Đậm tình món quà Tết tặng quân, dân nơi trùng khơi

LÊ QUANG VINH |

Sáng 10.12.2019 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam ở Hà Nội, đã diễn ra buổi ra mắt sách và triển lãm ảnh ''Mắt trùng khơi’’, đồng thời công bố Dự án ''Tủ sách Biển đảo quê hương’’. Hoạt động ý nghĩa này hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2019).

Sau thành công của cuốn sách ''Nơi đầu sóng’’ (tác giả Lữ Mai - Trần Thành, NXB Văn học ấn hành, và triển lãm ảnh trong dịp Quốc khánh 2.9.2019), nhóm tác giả tiếp tục xuất bản tập 2 ''Nơi đầu sóng’’ với tên gọi ''Mắt trùng khơi’’.

''Mắt trùng khơi’’ gồm nhiều tản văn, ghi chép và ảnh, dày trên 150 trang, phản ánh các góc nhìn về cuộc sống của quân và dân vùng biển đảo, nơi trùng dương, được nhà văn Lữ Mai (hiện làm việc tại Báo Nhân Dân) và kỹ sư/nhiếp ảnh gia Trần Thành (Chủ nhiệm CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, Chủ tịch CLB Trí thức trẻ Hà Nội) - những người từng có nhiều chuyến công tác tới quần đảo Trường Sa và nhiều vùng biển đảo khác - thực hiện.

Trong phần cuối cuốn ''Mắt trùng khơi’’ được dành đăng trích đoạn nhật ký của những người lính biển - những tự sự mộc mạc, đau đáu yêu thương, trách nhiệm với gia đình, quê hương, Tổ quốc, ở những thời khắc đặc biệt như: Đón giao thừa trên biển, lên tàu làm nhiệm vụ, khi đối mặt với sóng gió, bão giông... Chính những tâm sự chân thực đầy xúc động đó đã làm nên giá trị nhân văn của ''Mắt trùng khơi’’.

Cùng lễ ra mắt sách, triển lãm ảnh “Mắt trùng khơi” giới thiệu khoảng 30 bức ảnh của tác giả Trần Thành chụp trong 8 lần đi biển, tập trung chủ đề ''Những đôi mắt trên biển’’ - đó là đôi mắt của những người lính, người dân và những “mắt trời” (ra-đa), “mắt biển” (hải đăng), mắt các loài vật (chim hải âu, chim ó, chó trên đảo, cá dưới biển)…

Nhân dịp này, NXB Văn học phối hợp với CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương và nhóm tác giả giới thiệu Dự án ''Tủ sách Biển đảo quê hương’’ - xuất phát từ ý tưởng của 2 tác giả Lữ Mai và Trần Thành, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Trước đó, nhóm tác giả Lữ Mai - Trần Thành đã phối hợp với đơn vị tài trợ là thương hiệu Evashoes thực hiện chương trình phát hành, tặng sách ra biển đảo, nhằm lan tỏa câu chuyện về các lực lượng ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc cùng hậu phương nơi quê nhà của họ tới cộng đồng. Cuối tháng 12 này, khi những chuyến tàu chở quà Tết ra quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, tuyến đảo Tây Nam… nhóm tác giả sẽ hỗ trợ việc chuyển sách theo yêu cầu người tặng tới các điểm nhận nơi biển, đảo.

LÊ QUANG VINH
TIN LIÊN QUAN

Ký sinh trùng trở thành bộ phim Hàn Quốc đầu tiên được đề cử ở Quả Cầu Vàng

T/H |

Bộ phim “Ký sinh trùng” đã xuất sắc có tên trong ba hạng mục đề cử của Quả Cầu Vàng 2020.

Ủng hộ đội tuyển U22 Việt Nam, Cà Mau dời giờ khai mạc Tuần lễ Văn hóa – Du lịch

NHẬT HỒ |

Sáng 10.12, Ban tổ chức Tuần lễ Văn hóa Du lịch Mũi Cà Mau chính thức thông tin dời giờ khai mạc: Thay vì 20h ngày 10.12, sẽ dời lại tổ chức vào lúc 21h ngày 10.12.

Nữ sinh đòi “kiện” Trường Giang, Trấn Thành vì tội danh bôi nhọ danh dự

HOÀI ANH |

Lần đầu tiên ở Thách thức danh hài, thí sinh đòi “kiện” hai danh hài Trấn Thành, Trường Giang vì tội bôi nhọ danh dự Ngô Kiến Huy.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Ký sinh trùng trở thành bộ phim Hàn Quốc đầu tiên được đề cử ở Quả Cầu Vàng

T/H |

Bộ phim “Ký sinh trùng” đã xuất sắc có tên trong ba hạng mục đề cử của Quả Cầu Vàng 2020.

Ủng hộ đội tuyển U22 Việt Nam, Cà Mau dời giờ khai mạc Tuần lễ Văn hóa – Du lịch

NHẬT HỒ |

Sáng 10.12, Ban tổ chức Tuần lễ Văn hóa Du lịch Mũi Cà Mau chính thức thông tin dời giờ khai mạc: Thay vì 20h ngày 10.12, sẽ dời lại tổ chức vào lúc 21h ngày 10.12.

Nữ sinh đòi “kiện” Trường Giang, Trấn Thành vì tội danh bôi nhọ danh dự

HOÀI ANH |

Lần đầu tiên ở Thách thức danh hài, thí sinh đòi “kiện” hai danh hài Trấn Thành, Trường Giang vì tội bôi nhọ danh dự Ngô Kiến Huy.