Đàn ông Việt ngại mặc áo dài vì vướng víu, "điệu, ẻo lả"?

Trang Ngọc |

Trên các diễn đàn tranh cãi, nhiều ý kiến cho rằng, họ ngại mặc áo dài nam vì nhìn điệu, ẻo lả và vướng víu.

"Thân phận" của chiếc áo dài nam tiếp tục dấy lên những tranh cãi sau vụ việc một đại sứ chọn mặc áo dài trong ngày trình quốc thư.

Áo dài cho nam, nữ từng được đề xuất là lễ phục nhà nước, tuy nhiên nếu áo dài nữ được ủng hộ thì áo dài nam lại bị phản đối.

Trong đó, không ít người cho rằng hình thức của chiếc áo dài truyền thống đã không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại của nam giới Việt ngày nay.

Cụ thể, nhiều ý kiến nhận xét đàn ông mặc áo dài nhìn thiếu nam tính. Bên cạnh đó, tà áo dài cùng chiếc khăn quấn đầu (khăn xếp mặc cùng áo dài) còn gây vướng víu, không thuận tiện khi đi lại, làm việc nên ít được đàn ông Việt Nam lựa chọn dù là ngày thường hay dịp lễ tết, trọng đại.

Đàn ông Việt ngày càng “ngại” mặc áo dài. Ảnh: NTK Cao Minh Tiến
Đàn ông Việt ngày càng “ngại” mặc áo dài. Ảnh: NTK Cao Minh Tiến

Chia sẻ quan điểm về việc áo dài cho nam gây tranh cãi những ngày qua, họa sĩ Nguyễn Đức Bình, chủ nhiệm Trung tâm hỗ trợ phát triển áo dài ngũ thân truyền thống - Đình làng Việt, thành viên giúp việc đề án lễ phục Nhà nước năm 2013-2014 thẳng thắn bày tỏ: "Những ý kiến phản đối áo dài nam thường thuộc về những người không hiểu gì về áo dài, nhiều người chê bai áo dài nam nhưng chưa từng mặc áo dài một lần (áo dài may đúng truyền thống)".

Họa sĩ Nguyễn Đức Bình. Ảnh: FBNV
Họa sĩ Nguyễn Đức Bình. Ảnh: FBNV

Cũng trong cuộc trò chuyện với báo Lao Động, ông Bình nhắc lại lịch sử hình thành áo dài, nhấn mạnh áo dài cho nam xuất hiện trước cả áo dài cho nữ.

Áo dài truyền thống là áo ngũ thân (áo dài 5 thân) và khăn xếp, áo chỉ dài dưới đầu gối 5-7cm, ngắn hơn rất nhiều so với tà áo dài nữ.

Áo dài ngũ thân có vạt ngắn nên vẫn thuận tiện cho nam giới đi lại, hoạt động và làm việc, lại tạo cảm giác khỏe khoắn, không thướt tha như áo dài nữ.

Theo ông Bình, phần lớn áo dài hiện nay bị may sai, may theo kiểu sân khấu, luộm thuộm nên mới kém sức thuyết phục với công chúng.

Nhiều người nghĩ mặc vest, complê theo kiểu phương Tây khiến đàn ông trở nên gọn gàng, thuận tiện hơn so với áo dài.

Nhà thiết kế Cao Minh Tiến, người có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành thời trang và thiết kế áo dài đưa quan điểm: "Thuận tiện hay không là do tỷ lệ chiều dài áo và chất liệu. Tất cả điều này đều có thể khắc phục. Những năm 60, các cụ nhà ta vẫn còn mặc áo dài đi xe đạp được thì chả có gì là không thuận tiện".

NTK Cao Minh Tiến trong một thiết kế áo dài nam tính. Ảnh: FBNV
NTK Cao Minh Tiến trong một thiết kế áo dài nam. Ảnh: FBNV

Về lý do khiến đàn ông Việt "ngại" mặc áo dài, nhà thiết kế Cao Minh Tiến bày tỏ quan điểm: "Có chăng đó chính là văn hoá mặc sai lầm. Từ trước đến nay, một số người tự vạch ra rằng nam giới phải mặc thế này mới là đàn ông, mặc thế này mới là mốt.

Nam giới mặc áo dài vẫn rất mạnh mẽ, nam tính, mang vẻ đẹp truyền thống, văn hoá. Từ kiểu dáng tới chất liệu, áo dài mang cho người mặc sức mạnh, niềm tự hào về truyền thống, giá trị văn hóa và bản sắc dân tộc".

Còn nhà thiết kế áo dài, Hoa hậu Ngọc Hân thì cho biết, áo dài dù đôi lúc không thuận tiện nhưng vẫn xứng đáng được phái mạnh nâng niu, sử dụng: "Nam giới không mặc áo dài thường xuyên mà sẽ diện vào những dịp trọng đại, đặc biệt. Nếu áo dài giúp thể hiện niềm tự hào, quảng bá văn hóa dân tộc thì bất tiện một chút không phải là vấn đề.

Phải mặc thế nào cho đúng phong thái, phù hợp với nơi mình đến, để mọi người đều nhận thấy áo dài không chỉ đẹp mà còn mang tính đặc trưng riêng chỉ có ở Việt Nam".

Hoa hậu Ngọc Hân ủng hộ nam giới mặc áo dài để quảng bá văn hóa dân tộc trong các sự kiện trọng đại. Ảnh: FBNV
Hoa hậu Ngọc Hân ủng hộ nam giới mặc áo dài để quảng bá văn hóa dân tộc trong các sự kiện trọng đại. Ảnh: FBNV

Hoa hậu Ngọc Hân cho rằng thay vì nghĩ áo dài điệu, ẻo lả, người mặc hãy tìm hiểu kỹ hơn về áo dài, lựa chọn chiếc áo phù hợp với khí chất của mình, bản chất của sự kiện sắp tham gia. Mặc áo dài với niềm tự hào về bộ trang phục truyền thống dân tộc sẽ khiến nam giới trở nên mạnh mẽ, cá tính hơn nhiều.

Trang Ngọc
TIN LIÊN QUAN

“Ai phản ứng với áo dài nam thường không hiểu về áo dài”

Hào Hoa (thực hiện) |

Xung quanh những tranh cãi về áo dài, lễ phục, quốc phục, họa sĩ Nguyễn Đức Bình – Chủ nhiệm Trung tâm hỗ trợ phát triển áo dài ngũ thân truyền thống - Đình làng Việt có cuộc trao đổi với phóng viên Lao Động.

Nữ chính phim về luật sư kỳ lạ từng mặc áo dài, đóng nữ sinh Việt Nam

THU HƯƠNG |

Nữ chính phim “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo” Park Eun Bin từng thể hiện hình ảnh nữ sinh Việt Nam với chiếc áo dài trắng, trong một quảng cáo đóng cùng Jang Dong Gun.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

“Ai phản ứng với áo dài nam thường không hiểu về áo dài”

Hào Hoa (thực hiện) |

Xung quanh những tranh cãi về áo dài, lễ phục, quốc phục, họa sĩ Nguyễn Đức Bình – Chủ nhiệm Trung tâm hỗ trợ phát triển áo dài ngũ thân truyền thống - Đình làng Việt có cuộc trao đổi với phóng viên Lao Động.

Nữ chính phim về luật sư kỳ lạ từng mặc áo dài, đóng nữ sinh Việt Nam

THU HƯƠNG |

Nữ chính phim “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo” Park Eun Bin từng thể hiện hình ảnh nữ sinh Việt Nam với chiếc áo dài trắng, trong một quảng cáo đóng cùng Jang Dong Gun.