Hà Nội hơn 1.300 tỉ đồng

Tùng Giang |

Cung Thiếu nhi Hà Nội được xây mới tại Khu công viên và hồ điều hòa CV1, Khu đô thị mới Cầu Giấy (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Giá đất Hải Bối tăng vọt, cò đất “ăn theo” sau thông tin quy hoạch

Lan Nhi |

Là vùng nằm trong đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, giá đất tại xã Hải Bối (huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) gần đây liên tục tăng nhiệt, nhiều cò đất đã nhảy vào săn lùng với hy vọng thu về “một vốn bốn lời”.

8.100m2 đất vàng Cung Thiếu nhi sẽ làm gì? Giao cho ai?

Anh Đào |

Cung Thiếu nhi mới (khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), 1.300 tỉ đồng đã vừa chính thức động thổ. Ngay lập tức, dư luận đặt câu hỏi: 8.100m2 đất vàng Cung Thiếu nhi cũ, cách Hồ Gươm... 100m sẽ được làm gì? Giao cho ai?

Hà Nội: Khởi công dự án xây dựng Cung Thiếu nhi Hà Nội hơn 1.300 tỉ đồng

Tùng Giang |

Cung Thiếu nhi Hà Nội được xây mới tại Khu công viên và hồ điều hòa CV1, Khu đô thị mới Cầu Giấy (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng.