Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Âm vang xứ Mường"

Tùng Linh |

Hoà Bình - Chương trình nghệ thuật khai mạc "Phiên chợ vùng cao tỉnh Hoà Bình 2022" được trình diễn đặc sắc.

Tối ngày 13.5, tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm tỉnh Hoà Bình, nhân dịp tỉnh đăng cai tổ chức môn Đua xe đạp trong SEA Games 31, chương trình nghệ thuật khai mạc "Phiên chợ vùng cao tỉnh Hoà Bình 2022"  được trình diễn đặc sắc.

 
Màn hoà tấu "Âm vang xứ Mường" mở màn cho chương trình nghệ thuật khai mạc "Phiên chợ vùng cao tỉnh Hoà Bình 2022".

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình cho biết: "Chợ phiên là nét sinh hoạt văn hóa không thể thiếu của đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương, là nơi giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, nơi hội tụ giá trị tinh thần, là một nét đẹp văn hoá độc đáo mang đặc trưng của các vùng miền".

Theo ông Chương, đây là hoạt động nhằm giữ gìn và lan tỏa nét đẹp văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời đây cũng là một hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện nhằm kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại, du lịch sau ảnh hưởng đại dịch COVID-19.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hoà Bình đánh chiêng khai mạc
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hoà Bình đánh chiêng khai mạc "Phiên chợ Vùng Cao tỉnh Hoà Bình năm 2022".

Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Hoà Bình đã đánh những hồi chuông linh thiêng, khai mạc "Phiên chợ Vùng Cao tỉnh Hoà Bình năm 2022".

 
Tiết mục "Tiếng gọi sông Đà" đã tái hiện lại hành trình trị thuỷ dòng sông hùng vĩ để xây dựng nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình.

Cùng với đó, với các tiết mục ca, múa, nhạc ấn tượng, hấp dẫn, giới thiệu, quảng bá các di sản văn hóa, cảnh sắc, thiên nhiên, con người, quê hương Hoà Bình, tạo nên bức tranh sinh động, đa sắc màu.

Đặc biệt, các màn hát, múa, hoà tấu "Âm vang xứ Mường", "Tiếng gọi sông Đà", "Sắc xuân rừng ban", "Người vùng cao là thế", "Gặp nhau giữa rừng mơ", "Phiên chợ vùng cao" đã khắc hoạ lại cuộc sống, những nét đặc sắc trong văn hoá các dân tộc tỉnh Hoà Bình.

 
Mỗi tiết mục đều mang một màu sắc riêng, hoà chung tạo nên một tổng thể hài hoà, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ngay sau Chương trình nghệ thuật, du khách có dịp tham quan, mua sắm tại các gian trưng bày tại "Phiên chợ vùng cao Hoà Bình 2022".

"Phiên chợ vùng cao" tỉnh Hoà Bình được tổ chức từ ngày 13 đến hết ngày 17.5 với các hoạt động chính như: Khai mạc Phiên chợ với chủ đề "Âm vang xứ Mường", các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, ẩm thực, chò trơi dân gian (Ném còn, bắn nỏ, đi cà khoeo, múa sạp, giã bánh dày...).

 
Tại phiên chợ, những sản vật đặc trưng được các địa phương mang đến trưng bày trong các gian hàng.

Ngoài ra, du khách có thể tham quan mua sắm sản phẩm hàng hóa OCOP, sản phẩm nông sản tiêu biểu tại khu vực chợ quê, chợ gia súc, tìm hiểu bảo tàng không gian văn hóa Mường, tìm hiểu nghiên cứu về tiềm năng lợi thế của tỉnh trên các lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch...

Bên cạnh đó, trong 2 ngày 14 và 25.5 chương trình nghệ thuật “Tinh hoa hội tụ” và “Lan toả - hội nhập” sẽ có sự góp mặt của những nghệ sĩ tên tuổi trong làng giải trí hiện nay như: Tuấn Hưng, Long Nhật, Hà MyO, nhóm nhạc BB Stars, nhóm hài Chiến Thắng - Bình Trọng, vũ đoàn Grammy, trình diễn Xiếc và Ảo thuật hoành tráng đến từ các nghệ sĩ thuộc Liên đoàn Xiếc Việt.

Tùng Linh
TIN LIÊN QUAN

Phiên chợ vùng cao Hoà Bình có những hoạt động gì?

Khánh Linh |

Hoà Bình - “Phiên chợ vùng cao tỉnh Hòa Bình” sẽ được diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm tỉnh nhân dịp tỉnh đăng cai tổ chức môn Đua xe đạp trong SEA Games 31.

Tổng duyệt các tiết mục nghệ thuật chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31

HẢI NGUYỄN |

Buổi tổng duyệt các tiết mục biểu diễn nghệ thuật hướng đến SEA Games 31 đã diễn ra tại sân Mỹ Đình tối 10.5.

Độc đáo mâm cỗ lá ở vùng cao Hoà Bình

Khánh Linh |

Hoà Bình - Những món ăn đặc trưng của vùng cao được bày trên lá kèm theo đĩa muối hạt dổi thơm lừng đã tạo nên nét độc đáo của ẩm thực xứ Mường Hoà Bình.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phiên chợ vùng cao Hoà Bình có những hoạt động gì?

Khánh Linh |

Hoà Bình - “Phiên chợ vùng cao tỉnh Hòa Bình” sẽ được diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm tỉnh nhân dịp tỉnh đăng cai tổ chức môn Đua xe đạp trong SEA Games 31.

Tổng duyệt các tiết mục nghệ thuật chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31

HẢI NGUYỄN |

Buổi tổng duyệt các tiết mục biểu diễn nghệ thuật hướng đến SEA Games 31 đã diễn ra tại sân Mỹ Đình tối 10.5.

Độc đáo mâm cỗ lá ở vùng cao Hoà Bình

Khánh Linh |

Hoà Bình - Những món ăn đặc trưng của vùng cao được bày trên lá kèm theo đĩa muối hạt dổi thơm lừng đã tạo nên nét độc đáo của ẩm thực xứ Mường Hoà Bình.