Đại hội Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN nhiệm kỳ IX: Hy vọng sự bứt phá ở chặng đường mới

Việt Văn |

Sáng 12.10, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ IX (2020-2025) đã khai mạc chính thức tại Hà Nội. 481 đại biểu đại diện cho trên 1.000 hội viên cả nước đã về dự. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và một số đồng chí lãnh đạo các bộ, ban ngành đã tới dự.

Nhiếp ảnh Việt khởi sắc nhưng còn ít phong cách cá nhân

Trong báo cáo tổng kết Ban chấp hành nhiệm kỳ VIII nêu rõ hai nhiệm vụ chính đặt ra xuyên suốt nhiệm kỳ là nâng cao chất lượng hội viên và giá trị tác phẩm nhiếp ảnh để khẳng định vai trò, tác dụng của nhiếp ảnh trong đời sống xã hội và phục vụ đất nước.

Trong đó, để nâng cao chất lượng hội viên, Ban chấp hành đã sửa đổi quy chế nâng điểm xét kết nạp hội viên từ 50 lên 60 điểm và tác giả phải gửi thêm một bộ 15 ảnh đạt chất lượng cao theo yêu cầu của Hội đồng nghệ thuật. Về nâng cao giá trị tác phẩm ảnh, đẩy mạnh hoạt động nhiếp ảnh theo hướng chuyên nghiệp thông qua việc tập huấn, định hướng sáng tác, tổ chức cuộc thi… đảm bảo tính chân thật, trách nhiệm nghệ sĩ là dòng chủ lưu của nhiếp ảnh Việt.

Công tác sáng tác, triển lãm được Hội đầu tư với 3 cấp: Quốc gia (cuộc thi ảnh quốc tế gọi tắt là VN, 2 năm/lần, triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức 2 năm/lần và các cuộc thi chuyên đề khác. Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam thu hút khá nhiều tác giả quốc tế tham dự và tại 3 kỳ 2015, 2017 và 2019, các tác giả Việt luôn giữ tỉ lệ ảnh triển lãm và đoạt giải 50:50 so với các tác giả nước ngoài nhưng số lượng ảnh dự thi của chủ nhà thường gấp 3 lần quốc tế.

Ban chấp hành cũng nhìn nhận: Tuy nhiếp ảnh Việt có khởi sắc với nhiều khuynh hướng sáng tạo, nhưng chất lượng ảnh cần được quan tâm, tránh chụp ảnh theo kiểu “phong trào”, “đám đông”, “bắt chước” mà thiếu phong cách cá nhân của nghệ sĩ. Cần tranh thủ tận dụng công nghệ số hiện đại vào sáng tác ảnh để nâng cao chất lượng tác phẩm.

Các tham luận đọc tại Đại hội bàn về một số vấn đề về xã hội hóa, đa dạng hóa các thể loại nhiếp ảnh, đổi mới tư duy sáng tác và thẩm định ảnh, văn hóa trong nhiếp ảnh cũng như nhiếp ảnh với giá trị của những khoảnh khắc chân thật cuộc sống được các đại biểu Bùi Minh Sơn, Trần Quốc Dũng (TPHCM), Việt Văn (Hà Nội)… trình bày.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận và cám ơn những thành tựu nhiếp ảnh Việt Nam đã đạt được trong quá khứ và thời gian qua. Nhiếp ảnh Việt đã lan tỏa những giá trị tốt đẹp về con người, cuộc sống ra quốc tế, đã đồng hành cùng những thời khắc lịch sử của dân tộc, tô thắm thêm lá cờ đỏ sao vàng…. Hiện nay, nhiếp ảnh Việt phải nắm bắt thời cơ công nghệ phát triển mạnh để tạo ra bước phát triển vượt bậc.

Phó Thủ tướng cũng chỉ ra mặt hạn chế của nhiếp ảnh Việt khi chưa tạo được dấu ấn thực sự rõ nét, hiếm có tác phẩm khi nhắc đến mọi người dân đều biết. Cuối cùng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phải trở thành mái nhà chung cho các hội viên và là điểm tựa cho những người yêu nhiếp ảnh trong cả nước.

Nhiều nhân tố mới

Trước đó, Đại hội nội bộ Đại biểu toàn quốc Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ IX (2020-2025) lúc đầu diễn ra khá êm đềm, dù ngày cận kề Đại hội (9.10), Ban chấp hành thống nhất bỏ phiếu chấp thuận nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Quốc Khánh - Chủ tịch Hội xin rút không tham dự Đại hội. Và trước đó mấy ngày, nữ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông - ủy viên Ban chấp hành được bầu bổ sung vào Ban thường vụ giữ chức Phó chủ tịch Hội khóa VIII. 19 ủy viên ban chấp hành được Ban chấp hành nhiệm kỳ cũ đề cử trên cơ sở phiếu tín nhiệm từ cơ sở và 12 nghệ sĩ khác được Đại hội trực tiếp đề cử (6 cá nhân xin rút) được Đại hội bỏ phiếu qua 2 vòng.

