Danh hiệu NSƯT, NSND cần được trao đúng người

VIỆT PHONG - NGỌC DỦ |

Nhiều nghệ sĩ bày tỏ mong muốn Nghị định mới sẽ có thêm điều chỉnh, bổ sung những điểm phù hợp với tình hình thực tế, để việc phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) được trao đúng người.

Nghệ sĩ người mừng, người lo

NSƯT Linh Hiền có 45 năm gắn bó với sân khấu Cải lương và hát Bội, giành được nhiều giải thưởng uy tín trong nước. Tuy nhiên, ông vẫn không nằm trong danh sách đủ tiêu chuẩn xét danh hiệu NSND công bố trong năm 2022.

Chia sẻ với Lao Động, nghệ sĩ Linh Hiền bày tỏ mong muốn các cơ quan, ban, ngành có thêm điều chỉnh, đánh giá chính xác về cống hiến của những nghệ sĩ gạo cội trong cả quá trình hoạt động nghệ thuật. Theo ông, nhiều nghệ sĩ hiện nay đã quá tuổi, không còn đủ sức khỏe để phấn đấu giành thêm huy chương làm điều kiện xét duyệt danh hiệu được.

“Tôi cùng nhiều nghệ sĩ đi trước đã truyền nghề, đào tạo nên một lớp thế hệ kế cận cho Nhà hát Nghệ thuật hát Bội TPHCM. Hiện tại tôi không còn nhiều thời gian, chỉ mấy năm nữa là về hưu nên nếu có cơ hội nhận được danh hiệu của Nhà nước trao tặng cũng là điều đáng mừng” - ông chia sẻ.

Nói về ý nghĩa của danh hiệu với nghệ sĩ, Linh Hiền cho rằng, đây là sự thừa nhận lớn nhất cho chặng đường gần nửa thế kỉ thăng trầm với nghệ thuật sân khấu. “Tôi được dìu dắt từ nhỏ và năm 8 tuổi bắt đầu bước lên sân khấu. Có những đêm diễn thù lao chỉ có 90.000 đồng nhưng tôi luôn tâm niệm phải làm sao hát cho hay, cho rõ lời để tri ân những tình cảm khán giả dành cho hát Bội” - nghệ sĩ bộc bạch.

Nghệ sĩ Linh Hiền cho biết, vào tháng 8.2022, ông là 1 trong 6 người được UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị xem xét lại hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND. Tuy nhiên, đến nay nghệ sĩ vẫn chưa nghe bất kì thông tin gì thêm về vấn đề này.

NSƯT Thoại Mỹ cũng từng khiến giới trong nghề lẫn khán giả tiếc nuối khi không có tên trong danh sách đủ tiêu chuẩn xét danh hiệu NSND năm 2022. Bà là một nghệ sĩ có tên tuổi trong làng cải lương với nhiều vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc.

Thoại Mỹ chia sẻ, bà từng có rất nhiều cơ hội tham gia các cuộc thi, liên hoan toàn quốc để lấy huy chương, giúp bản thân có điều kiện tốt hơn cho việc xét tặng danh hiệu theo quy định nhưng quyết định không tham gia, nhường lại sân chơi cho lớp nghệ sĩ trẻ.

“Mọi người nhìn thấy quá trình làm việc, đóng góp của tôi. Còn tôi cũng tự nhìn được mình đã, đang làm việc cật lực. Tôi giữ vai trò huấn luyện viên, giám khảo, cố vấn, truyền nghề cho các bạn trẻ... Tôi nghĩ những điều này sẽ được nhìn nhận” - nghệ sĩ chia sẻ.

Với NSƯT Thoại Mỹ, danh hiệu là động lực để hun đúc bản thân cố gắng từng ngày; nếu không đạt được thì tiếp tục cố gắng hơn nữa. Khi có được rồi, nghệ sĩ phải tiếp tục cống hiến hơn, chứ không phải có danh hiệu rồi sẽ giậm chân tại chỗ.

NSƯT Thoại Mỹ cũng nằm trong danh sách 6 nghệ sĩ trong công văn do UBND TP Hồ Chí Minh gửi đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng cấp Nhà nước kiến nghị xem xét lại hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND vào tháng 8.2022.

Cần thiết xây dựng quy định mới

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo lấy ý kiến xây dựng Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nhằm thay thế cho Nghị định số 89/2014/NĐ-CP và Nghị định số 40/2021/NĐ-CP.

