Danh hiệu NSND, NSƯT không phải để nghệ sĩ có cát-xê “khủng"

Mi Lan |

Việc được xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT có ý nghĩa như thế nào với thu nhập, lương thưởng của giới nghệ sĩ?

Một cô gái đăng quang hoa hậu có thể đổi đời sau một đêm nhờ ngôi vị, danh hiệu, nhưng với các nghệ sĩ thì không.

Đã từng có những nghệ sĩ đặt câu hỏi, danh hiệu NSƯT- NSND để làm gì khi những nghệ sĩ có danh hiệu NSƯT-NSND không kiếm tiền giỏi bằng những nghệ sĩ không danh hiệu.

Nhiều NSƯT-NSND không được đông đảo khán giả biết đến, không đắt show, không phải là gương mặt được nhãn hàng yêu thích, không có được mức cát-xê “khủng” như những nghệ sĩ không danh hiệu.

Theo NSƯT Trịnh Kim Chi, ở TP HCM, hầu hết các nghệ sĩ đều được trả lương, trả cát-sê theo mức độ nổi tiếng. Sự nổi tiếng được đánh giá, đo đạc từ sức hút của nghệ sĩ với khán giả. Nghệ sĩ có sức hút, có sức ảnh hưởng mới là những người mang đến doanh thu cho nhà sản xuất, bởi vậy, tiền được đo bằng mức độ nổi tiếng.

Danh hiệu NSƯT- NSND không phải là yếu tố quan trọng để  giúp nghệ sĩ  tăng thêm thu nhập, không giúp họ được hưởng mức lương và giá cát-xê cao hơn.

Nổi tiếng, tài năng, nhưng diễn viên Thái Hòa không có tên xét tặng danh hiệu NSƯT. Không có danh hiệu phong tặng, Thái Hòa vẫn là diễn viên triệu USD của màn ảnh rộng. Ảnh: NSX
Nổi tiếng, tài năng, nhưng diễn viên Thái Hòa không có tên trong danh sách xét tặng danh hiệu NSƯT. Không có danh hiệu phong tặng, Thái Hòa vẫn là diễn viên triệu USD của màn ảnh rộng. Ảnh: NSX

Ở Hà Nội, tùy vào từng đoàn kịch, từng nhà hát, những ưu tiên cho các NSƯT- NSND sẽ khác nhau.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Lao Động, ở Nhà hát Tuổi Trẻ, việc được phong tặng danh hiệu NSƯT – NSND có giúp nghệ sĩ được tăng hạng và tăng hệ số lương.

Ở các đơn vị quản lý nghệ thuật trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch như nhà hát Tuổi Trẻ, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh bao gồm: nhóm chức danh đạo diễn nghệ thuật và nhóm chức danh diễn viên. Theo đó, nhóm chức danh đạo diễn gồm 4 hạng (đạo diễn hạng I, hạng II, hạng III và hạng IV), nhóm chức danh diễn viên cũng gồm 4 hạng.

Nếu được phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND, các đạo diễn – diễn viên sẽ được tăng hạng. Đơn cử, khi trở thành nghệ sĩ có danh hiệu, đạo diễn đang ở hạng III sẽ trở thành đạo diễn hạng II.

Kèm theo đó, hệ số lương của NSƯT và NSND cũng được tăng lên, nhưng không đáng kể.

Một diễn viên của Đoàn kịch Công an cho biết: “Như tôi được biết, ví dụ ở Đoàn kịch Công an khi xưa, những NSƯT- NSND sẽ được ưu tiên tăng lương trước niên hạn. Hay, khi NSƯT- NSND đến tuổi về hưu, nếu họ có nguyện vọng muốn tiếp tục ở lại cống hiến cho nghề diễn, phía đoàn sẽ tạo điều kiện để các nghệ sĩ có danh hiệu tiếp tục với nghề”.

Nhiều nghệ sĩ khẳng định, danh hiệu không mang lại quá nhiều lợi ích kinh tế nhưng danh hiệu với nghệ sĩ là sự khẳng định của một hành trình dài phấn đấu, nỗ lực.

NSND Trung Anh khẳng định, không nghệ sĩ nào nghĩ đến tiền khi được phong tặng danh hiệu, danh hiệu là sự ghi nhận, là niềm tự hào của các nghệ sĩ. Ảnh: LĐO
NSND Trung Anh khẳng định, không nghệ sĩ nào nghĩ đến tiền khi được phong tặng danh hiệu, danh hiệu là sự ghi nhận, là niềm tự hào của các nghệ sĩ. Ảnh: LĐO

Trao đổi với phóng viên Lao Động, NSND Trung Anh khẳng định: “Danh hiệu NSND, NSƯT là sự ghi nhận của nhà nước và nhân dân về những cống hiến, đóng góp, nỗ lực của nghệ sĩ trong hoạt động nghệ thuật. Danh hiệu là danh tiếng, là niềm tự hào, tự trọng của những nghệ sĩ sau nhiều năm phấn đấu. Không ai trong chúng tôi nghĩ đến việc được phong tặng danh hiệu là vì tiền, là được tăng lương thưởng, là cuộc sống sẽ thay đổi sau đó.

Chúng tôi không giàu lên, không đổi đời nhờ danh hiệu. Danh hiệu là kết quả của một hành trình dài nỗ lực, đam mê và sẽ là bước khởi đầu cho chặng đường mới, chặng đường giúp chúng tôi nhìn rõ hơn về mình, để tiếp tục phấn đấu, cống hiến, để xứng đáng hơn với danh hiệu đã được phong tặng”.

Mi Lan
TIN LIÊN QUAN

Mỹ nhân Thu Hà đã trở thành NSND theo cách đặc biệt như thế nào?

Lan Anh |

Việc Thu Hà không làm hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND năm 2015 dù đủ tiêu chuẩn đã trở thành câu chuyện đặc biệt trong lịch sử xét tặng danh hiệu.

Bi hài đằng sau những tấm huy chương trong xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT

Mi Lan |

Số lượng huy chương từng làm khó nhiều nghệ sĩ khi làm hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT).

Vì sao nhiều nghệ sĩ nổi tiếng chưa có danh hiệu NSND, NSƯT?

Mi Lan |

Có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, nhiều cống hiến nhưng đến bây giờ vẫn chưa được xét tặng danh hiệu NSƯT, càng chưa dám bàn đến danh hiệu NSND. Vì sao?

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Mỹ nhân Thu Hà đã trở thành NSND theo cách đặc biệt như thế nào?

Lan Anh |

Việc Thu Hà không làm hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND năm 2015 dù đủ tiêu chuẩn đã trở thành câu chuyện đặc biệt trong lịch sử xét tặng danh hiệu.

Bi hài đằng sau những tấm huy chương trong xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT

Mi Lan |

Số lượng huy chương từng làm khó nhiều nghệ sĩ khi làm hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT).

Vì sao nhiều nghệ sĩ nổi tiếng chưa có danh hiệu NSND, NSƯT?

Mi Lan |

Có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, nhiều cống hiến nhưng đến bây giờ vẫn chưa được xét tặng danh hiệu NSƯT, càng chưa dám bàn đến danh hiệu NSND. Vì sao?