Đạo diễn, nhà sản xuất Mai Thu Huyền: “Làm phim giống như một canh bạc

NGỌC DỦ (thực hiện) |

Lấy cảm hứng từ “Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du, “Kiều” của Mai Thu Huyền có sự góp mặt của dàn diễn viên nhiều thế hệ của điện ảnh Việt và xoay quanh giai đoạn Thuý Kiều (Trình Mỹ Duyên) bị đẩy vào lầu xanh và mối tình tay ba đầy sóng gió của Kiều - Thúc Sinh (Lê Anh Huy) và Hoạn Thư (Cao Thái Hà). Nữ đạo diễn cũng đã có những chia sẻ xoay quanh câu chuyện phim lẫn những áp lực khi làm phim về hình tượng Kiều.

Sự cạnh tranh của Kiều với các “bom tấn”

“Kiều” ra rạp ở thời điểm này phải cạnh tranh với nhiều “bom tấn” Hollywood và các phim Việt chất lượng như “Thiên thần hộ mệnh”, “Lật mặt:48h”... Đây là hướng đi mạo hiểm hay không?

- Thực ra thì chúng tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi làm phim “Kiều”, không chỉ ở giai đoạn sản xuất mà còn ở giai đoạn phát hành, rất nhiều sóng gió đã xảy ra. Nguyên năm 2020 và đầu năm 2021, rất nhiều bộ phim đã phải dời lịch chiếu vì ảnh hưởng dịch COVID-19. Mục tiêu mà tôi mong muốn thực hiện phim này trong năm 2020 có một ý nghĩa rất đặc biệt là kỷ niệm 200 năm ngày mất của đại thi hào Nguyễn Du nên bằng mọi giá chấp nhận COVID-19, chấp nhận áp lực về tài chính… để mong muốn ra trong năm 2020, thế nhưng bị đẩy lùi đến 2 lần. Bây giờ, đã làm phim mà giờ để lại không ra thì không biết bao giờ sẽ ra được, bởi vì có tính thời sự. Cân nhắc và suy nghĩ rất nhiều, êkíp vẫn quyết định ra rạp vào thời điểm này.

Vậy “Kiều” có lợi thế gì để có thể cạnh tranh với các bộ phim đình đám ngoài rạp?

- Tôi nghĩ, bất kỳ thời điểm nào cũng có sự cạnh tranh, bởi càng ngày sẽ nhiều phim hay hơn, có nhiều phim “bom tấn”. Tôi nghĩ một bộ phim tốt, chất lượng, được khán giả yêu mến thì chắc chắn sẽ có những chỗ đứng nhất định, chưa kể “Kiều” là một thể loại hoàn toàn khác so với những bộ phim cùng ra mắt vào tháng 4 thuộc dòng kinh dị, hành động, tâm lý… “Kiều” là dạng phim cổ trang, đây sẽ là món ăn lạ với khán giả. Nếu những ai yêu mến “Truyện Kiều”, yêu mến phim ảnh hoặc có cảm tình nhất định với “Kiều” thì nhất định sẽ ra rạp. Đó là lý do chúng tôi quyết định sneakshow (suất chiếu sớm) từ ngày 7.4.

Phim của chị đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ người dân Hà Tĩnh - quê nhà của Đại thi hào Nguyễn Du?

- Đó là một tin vui rất mừng, có rất nhiều người dân Hà Tĩnh ủng hộ, bao nguyên cả rạp như Hội Kiều học, Quỹ Nguyễn Du (ở Hà Tĩnh)… Họ mong chờ từng ngày để chờ đợi phim ra rạp. Tất nhiên, bộ phim này chưa thể làm được 100% tác phẩm đồ sộ “Truyện Kiều” nhưng ít ra chúng tôi đã chắt lọc ra được một giai đoạn và đây cũng là một sự cố gắng, nỗ lực. Hy vọng khán giả yêu mến “Truyện Kiều”, yêu mến phim Việt sẽ ủng hộ cho “Kiều”.

Đón nhận mọi góp ý của khán giả

Làm phim cổ trang chưa bao giờ là dễ dàng và làm một bộ phim lấy cảm hứng từ “Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du thì việc tranh cãi chắc chắn sẽ xảy ra. Chị đã lường trước điều này như thế nào?

- Nhiều nghệ sĩ gạo cội trước đây đã có mong ước đưa “Truyện Kiều” lên phim, tôi là một người rất trẻ, đặc biệt là đạo diễn của một bộ phim đầu tay nên khi đã quyết định dấn thân thì xác định sẽ xảy ra những lý luận trái chiều. Khi quyết tâm làm, tôi cũng không còn lo lắng nữa. Trong kế hoạch truyền thông, chúng tôi cũng có sự thăm dò dư luận. Mọi người có thể thấy, từ giai đoạn đầu tiên, mọi thứ được tung ra từ từ để xem phản ứng của dư luận như thế nào...

Với những góp ý, phản hồi của khán giả, chị đón nhận điều này thế nào?

- Chúng tôi thực sự rất cảm ơn và trân trọng những ý kiến góp ý và rõ ràng êkíp đoàn phim đã có sự điều chỉnh để phù hợp với sự mong đợi. Quay xong 2 tháng, chúng tôi có đến 8 tháng để làm hậu kỳ và hằng ngày tôi gần như đọc hết những bình luận, nhận xét, chắt lọc ra những gì khán giả góp ý là đúng để có thể chỉnh sửa, khắc phục để tác phẩm tốt hơn. Điều đó là rất cần cho những người sáng tạo, cho các đạo diễn.