Thực tế quá trình xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT thời gian qua cho thấy, còn có những đối tượng hoạt động nghệ thuật cần bổ sung để bảo đảm quyền lợi của cá nhân như: Bổ sung đối tượng quay phim thể loại phim kết hợp nhiều loại hình; bổ sung cá nhân hoạt động trong loại hình nhạc giao hưởng thính phòng, nhạc vũ kịch xét theo tiêu chí “trường hợp đặc biệt”; bổ sung thêm việc quy đổi giải thưởng của tác phẩm để tính thành tích cho một số thành phần tham gia trong tác phẩm để tránh thiệt thòi cho nghệ sĩ.

Về quy trình, thủ tục xét tặng điều chỉnh cho khoa học hơn, sửa đổi một số quy định còn lặp lại quy định của Luật Thi đua, khen thưởng hiện hành chưa bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật như nguyên tắc xét tặng, thời gian xét tặng và công bố danh hiệu NSND, NSƯT.

VIỆT PHONG - NGỌC DỦ
TIN LIÊN QUAN

Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND và chuyện từ chối, không từ chối

TS. Hà Thanh Vân |

Vừa qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xin ý kiến của 9 hội chuyên ngành Trung ương về việc bổ sung đối tượng là người sáng tạo tác phẩm văn hóa, nghệ thuật để đưa vào Dự thảo Nghị định sửa đổi quy định về việc xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), Nghệ sĩ nhân dân (NSND). Tuy nhiên chỉ có 3 hội chuyên ngành đồng ý với việc bổ sung này.

Thương hiệu và danh hiệu nghệ sĩ trong những tranh cãi về NSND, NSƯT

Bình An |

Xuyên suốt nhiều mùa xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT luôn có những tồn đọng chưa được giải quyết.

Chuyện của “diễn viên triệu USD” Thái Hòa và những nghệ sĩ không danh hiệu

Mi Lan |

Có rất nhiều nghệ sĩ tài năng, nổi tiếng, được đông đảo khán giả yêu mến nhưng lại hoàn toàn lạc lõng trong những đợt xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT.

Xót xa lời kể của phụ huynh bé trai bị cô giáo tát 31 cái

HÀ ANH CHIẾN - NGUYỄN LY |

Đồng Nai – Một giáo viên ở trường mầm non Tuổi Ngọc (phường An Bình, TP Biên Hoà) đã có hành vi dùng tay tát liên tục vào mặt trẻ nhỏ khi đang cho ăn trưa. Sự việc này được phát hiện khi phụ huynh thấy mặt trẻ bị bầm tím và camera ghi lại đã chứng minh hành vi bạo hành của cô giáo mầm non này.

Nhập khẩu điện nhưng 4.600 MW điện gió, mặt trời không được lên lưới

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, người dân bức xúc liên quan lĩnh vực điện năng vì có nhiều vấn đề, trong đó có việc tại sao chúng ta phải nhập khẩu điện trong khi 4.600 MW điện mặt trời, điện gió không được lên lưới.

Nguyên nhân chênh lệch lớn giữa lãi suất cho vay và đi vay

NHÓM PV |

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Trần Văn Lâm nêu thực tế, vừa qua, doanh nghiệp khó khăn, nhưng các ngân hàng vẫn báo lãi một cách khủng khiếp. Vì sao lại có hiện tượng này, vì chênh lệch lãi suất đi vay và cho vay lớn.

Khởi tố, bắt giam 2 nguyên lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất ở Hà Nam

TRUNG DU |

Bị can Trần Văn Hà - nguyên Giám đốc và Hà Văn Thạch - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam) vừa bị khởi tố, bắt giam về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Bánh Ấn Độ pani puri gây tò mò tại chợ ăn vặt TP Hồ Chí Minh

Yến Nhi |

Với 35.000 đồng, thực khách có thể thưởng thức món bánh Ấn Độ pani puri với đủ vị chua, cay, mặn, ngọt ngay tại TP Hồ Chí Minh.

Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND và chuyện từ chối, không từ chối

TS. Hà Thanh Vân |

Vừa qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xin ý kiến của 9 hội chuyên ngành Trung ương về việc bổ sung đối tượng là người sáng tạo tác phẩm văn hóa, nghệ thuật để đưa vào Dự thảo Nghị định sửa đổi quy định về việc xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), Nghệ sĩ nhân dân (NSND). Tuy nhiên chỉ có 3 hội chuyên ngành đồng ý với việc bổ sung này.

Thương hiệu và danh hiệu nghệ sĩ trong những tranh cãi về NSND, NSƯT

Bình An |

Xuyên suốt nhiều mùa xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT luôn có những tồn đọng chưa được giải quyết.

Chuyện của “diễn viên triệu USD” Thái Hòa và những nghệ sĩ không danh hiệu

Mi Lan |

Có rất nhiều nghệ sĩ tài năng, nổi tiếng, được đông đảo khán giả yêu mến nhưng lại hoàn toàn lạc lõng trong những đợt xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT.