Đạo diễn Lê Quốc Vinh: "Huế sẽ là thành phố biểu tượng của sáng tạo văn hoá"

MAI CHÂU (thực hiện) |

Đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn và cố vấn nghệ thuật Festival nghề truyền thống Huế lần thứ 9, ông Lê Quốc Vinh có những chia sẻ thẳng thắn về những ý tưởng sáng tạo mới lạ, độc đáo và khác biệt.

Điều gì khiến ông hứng thú và quyết định hợp tác với TP.Huế trong Festival nghề truyền thống Huế lần này?

- Tôi có nhiều dịp trao đổi và được biết rằng, Huế đang có chiến lược tập trung phát triển công nghiệp văn hoá - công nghiệp sáng tạo, một định hướng rất phù hợp với nền tảng văn hoá và di sản của con người Cố đô. Nghề thủ công truyền thống, cùng với các hoạt động thúc đẩy du lịch văn hoá chính là một trong những mảng quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hoá quốc gia. Tôi là một trong những thành viên tích cực vận động cho sự phát triển của công nghiệp sáng tạo - công nghiệp văn hoá từ gần 10 năm nay, và tìm thấy nhiều điểm tương đồng cũng như ấn tượng với mục tiêu phát triển của Huế. Việc nhận lời mời của làm Tổng đạo diễn cho Festival Nghề truyền thống Huế, đây cũng là một cơ hội để tôi được đóng góp những kiến thức và kinh nghiệm trong ngành kinh tế sáng tạo này, góp một phần nhỏ cho hành trình xây dựng Huế trở thành một thành phố sáng tạo.

Với chủ đề xuyên suốt “Tinh hoa nghề Việt”, Festival năm nay có điểm gì nổi bật và khác biệt, thưa ông?

- Chủ đề “Tinh hoa nghề Việt” được sử dụng từ năm 2019, trong Festival lần thứ 8, khi Festival Nghề truyền thống không quá chú trọng tập trung cho một ngành thủ công nhất định, mà lưu tâm thúc đẩy chung cho các ngành thủ công rất đa dạng của Thừa Thiên Huế cũng như các tỉnh thành khác trên toàn quốc. Năm nay, không đưa vào thông điệp chủ đề nhưng Festival tập trung hơn vào thiết kế sáng tạo, đổi mới mang tính đương đại, dựa trên chất liệu truyền thống, để phục vụ cuộc sống hằng ngày. Đây chính là nét mới của Festival Nghề truyền thống và là tinh thần xuyên suốt trong hầu hết các hoạt động của Festival.

Đến với Festival nghề truyền thống, người tham dự và du khách sẽ có những trải nghiệm thế nào với một sự kiện lần đầu tiên được tổ chức dài nhất, hơn 1 tháng tại Huế?

- Đây là lần đầu tiên các hoạt động đa dạng của Festival sẽ được trải dài trên một không gian rộng 2 bờ sông Hương cũng như nhiều địa chỉ trong Thành Nội. Điều này sẽ giúp không khí lễ hội của Festival sẽ tràn ngập thành phố trong một thời gian đủ dài để phục vụ nhu cầu tham dự đa dạng của du khách và người dân địa phương. Hơn 40 hoạt động lớn nhỏ của Festival sẽ không cần dồn nén vào một thời gian ngắn mà được tổ chức trong nhiều khung thời gian khác nhau, bố trí tập trung vào dịp cuối tuần để tạo thuận lợi cho du khách bố trí lịch trình thăm và nghỉ ngơi tại Huế. Hầu như, trong một tháng Festival, du khách đến với Huế vào thời điểm nào cũng sẽ có những sự kiện hấp dẫn để trải nghiệm, để hiểu hơn về con người và văn hoá Huế. Các sự kiện này sẽ được giới thiệu chi tiết, tỉ mỉ và cập nhật liên tục trên website và trang Fanpage của Festival, giúp cho du khách dễ dàng lựa chọn thời điểm, hành trình và các hoạt động phù hợp.

Festival cũng được xem là cơ hội giúp các nghệ nhân, doanh nghiệp giao lưu, học hỏi và tìm kiếm sự hợp tác thông qua các sản phẩm đặc trưng, đó có phải là một trong những mục tiêu trọng tâm mà ban tổ chức muốn hướng đến?

- Festival Nghề truyền thống Huế lần này tập trung vào các thiết kế sáng tạo đổi mới. Cái mà chúng tôi kỳ vọng sẽ là mang đến lối tư duy mới đối với nghề thủ công truyền thống, đó là sáng tạo đương đại trên cơ sở bảo tồn văn hoá truyền thống. Chúng tôi hy vọng rằng, luồng gió sáng tạo này sẽ là nguồn cảm hứng cho các nghệ nhân, các doanh nghiệp sản xuất và người kinh doanh sản phẩm văn hoá. Họ sẽ hiểu hơn về nhu cầu thị trường, về phương thức phát triển sản phẩm, về chiến lược thương hiệu, về cách tiếp thị, quảng bá và phân phối sản phẩm văn hoá - sáng tạo ra thế giới.

