Đàm Vĩnh Hưng nửa đêm ra sân bay đón “đàn chị” Hương Lan

M.T |

Mới đây, danh ca Hương Lan đáp chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam để chuẩn bị trình diễn trong liveshow “Sài Gòn Bolero và Hưng” tại Sài Gòn ngày 5.8. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có mặt ở sân bay từ rất sớm để đón đàn chị.
Được biết, để có thể về nước trước show vài ngày, Hương Lan phải sắp xếp lịch diễn từ nhiều tháng trước. Chị ăn vận đơn giản, nở nụ cười tươi rói khi hội ngộ Đàm Vĩnh Hưng tại quê nhà.
Đàm Vĩnh Hưng ra sân bay đón Hương Lan. Ảnh: Thành Luân

Ngoài màn solo, nghệ sĩ hải ngoại sẽ kết hợp cùng Mr. Đàm với tiết mục được dàn dựng đặc biệt mang tên “Phận tơ tằm”. Chủ nhân đêm nhạc tiết lộ những nghệ sĩ tài hoa bậc nhất của sân khấu miền Nam sẽ được vinh danh trong ca khúc này.

Đây là tiết mục ý nghĩa trong liveshow, hứa hẹn gây xúc động cho khán giả và cũng được Đàm Vĩnh Hưng dành nhiều tâm huyết.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bật mí Hương Lan không đưa ra bất cứ yêu cầu đặc biệt gì với anh, mà chỉ gửi lời nhắn nhủ dễ thương: “Nhớ cho Hai mặc áo đẹp, mà phải màu đen nhé!”. Danh ca còn chủ động “nhường” câu hát đẹp và ấn tượng nhất bài cho đàn em.
Nghệ sĩ Hương Lan vui mừng khi thấy Mr. Đàm ra đón. Ảnh: T.L

Tuy mỗi người một nơi, không có nhiều thời gian gặp gỡ, song Mr. Đàm đã kịp tập luyện tiết mục này cùng đàn chị ngay trên sân khấu ở Mỹ (với đàn piano) trong chuyến lưu diễn cách đây không lâu.

Nói về tình cảm và “mối duyên” với Hương Lan, Mr. Đàm cho biết, ngay ngày đầu tiên khi nghệ sĩ Hoài Linh đưa đến gặp ca sĩ Hương Lan, anh đã giành được thiện cảm của đàn chị. Sự quý mến, yêu thương ấy cứ lớn dần theo năm tháng và ngày càng bền chặt.
Cũng bởi mối quan hệ thân thiết nhiều năm nay, vì thế nữ nghệ sĩ đồng ý tham gia liveshow ngay khi nhận được lời mời. Cách đây 10 năm, Hương Lan từng tham gia show Thương hoài ngàn năm 1 của Đàm Vĩnh Hưng.
Theo cảm nhận của Mr. Đàm, nghệ sĩ Hương Lan là người “rất dễ mà cũng rất khó, rất vui nhưng cũng rất nghiêm khắc”. Tuy vậy, chị luôn dành tình cảm đặc biệt cho Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Linh.
Đêm diễn đầu tiên của “Sài Gòn Bolero Và Hưng” sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 5.8 tại nhà hát Hòa Bình. Bên cạnh gần 40 ca khúc bolero do Mr. Đàm và 6 khách mời thể hiện, khán giả còn có dịp chiêm ngưỡng toàn bộ những khung cảnh nổi tiếng của Sài Gòn xưa qua sân khấu được dàn dựng bởi đạo diễn Trần Vi Mỹ.
M.T
TIN LIÊN QUAN

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ nhiều “chiêu độc” chinh phục khán giả Hà Nội

M. K |

Đàm Vĩnh Hưng quyết định đưa "Sài Gòn Bolero & Hưng" ra Hà Nội như một món quà đặc biệt mà anh dành tặng những người đã yêu mến và dõi theo anh trong suốt chặng đường sự nghiệp. Mr. Đàm tin rằng, khán giả thủ đô sẽ đón nhận chương trình dù đó là câu chuyện hoài niệm về một Sài Gòn xưa.

Đàm Vĩnh Hưng: “Hoài Lâm là người duy nhất mà Hưng năn nỉ ở lại”

M.T |

Hoài Lâm là nghệ sĩ khách mời trẻ tuổi nhất trong liveshow “Sài Gòn Bolero & Hưng” của Đàm Vĩnh Hưng. Anh về nhà Mr. Đàm từ năm 14 tuổi, được Đàm Vĩnh Hưng cho đi học và dạy làm mọi thứ về nghệ thuật. Chính vì mối quan hệ thân thiết này, nhiều người tỏ ra nghi vấn về việc Hoài Lâm được “đặc cách” đứng chung hàng với các ca sĩ gạo gội trong liveshow tại hai miền Nam Bắc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ nhiều “chiêu độc” chinh phục khán giả Hà Nội

M. K |

Đàm Vĩnh Hưng quyết định đưa "Sài Gòn Bolero & Hưng" ra Hà Nội như một món quà đặc biệt mà anh dành tặng những người đã yêu mến và dõi theo anh trong suốt chặng đường sự nghiệp. Mr. Đàm tin rằng, khán giả thủ đô sẽ đón nhận chương trình dù đó là câu chuyện hoài niệm về một Sài Gòn xưa.

Đàm Vĩnh Hưng: “Hoài Lâm là người duy nhất mà Hưng năn nỉ ở lại”

M.T |

Hoài Lâm là nghệ sĩ khách mời trẻ tuổi nhất trong liveshow “Sài Gòn Bolero & Hưng” của Đàm Vĩnh Hưng. Anh về nhà Mr. Đàm từ năm 14 tuổi, được Đàm Vĩnh Hưng cho đi học và dạy làm mọi thứ về nghệ thuật. Chính vì mối quan hệ thân thiết này, nhiều người tỏ ra nghi vấn về việc Hoài Lâm được “đặc cách” đứng chung hàng với các ca sĩ gạo gội trong liveshow tại hai miền Nam Bắc.