Sau vòng 1 chỉ có 18 thay vì 19 (như dự kiến) thành viên quá bán và vòng 2 bầu chọn 13 ủy viên. Vòng 2 kết quả kiểm phiếu chậm cả 2 giờ đồng hồ mới có thể công bố do... trục trặc máy tính, nhiều đại biểu “đoán già, đoán non”. Cuối cùng một Ban chấp hành mới với 13 thành viên được bầu, với nhiều gương mặt mới. Nữ nghệ sĩ Trần Thị Thu Đông được bầu làm Chủ tịch Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ IX. Gương mặt trẻ nhất trong Ban chấp hành là nghệ sĩ Xuân Chính, sinh năm 1978, Phó trưởng ban phụ trách Ban sáng tác Hội NSNAVN. Một gương mặt mới khác là nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Mạnh Cường (Phú Thọ) mới chơi ảnh được mấy năm nhưng đã liên tục gặt hái nhiều giải thưởng trong nước, quốc tế với tư duy sáng tạo.

Về phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới, Ban chấp hành hướng tới việc kết hợp hài hòa giữa nhiếp ảnh phong trào và chuyên nghiệp, chú trọng nâng cao chất lượng hội viên và đổi mới hơn nữa các hoạt động nhiếp ảnh để thu hút lực lượng trẻ tham gia nhiều hơn. Hội cũng mong muốn được Nhà nước quan tâm, ủng hộ, xem xét đề xuất công nhận danh hiệu cao quý “Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nhân dân”, “Nghệ sĩ nhiếp ảnh Ưu tú” cho những tác giả có cống hiến xuất sắc…

Nhiệm kỳ VIII, Hội đã kết nạp được 158 hội viên, nâng tổng số hội viên cả nước lên 1.050 người. Hội đã phong tước hiệu E.VAPA (nghệ sĩ xuất sắc) cho 122 hội viên, E.VAPA/G (nghệ sĩ đặc biệt xuất sắc) cho 33 hội viên, ES.VAPA (nghệ sĩ có cống hiến xuất sắc) cho 76 hội viên và PS.VAPA (Nhà lý luận phê bình) cho 6 hội viên. Có 5 nhà nhiếp ảnh được Hội làm hồ sơ đề nghị được tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước.

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

"Hà Nội 1967 - 1975" của nhiếp ảnh gia Thomas Billhardt: Những ký ức không thể lãng quên

LÊ QUANG VINH |

Với những người dân sinh ra ở Hà Nội hoặc đã gắn cuộc sống của mình với Thủ đô trong thời gian chiến tranh chống Mỹ phá hoại miền Bắc, hẳn không thể nào quên những năm tháng gian nan, nhưng đầy hào hùng đó. Với triển lãm ảnh "Hà Nội 1967 - 1975", mỗi bức ảnh như một trang nhật ký, chân thực và bình dị, nhắc nhớ những khoảnh khắc lịch sử của xã hội.

Những hình ảnh về Hà Nội giai đoạn 1967-1975 của nhiếp ảnh gia người Đức

Nguyễn Hà - Hoài Anh |

Những hình ảnh về Hà Nội trong giai đoạn 1967-1975 hiện lên đầy sinh động qua con mắt của nhiếp ảnh gia người Đức Thomas Billhardt. Những bức ảnh này hiện đang được trưng bày triển lãm tại 14 Phan Huy Ích và số 2 ngõ Hàng Bún (Hà Nội) đến ngày 15.11.

Đại hội Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh nhiệm kỳ IX: Nhiếp ảnh và chuyện “mắc lưới”!

Việt Văn |

Từ ngày 10 đến 12.10, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ IX (2020-2025) diễn ra tại Hà Nội. Đúng ra theo kế hoạch, Đại hội tổ chức vào tháng 12.2019 nhưng vì những lá đơn kiện và sau đó là dịch bệnh COVID-19, đại hội bị chậm gần 1 năm.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

"Hà Nội 1967 - 1975" của nhiếp ảnh gia Thomas Billhardt: Những ký ức không thể lãng quên

LÊ QUANG VINH |

Với những người dân sinh ra ở Hà Nội hoặc đã gắn cuộc sống của mình với Thủ đô trong thời gian chiến tranh chống Mỹ phá hoại miền Bắc, hẳn không thể nào quên những năm tháng gian nan, nhưng đầy hào hùng đó. Với triển lãm ảnh "Hà Nội 1967 - 1975", mỗi bức ảnh như một trang nhật ký, chân thực và bình dị, nhắc nhớ những khoảnh khắc lịch sử của xã hội.

Những hình ảnh về Hà Nội giai đoạn 1967-1975 của nhiếp ảnh gia người Đức

Nguyễn Hà - Hoài Anh |

Những hình ảnh về Hà Nội trong giai đoạn 1967-1975 hiện lên đầy sinh động qua con mắt của nhiếp ảnh gia người Đức Thomas Billhardt. Những bức ảnh này hiện đang được trưng bày triển lãm tại 14 Phan Huy Ích và số 2 ngõ Hàng Bún (Hà Nội) đến ngày 15.11.

Đại hội Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh nhiệm kỳ IX: Nhiếp ảnh và chuyện “mắc lưới”!

Việt Văn |

Từ ngày 10 đến 12.10, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ IX (2020-2025) diễn ra tại Hà Nội. Đúng ra theo kế hoạch, Đại hội tổ chức vào tháng 12.2019 nhưng vì những lá đơn kiện và sau đó là dịch bệnh COVID-19, đại hội bị chậm gần 1 năm.