Festival dự định diễn ra vào nhưng buộc phải dời lại (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6 đầu tháng 7) vì dịch COVID-19, êkíp đã gặp khó khăn ra sao khi mọi thứ gần như đã sẵn sàng?

- Dịch bệnh COVID-19 là một thách thức lớn cho Việt Nam nói chung và với Ban tổ chức Festival Nghề truyền thống Huế nói riêng. Đây là sự kiện có thể nói là lớn nhất tại khu vực miền Trung trong thời điểm này và là điểm nhấn đối với du lịch văn hoá. Việc phải thay đổi lịch trình tổ chức khiến cho chúng tôi phải chỉnh sửa rất nhiều về kế hoạch tổ chức, về nhân sự, về quy mô và phương thức thực hiện các sự kiện. Nhưng điều mà chúng tôi quan tâm nhất vẫn là làm thế nào để du khách và người dân Thừa Thiên Huế có thể lập kế hoạch tham gia một cách chủ động, vui vẻ, hữu ích mà vẫn an toàn khi sự kiện được tổ chức trở lại trong trạng thái bình thường mới.

Sáng tạo - văn hoá - thủ công sẽ là 3 yếu tố chủ chốt tại Festival, với tư cách là Tổng đạo diễn, ông đặt kỳ vọng điều gì ở một sự kiện quan trọng của TP.Huế?

- 3 tiêu chí này sẽ là tinh thần chủ đạo xuyên suốt trong tất cả các hoạt động chính cũng như hoạt động hưởng ứng của Festival, và sẽ được thể hiện trong các tiết mục nghệ thuật, triển lãm và thương mại. Tôi kỳ vọng là từ Festival này, những người làm nghề truyền thống ở Huế nói riêng, và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung, sẽ có nhận thức rõ ràng hơn về kinh tế văn hoá và kinh tế sáng tạo, sẽ nhận ra giá trị của thị trường của công nghiệp văn hoá, sẽ tin tưởng và đầu tư cho ngành kinh tế rất tiềm năng của Huế. Xa hơn nữa, tôi kỳ vọng Huế sẽ trở thành một tâm điểm, một thành phố biểu tượng của sáng tạo văn hoá, là một trung tâm sáng tạo (creative hub) của Việt Nam chúng ta.

- Xin cảm ơn!

Festival nghề truyền thống Huế tổ chức lần đầu vào năm 2005 và trở thành sự kiện thường niên, có tầm quan trọng cả về phát triển văn hóa, giải trí, xã hội, du lịch và kinh doanh. Festival năm nay lần đầu tiên được tổ chức xuyên suốt hơn 1 tháng với khoảng 40 chương trình đặc sắc sẽ mang đến những cơ hội trải nghiệm khó có thể bỏ qua cho du khách. Các sự kiện đáng chú ý bao gồm Chương trình nghệ thuật lễ khai mạc Festival nghề truyền thống Huế 2021, Cuộc thi thiết kế sản phẩm thủ công, Trại sáng tác điêu khắc, Tuần lễ áo dài, Lễ hội ẩm thực…

Bên cạnh đó, du khách còn có cơ hội trải nghiệm một số hoạt động hưởng ứng khác như thi chạy Marathon, trình diễn ảo thuật đường phố, biểu diễn thư pháp, thả diều, cờ người… Festival được kỳ vọng thổi luồng sinh khí mới cho du lịch và kinh tế của TP. Huế trong năm 2021. Là điểm đến hấp dẫn nhất tại miền Trung khi sở hữu phong cảnh hữu tình, di tích cổ kính và văn hóa hiếu khách, việc đề cao tinh thần gìn giữ truyền thống theo góc nhìn hiện đại, kết hợp cùng mô hình lễ hội sôi động hứa hẹn sẽ giúp Festival nghề truyền thống Huế thu hút sự quan tâm, tham dự của du khách.

MAI CHÂU (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

15 làng nghề đăng ký tham gia Festival Nghề truyền thống Huế 2021

PHÚC ĐẠT |

Có hơn 15 làng nghề đăng ký tham gia Festival Nghề truyền thống Huế 2021.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

15 làng nghề đăng ký tham gia Festival Nghề truyền thống Huế 2021

PHÚC ĐẠT |

Có hơn 15 làng nghề đăng ký tham gia Festival Nghề truyền thống Huế 2021.