Những tranh cãi này liệu có đè nặng lên người sản xuất như chị?

- Tôi nghĩ rằng không nên bảo thủ, bởi ý kiến của mình có thể không đại diện cho tất cả nên khi mình tiếp thu, lắng nghe, có thể cải tiến được tốt hơn thì tại sao lại không làm. Đó là lý do trong bản phim cuối này chúng tôi đã thay đổi rất nhiều, dựa trên ý kiến góp ý.

Đầu tư và tâm huyết, cá nhân chị kỳ vọng như thế nào về doanh thu của “Kiều”?

- Bất kỳ người làm phim, nhà sản xuất nào cũng đều mong muốn bộ phim thành công. Thành công ở đây không đơn giản là tiền bạc. Doanh thu ở đây là số lượng khán giả đến rạp xem phim, đến với một tác phẩm mà mình đã tâm huyết, cả êkíp đã vất vả như vậy. Khán giả xem nhiều hay ít, đó là hạnh phúc của người làm phim. Hi vọng sẽ có nhiều khán giả đến rạp xem và lan tỏa bộ phim, còn doanh thu là... số trời. Yếu tố may mắn, có bị cạnh tranh bởi những bộ phim “bom tấn”, suất chiếu, những bộ phim cùng thời điểm… nhưng khi làm và làm hết sức rồi thì vẫn còn yếu tố may rủi nữa.

Vậy nếu nói làm phim giống như là một canh bạc, cá nhân chị nghĩ như thế nào về quan điểm này? Ngoài yếu tố tài chính thì điều thôi thúc một êkíp bỏ chi phí ra làm phim là gì?

- Chắc chắn là một canh bạc. Nếu như không yêu, không tâm huyết thì không ai bỏ tiền ra làm phim. Bỏ số tiền lớn nhưng thu bạc cắc, chúng tôi không yêu nghề thì không ai dại gì mà bỏ rất nhiều kinh phí để làm một bộ phim, chưa kể còn “trầy da tróc vẩy” với cả “mồ hôi xương máu” nữa.

- Xin cảm ơn chị!

NGỌC DỦ (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Sau Godzilla Vs. Kong, Bố già, điện ảnh Việt lại đối đầu bom tấn Hollywood

ĐÔNG DU |

Nếu như "Bố già" của Trấn Thành đang dần dà nhường lại vị trí số 1 cho bom tấn "Godzilla Vs. Kong" thì vào tháng 4 này, các phim Việt như: Kiều, Trạng Tí, Lật mặt 5, Thiên thần hộ mệnh... cũng không thoát cảnh "cạnh tranh" với các phim Hollywood, phim Hàn Quốc khác.

Điện ảnh Việt sẽ có một “cuộc đua sinh tử”

NGỌC DỦ |

Lần đầu tiên, điện ảnh Việt chứng kiến một cuộc đổ bộ của 12 bộ phim cùng thời điểm, không chỉ tạo nên một cuộc cạnh tranh “vô tiền khoáng hậu” mà còn là thước đo để thị trường phim ảnh có thể sàng lọc và rút được những kinh nghiệm thiếu sót.

Sau "Bố già" của Trấn Thành, điện ảnh Việt kì vọng vào 11 tác phẩm mới

ĐÔNG DU |

Có thể nói sau "phát pháo" của "Bố già", "Gái già lắm chiêu V", điện ảnh Việt đã dần sục sôi trở lại. Bằng chứng là tháng 4 tới đây có ít nhất 11 phim ra rạp. Liệu rằng, bộ phim nào sẽ tiếp nối được sự thành công "đứa con tinh thần" của Trấn Thành đã làm được?

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Sau Godzilla Vs. Kong, Bố già, điện ảnh Việt lại đối đầu bom tấn Hollywood

ĐÔNG DU |

Nếu như "Bố già" của Trấn Thành đang dần dà nhường lại vị trí số 1 cho bom tấn "Godzilla Vs. Kong" thì vào tháng 4 này, các phim Việt như: Kiều, Trạng Tí, Lật mặt 5, Thiên thần hộ mệnh... cũng không thoát cảnh "cạnh tranh" với các phim Hollywood, phim Hàn Quốc khác.

Điện ảnh Việt sẽ có một “cuộc đua sinh tử”

NGỌC DỦ |

Lần đầu tiên, điện ảnh Việt chứng kiến một cuộc đổ bộ của 12 bộ phim cùng thời điểm, không chỉ tạo nên một cuộc cạnh tranh “vô tiền khoáng hậu” mà còn là thước đo để thị trường phim ảnh có thể sàng lọc và rút được những kinh nghiệm thiếu sót.

Sau "Bố già" của Trấn Thành, điện ảnh Việt kì vọng vào 11 tác phẩm mới

ĐÔNG DU |

Có thể nói sau "phát pháo" của "Bố già", "Gái già lắm chiêu V", điện ảnh Việt đã dần sục sôi trở lại. Bằng chứng là tháng 4 tới đây có ít nhất 11 phim ra rạp. Liệu rằng, bộ phim nào sẽ tiếp nối được sự thành công "đứa con tinh thần" của Trấn Thành đã làm được?