Đạo diễn Trần Lực, Phạm Hương phẫn nộ việc cô giáo bắt học sinh uống nước giẻ lau

Nguyên Linh |

Việc cô giáo Hải Phòng bắt học sinh lớp 3 uống nước giặt giẻ lau bảng đã gây phẫn nộ đối với dư luận, ngay cả các sao Việt như đạo diễn Trần Lực, hoa hậu Phạm Hương cũng lên tiếng bức xúc trước sự việc này. 

Mới đây, trên trang cá nhân, đạo diễn Trần Lực đã thể hiện sự bức xúc trước hành vi bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng của một giáo viên tại Hải Phòng. 

"Giáo dục nước nhà chính thức xuống dốc không phanh các anh chị á. Chưa xong vụ cô giáo phạt bắt học sinh cả lớp quỳ đầu gối. Bây giờ cô giáo khác, ở vùng khác lại phạt học sinh lớp 3, cô phạt bằng cách vắt nước ở giẻ lau bảng bắt thiên thần bé nhỏ uống cạn. Giáo viên mà hành xử như quân vô văn hoá như này thì gọi là gì anh chị ơi? Bức xúc. Quá bức xúc ạ! Phải truy tố trách nhiệm hình sự mới xứng. Hành vi này cũng như các bảo mẫu đánh đập các bé ở nhà trẻ, thậm chí còn tàn bạo và độc ác hơn" - đạo diễn Trần Lực bày tỏ quan điểm một cách gay gắt. 

Đạo diễn Trần Lực thẳng thắn bày tỏ quan điểm gay gắt trước hành động bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng của cô giáo lớp 3
Đạo diễn Trần Lực thẳng thắn bày tỏ quan điểm gay gắt trước hành động bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng của cô giáo lớp 3

Không chỉ đạo diễn Trần Lực, Hoa hậu Phạm Hương cũng thể hiện sự bất bình về sự việc này. Kèm bài báo về sự việc, cô chia sẻ: "Chúng ta không thể nào đối xử với trẻ em bằng những cách tàn nhẫn như vậy... Mỗi ngày chúng ta đều phải chứng kiến cảnh trẻ em bị bạo hành và đánh đập tàn nhẫn... Trẻ em không thể nào trưởng thành tốt đẹp trong một môi trường sống với những điều tiêu cực và tồi tệ như vậy! Ngừng bạo hành trẻ em vì chúng cần được sống và trưởng thành bởi tình yêu thương và sự vun đắp..!".

Hoa hậu Phạm Hương chia sẻ trên trang cá nhân
Hoa hậu Phạm Hương chia sẻ trên trang cá nhân

Trước đó, ngày 3.4, dư luận xôn xao vụ việc cô giáo Minh Hương (Trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) bắt một học sinh lớp 3 uống nước giặt giẻ lau bảng vì em nói chuyện trong giờ. Ngay lập tức, cô giáo này đã chịu sự chỉ trích gay gắt từ cộng đồng, đa phần mọi người đều bày tỏ sự bất bình cũng như thất vọng về hành vi này. Hiện, cô giáo này đã tới gặp và xin lỗi gia đình học sinh tuy nhiên cô đã bị buộc chấm dứt hợp đồng giảng dạy tại Trường Tiểu học An Đồng. 

Nguyên Linh
TIN LIÊN QUAN

Cần “cách li” vĩnh viễn cô giáo phạt học sinh súc miệng bằng nước vắt giẻ lau bảng khỏi ngành giáo dục?

HUYÊN NGUYỄN |

Hành vi phạt học sinh lớp 3 uống nước vắt giẻ lau bảng của cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương xảy ra tại Trường Tiểu học An Đồng (huyện An Dương, TP.Hải Phòng) đã gây lên những phẫn nộ dư luận, nhiều bày tỏ sự bất bình. Nhiều chuyên gia cho rằng cần “cách li" vĩnh viễn cô giáo Hương khỏi ngành giáo dục.

Giáo viên bắt học sinh uống nước giẻ lau bảng: “Khoảng trống” giật mình trong đào tạo sư phạm?

HẢI ĐĂNG |

Vụ nữ giáo viên tại Hải Phòng phạt học sinh bằng hình thức buộc uống nước vắt từ giẻ lau bảng làm dư luận sục sôi cho thấy những khoảng trống “chết người” trong đào tạo sư phạm.

Cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước lau bảng: Tôi quá sai rồi, tôi xin lỗi

Bích Hà |

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương (Hải Phòng) đã lên tiếng sau sự việc bắt học sinh của mình súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng. Cô cho biết rất hối hận. Nếu đặt địa vị là phụ huynh học sinh, cô cũng tức giận, phẫn nộ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Cần “cách li” vĩnh viễn cô giáo phạt học sinh súc miệng bằng nước vắt giẻ lau bảng khỏi ngành giáo dục?

HUYÊN NGUYỄN |

Hành vi phạt học sinh lớp 3 uống nước vắt giẻ lau bảng của cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương xảy ra tại Trường Tiểu học An Đồng (huyện An Dương, TP.Hải Phòng) đã gây lên những phẫn nộ dư luận, nhiều bày tỏ sự bất bình. Nhiều chuyên gia cho rằng cần “cách li" vĩnh viễn cô giáo Hương khỏi ngành giáo dục.

Giáo viên bắt học sinh uống nước giẻ lau bảng: “Khoảng trống” giật mình trong đào tạo sư phạm?

HẢI ĐĂNG |

Vụ nữ giáo viên tại Hải Phòng phạt học sinh bằng hình thức buộc uống nước vắt từ giẻ lau bảng làm dư luận sục sôi cho thấy những khoảng trống “chết người” trong đào tạo sư phạm.

Cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước lau bảng: Tôi quá sai rồi, tôi xin lỗi

Bích Hà |

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương (Hải Phòng) đã lên tiếng sau sự việc bắt học sinh của mình súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng. Cô cho biết rất hối hận. Nếu đặt địa vị là phụ huynh học sinh, cô cũng tức giận, phẫn nộ.