Đại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 diễn ra tại phố đi bộ Hà Nội

Huyền Chi |

Đại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ năm 2022 được tổ chức nhằm tăng cường giao lưu văn hoá âm nhạc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Theo dự kiến, Đại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ năm 2022 sẽ diễn ra trong 2 ngày 9 và 10.7 trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sự kiện hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân 20.7.

Đại Nhạc hội được tổ chức nhằm nâng cao hiểu biết cho người dân về bản sắc dân tộc, đất nước con người, quá trình công tác chiến đấu của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam nói riêng và Cảnh sát các nước ASEAN+ nói chung. Đây cũng là dịp để tuyên truyền giáo dục trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Theo thông báo của Bộ Công an, nội dung, chủ đề biểu diễn trong chương trình ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam và của các nước ASEAN+. Ban Tổ chức sẽ mời 14 đoàn nhạc tham dự bao gồm 10 đoàn thuộc các nước ASEAN, 3 đoàn của Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và 1 đoàn quân nhạc thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

Công tác tập duyệt của Đoàn nhạc Cảnh sát Việt Nam trước thềm Đại nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022. Ảnh: CAND.
Công tác tập duyệt của Đoàn nhạc Cảnh sát Việt Nam trước thềm Đại nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022. Ảnh: CAND

Trả lời báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động – đại diện cơ quan thường trực tổ chức Đại Nhạc hội chia sẻ về công tác chuẩn bị:

"Ban tổ chức yêu cầu mọi hoạt động, từ đưa đón các đoàn kể từ khi đặt chân đến sân bay Nội Bài, Hà Nội cho đến bố trí nơi ăn nghỉ, các buổi tổng duyệt, biểu diễn chính thức… đều phải tuân thủ yêu cầu của hợp tác quốc tế. Ban tổ chức đã thống nhất và báo cáo lãnh đạo Bộ Công an về chương trình, phương án đón tiếp. Tất cả đều rất chi tiết, cụ thể.

Các hoạt động trong Đại Nhạc hội đều diễn ra ngoài trời. Ban tổ chức đã giao cho Công an TP Hà Nội là đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Công an xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự.

Nhiều đoàn của các nước tham gia yêu cầu rất khắt khe cả về công tác tuyên truyền và đảm bảo an ninh trật tự. Tất cả các yêu cầu đã được Ban tổ chức nghiên cứu, đáp ứng. Ban tổ chức cố gắng tạo điều kiện tối đa để nhân dân xem được toàn bộ các hoạt động diễu hành cũng như chương trình hòa nhạc".

Thiếu tướng cho biết Ban tổ chức sẽ bố trí các màn hình led lớn xung quanh bờ hồ để phục vụ khán giả, nhân dân. Đoàn sẽ diễu hành khoảng 1,8km quanh hồ Hoàn Kiếm, mỗi đoàn biểu diễn nhiều tác phẩm. Riêng đoàn nhạc Bộ Công an Việt Nam dự kiến có 120 người tham gia.

"Ban tổ chức cũng đã xác định, việc tổ chức Đại Nhạc hội có ý nghĩa rất lớn. Đối với Việt Nam, đây là dịp để cho Đoàn Nhạc lễ học hỏi kinh nghiệm và nâng cao kỹ thuật nhạc công. Đối với Bộ Công an, đây cũng là dịp củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa Công an Việt Nam với các nước ASEAN và các nước khác trên thế giới. Đây cũng là dịp để chúng ta tích lũy kinh nghiệm trong tổ chức các sự kiện lớn sau này", Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh nhận định.

Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

ASEAN-Ấn Độ hướng tới nâng quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Thanh Hà |

ASEAN nhất trí sẽ thảo luận với Ấn Độ về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Ấn Độ thực chất, hiệu quả và cùng có lợi.

Việt Nam đề xuất cách ASEAN ứng xử trước các vấn đề quốc tế phức tạp

Thanh Hà |

ASEAN cần xây dựng cách tiếp cận tổng thể, đảm bảo tiếng nói và cách tiếp cận đồng nhất, khách quan và cân bằng khi ứng xử với nhiều vấn đề quốc tế và khu vực phức tạp.

Sinh viên “đội mưa” đi xem đại nhạc hội

Bích Hà |

Trường Đại học Phenikaa vừa tổ chức đêm đại nhạc hội Summer Melody, nhằm hướng tới Đại hội đại biểu các cấp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của trường. Đồng thời đây cũng món quà chào đón sinh viên quay trở lại học tập trực tiếp.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

ASEAN-Ấn Độ hướng tới nâng quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Thanh Hà |

ASEAN nhất trí sẽ thảo luận với Ấn Độ về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Ấn Độ thực chất, hiệu quả và cùng có lợi.

Việt Nam đề xuất cách ASEAN ứng xử trước các vấn đề quốc tế phức tạp

Thanh Hà |

ASEAN cần xây dựng cách tiếp cận tổng thể, đảm bảo tiếng nói và cách tiếp cận đồng nhất, khách quan và cân bằng khi ứng xử với nhiều vấn đề quốc tế và khu vực phức tạp.

Sinh viên “đội mưa” đi xem đại nhạc hội

Bích Hà |

Trường Đại học Phenikaa vừa tổ chức đêm đại nhạc hội Summer Melody, nhằm hướng tới Đại hội đại biểu các cấp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của trường. Đồng thời đây cũng món quà chào đón sinh viên quay trở lại học tập trực tiếp.