Đằng sau tiếng la hét của các thí sinh hoa hậu: Mục đích của BTC là gì?

Mi Lan |

Kể từ sau đêm chung khảo cuộc thi Miss Grand Vietnam – Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, màn trình diễn bikini và hô tên của một số thí sinh đã gây “ám ảnh” với đông đảo khán giả.

Cho đến sáng 30.9, màn hô tên khi trình diễn bikini của nhiều thí sinh Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 vẫn được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn mạng xã hội với đủ những cung bậc cảm xúc, từ kinh ngạc, kỳ lạ đến gây sốc.

Số đông khán giả không lý giải được, vì sao thi hoa hậu giờ đây lại chuyển sang... tấu hài như vậy. Những phần thi được chia sẻ rộng khắp, bị mang ra làm trò cười trên nhiều diễn đàn.

Thông tin ban giám khảo ngồi phía dưới nghiêng ngả trước những phần hô tên của các thí sinh cũng được lan truyền, bàn tán. Trên nhiều trang cá nhân, khán giả thậm chí đã bày tỏ sự “ám ảnh” với những tên tỉnh thành vừa được “la hét” trong phần thi bikini ở Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.

Nhà biên kịch Đặng Thiếu Ngân sau khi xem xong những phần trình diễn này đã đặt câu hỏi, “Mục đích của ban tổ chức là gì?”.

Hơn ai hết, đạo diễn cùng ê-kíp thực hiện đã trực tiếp hướng dẫn, tập luyện, và xem đi xem lại những phần thi này trước khi được mang ra thi thố ở đêm chung khảo. Họ là những người đã tổ chức rất nhiều cuộc thi hoa hậu, đã có kinh nghiệm và chứng kiến riêng khi xem một phần thi, tất nhiên, họ đủ cả kinh nghiệm để thẩm định màn thi đó có lố hay không, có tấu hài hay không, có bị phản ứng hay không.

Cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 được chú ý hơn hẳn sau màn thi bikini và hô tên của một số thí sinh ở đêm chung khảo. Ảnh: SV
Cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 được chú ý hơn hẳn sau màn thi bikini và hô tên của một số thí sinh ở đêm chung khảo. Ảnh: SV

Trước phản ứng của dư luận, BTC có lên tiếng giải thích, họ bám sát format của Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình quốc tế) của Thái Lan. Ở bản gốc của cuộc thi này, thí sinh cũng có những màn hô tên như thế. BTC cho rằng, họ muốn Miss Grand Vietnam sẽ có màu sắc khác biệt với các cuộc thi sắc đẹp khác, ở đó, các thí sinh được tự do thể hiện cá tính riêng. Cuộc thi này cũng đề cao tính giải trí, hài hước.

Tuy nhiên, có lẽ BTC không lường được rằng, hiện hình ảnh và các phần hô tên đang được cắt ghép, “chế biến” để làm trò cười trên mạng xã hội như thế nào. Phát ngôn của BTC tiếp tục bị phản ứng, khi số đông khán giả và nhiều nhà báo cho rằng, tiếng Việt có đặc thù rất khác so với tiếng Anh hay ngôn ngữ các quốc gia – bởi vậy áp dụng format gốc vào phần thi hô tên là một sai lầm, vì không phù hợp.

“Khi tổ chức cuộc thi ở bất cứ đâu cũng phải thể hiện đúng tinh thần, đúng ngôn ngữ và phù hợp với văn hóa bản địa của quốc gia đó. Có những điều rất được chào đón ở Thái Lan, nhưng lại lố bịch với khán giả Việt Nam. Không thể áp dụng cứng nhắc như thế” – khán giả Hoàng Quyên nói.

Nhiều cuộc tranh cãi vẫn đang diễn ra ồn ào quanh Miss Grand Vietnam – Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Điều rõ ràng nhất có thể thấy được, cuộc thi nhan sắc này đang được chú ý hơn hẳn sau màn hô tên đậm chất “tấu hài” của dàn thí sinh trong đêm chung khảo. Trước đó, mọi thông tin xoay quanh Miss Grand Vietnam 2022 gần như không được ai quan tâm.

Hình ảnh, video những màn la hét, hô tên đang được chia sẻ khắp mạng xã hội. Ảnh: CMH
Hình ảnh, video những màn la hét, hô tên đang được chia sẻ khắp mạng xã hội. Ảnh: CMH
Hình ảnh, video những màn la hét, hô tên đang được chia sẻ khắp mạng xã hội. Ảnh: CMH

Với hơn 20 cuộc thi nhan sắc lớn nhỏ diễn ra từ đầu năm đến nay, khán giả đã “mệt mỏi” với các cuộc thi sắc đẹp. Chưa kể, do các cuộc thi tổ chức liên tục, số lượng thí sinh khan hiếm, chất lượng sụt giảm, nhiều gương mặt trùng lặp... khiến khán giả hoàn toàn thờ ơ.

Màn hô tên “ám ảnh” ở đêm chung khảo trở thành “chiêu bài” hữu hiệu để thu hút sự chú ý cho đêm chung kết Miss Grand Vietnam diễn ra vào đêm 1.10 tới. Khi xem màn gào thét, nhiều khán giả và cả biên kịch Đặng Thiếu Ngân đã đặt câu hỏi: “Mục đích của ban tổ chức là gì?”. Tất nhiên, mọi sự có thể đã nằm trong tính toán của đạo diễn và BTC, họ cần sự chú ý, cần một cú hích trước thềm chung kết, khi mọi cuộc thi sắc đẹp đang bão hòa.

Mi Lan
TIN LIÊN QUAN

Xử lý các cuộc thi hoa hậu kém chất lượng là điều cần thiết

NGỌC DỦ |

Chỉ thị số 274/CT-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng ký ban hành về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch, trong đó có việc siết chặt và xử lý những cuộc thi hoa hậu sai phạm, kém chất lượng, mua bán giải... được xem là việc làm cần thiết giữa bối cảnh một năm có đến hàng chục cuộc thi sắc đẹp; thậm chí “loạn hoa hậu”, danh xưng hoa hậu tràn lan...

Sự khắt khe của khán giả giúp hoa hậu hoàn thiện hơn

Linh Chi (thực hiện) |

2 năm sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà ngày càng trưởng thành về cả nhan sắc và suy nghĩ. Người đẹp giữ cái nhìn tích cực với những ý kiến khen chê của công chúng dành cho các hoa hậu, á hậu ở thời điểm hiện tại.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xử lý các cuộc thi hoa hậu kém chất lượng là điều cần thiết

NGỌC DỦ |

Chỉ thị số 274/CT-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng ký ban hành về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch, trong đó có việc siết chặt và xử lý những cuộc thi hoa hậu sai phạm, kém chất lượng, mua bán giải... được xem là việc làm cần thiết giữa bối cảnh một năm có đến hàng chục cuộc thi sắc đẹp; thậm chí “loạn hoa hậu”, danh xưng hoa hậu tràn lan...

Sự khắt khe của khán giả giúp hoa hậu hoàn thiện hơn

Linh Chi (thực hiện) |

2 năm sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà ngày càng trưởng thành về cả nhan sắc và suy nghĩ. Người đẹp giữ cái nhìn tích cực với những ý kiến khen chê của công chúng dành cho các hoa hậu, á hậu ở thời điểm hiện tại.