Đàm Vĩnh Hưng “hiện thực hóa” ước mơ song ca cùng nghệ sĩ cải lương Thanh Nga

M.T |

Đàm Vĩnh Hưng vừa tung ra teaser chính thức của Liveshow "Sài Gòn Bolero & Hưng" với những cảnh quay đậm chất Sài Gòn xưa. Trong đó, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của cố nghệ sĩ Thanh Nga.
Sau khi chính thức công bố thông tin về hai đêm liveshow với kinh phí đầu tư hơn 10 tỉ đồng, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục hé lộ clip giới thiệu bao quát về “Sài Gòn Bolero & Hưng”. Đoạn teaser kéo dài 4 phút, mở đầu với một cảnh quay khá độc đáo. Đó là hình ảnh một cậu bé (Đàm Vĩnh Hưng lúc nhỏ) đang chăm chú vào màn trình trắng đen của chiếc tivi thời cũ để xem nghệ sĩ cải lương Thanh Nga diễn trong vở Tiếng Trống Mê Linh.

Chợt màn hình vô tuyến tắt, cậu bé bắt đầu cuộc hành trình khám phá thế giới mơ ước – thế giới của Bolero. Đi qua từng cánh cửa, cậu bé lần lượt thấy nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và hình ảnh của họ sau ánh đèn sân khấu, đó không ai khác là những gương mặt khách mời sẽ góp mặt trong "Sài Gòn Bolero & Hưng" như Hương Lan, Lệ Quyên, Quang Lê, Dương Triệu Vũ, Hoài Lâm, Thu Hằng. Đặc biệt, ở đoạn cuối teaser, một cánh tay đưa ra để nâng bước cho đứa trẻ ấy trên con đường âm nhạc chính là cố nghệ sĩ Thanh Nga (Hà Thanh Xuân - một nữ ca sĩ hải ngoại hóa thân).

Sự xuất hiện của nhân vật nghệ sĩ Thanh Nga trong teaser Liveshow Bolero của Đàm Vĩnh Hưng làm nhiều người bất ngờ. Nam ca sĩ cho biết, nghệ sĩ cải lương Thanh Nga chính là thần tượng lớn nhất và có ảnh hưởng đặc biệt đến sự nghiệp ca hát của anh. “Hồi còn nhỏ xíu, tôi luôn mong đến những ngày cuối tuần để có thể nghe cô Thanh Nga hát. Nghe cô ấy hát tôi mê lắm, lúc đó, tôi thường cầm chày đâm tiêu giả làm micro, dùng khăn tắm để làm áo choàng hát hò mãi thôi”.
Hà Thanh Xuân - ca sĩ hải ngoại vào vai cố nghệ sĩ Thanh Nga. Ảnh: T.P

Nghệ sĩ Thanh Nga xuất hiện trong trích đoạn cải lương mở màn teaser và đoạn cuối của teaser với ý nghĩa, đây là người đã gieo ước mơ cho Đàm Vĩnh Hưng và cũng là người truyền cảm hứng cho anh trong sự nghiệp cầm mic của mình. Ngoài việc gặp gỡ thần tượng trong mơ qua đoạn teaser, nam ca sĩ còn song ca cùng nghệ sĩ Thanh Nga ca khúc "Mưa rừng". Anh cho biết: “Tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm diễn viên phù hợp với dáng vóc cùa cô Thanh Nga. Và Hà Thanh Xuân là nghệ sĩ hải ngoại được tôi lựa chọn. Tôi cũng đã đặt thiết kế một chiếc áo dài đặc biệt để nhân vật cô Thanh Nga trong clip được hoàn hảo và đẹp nhất”.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ ý tưởng làm live show. Ảnh: T.P

Liveshow “Sài Gòn Bolero & Hưng” sẽ được diễn ra trong 2 đêm 5.8 tại Nhà hát Hòa Bình và 26.8 tại Trung tâm hội nghị Quốc Gia Hà Nội.

 

 

 

M.T
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.