Festival âm nhạc cổ điển tại Việt Nam tổ chức lần 3

Đắm mình trong chuỗi Liên hoan âm nhạc Vietnam Connection

A.L |

Khán giả sẽ được đắm mình trong chuỗi Liên hoan âm nhạc Vietnam Connection trong tháng 8. Đây là sự kiện âm nhạc đáng nhớ trong tháng 8 này.

Với mục đích chính là biểu diễn và giảng dạy âm nhạc cổ điển, Liên hoan âm nhạc Vietnam Connection (VNCMF) là nơi hội tụ của các nghệ sỹ tầm cỡ quốc tế cùng các nghệ sỹ tên tuổi của Việt Nam đang hoạt động nghệ thuật trong và ngoài nước.

VNCMF được thành lập vào năm 2015 bởi NSƯT - TS Bùi Công Duy, nghệ sỹ violin Việt Nam với đẳng cấp quốc tế và TS Vũ Chương, một trong những nghệ sỹ violin xuất sắc người Mỹ gốc Việt.

 Qua các hoạt động giao lưu văn hoá đầy ý nghĩa, VNCMF mong muốn đưa âm nhạc bác học đến gần hơn nữa với công chúng yêu nhạc. Nhờ sự cống hiến của các nghệ sĩ quốc tế, các nhà tài trợ của Việt Nam, các tổ chức doanh nhân và các nhà hảo tâm quốc tế và trên hết là sự nhiệt tình của công chúng, Liên hoan âm nhạc Vietnam Connection đã bước sang năm hoạt động thứ ba. Năm nay, VNCMF sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 26.8 tại Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Huế.

Festival năm nay có nội dung đa dạng và phong phú hơn so với các năm trước. Không chỉ giới hạn trong một chủ đề cụ thể, năm nay người nghe sẽ được thưởng thức các giai điệu từ các vùng trên khắp Châu Âu với một đêm nhạc Pháp, một đêm nhạc Đức và đêm Gala sẽ là một buổi trình diễn đặc biệt với các tác phẩm lần đầu được trình diễn tại Việt Nam của các nhà soạn nhạc từ Nga, Anh, Hungary, Tiệp Khắc.

Điểm đặc biệt nhất của liên hoan năm nay là các nghệ sĩ trẻ - những học sinh Việt Nam giành các giải thưởng quốc tế sẽ biểu diễn một buổi riêng để phục vụ các thính giả yêu nhạc. Bên cạnh đấy, trong thời gian diễn ra liên hoan sẽ có buổi dạy Masterclass của các nghệ sĩ quốc tế cho các sinh viên Việt Nam. Đây cũng chính là mục đích chính của những người tổ chức liên hoan, muốn kết nối âm nhạc Việt Nam và âm nhạc quốc tế.

Chương trình tại Hà Nội:

1. Ngày 17.8: Young Talent Showcase: 20h00 tại Phòng hòa nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

2. Ngày 18.8: German Baroque Flute Music: 20h00 tại Phòng hòa nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

3. Ngày 19.8: Âm nhạc thính phòng Pháp: 20h00 tại L’espace, Hà Nội

4. Ngày 20.8: The Eight Seasons: 20h00 tại Phòng hòa nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

5. Ngày 21.08: A Journey through Europe: Landsapces & People. 20h00 tại Phòng hòa nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Chương trình tại TPHCM:

1. Ngày 12.8: Âm nhạc thính phòng Pháp. 20h00 tại Hội trường Erato, Q. Phú Nhuận TP. Hồ Chí Minh

2. Ngày 22.8: Young talent showcase: 20h00 tại Hội trường Erato, Q. Phú Nhuận TP. Hồ Chí Minh

3. Ngày 23.8: An Evening of French Chamber Music. 20h00 tại Nhà hát Thành phố, TP. Hồ Chí Minh

4. Ngày 24.8: The Eight Seasons. 20h00 tại Nhà hát Thành phố, TP. Hồ Chí Minh

5. Ngày 25.08: A Journey through Europe: Landsapces & People. 20h00 tại Nhà hát Thành phố, TP. Hồ Chí Minh

Chương trình tại Huế:

Ngày 26.8: Young talent showcase: 20h00 tại Học viện Âm nhạc Huế.

A.L
TIN LIÊN QUAN

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Rơi máy bay khiến Bộ trưởng, Thứ trưởng Nội vụ Ukraina thiệt mạng

Song Minh |

Ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó có Bộ trưởng và Thứ trưởng Nội vụ Ukraina, trong vụ rơi máy bay gần Kiev.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.