Dã quỳ khoe sắc rực rỡ, nhưng Gia Lai dừng lễ hội Chư Đăng Ya vì dịch bệnh

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 23.11, tin từ UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cho biết, do dịch bệnh ở trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, có nhiều ca cộng đồng nên năm nay không tổ chức lễ hội Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2021.

Tháng 11, hoa dã quỳ khoe sắc vàng thắm. Ảnh T.T
Tháng 11, hoa dã quỳ khoe sắc vàng thắm. Ảnh T.T

Trước đó, theo kế hoạch UBND huyện sẽ dự kiến sẽ tổ chức Lễ hội vào trung tuần tháng 11, đây là thời điểm hoa dã quỳ vào mùa nở rộ.

Mọi năm, tại lễ hội hoa, có nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như biểu diễn cồng chiêng, văn nghệ, các hoạt động thể thao, ẩm thực, quảng bá du lịch và tổ chức phiên chợ nông sản an toàn.

Nhiều du khách đến để chụp hình bên cung đường hoa dã quỳ. Ảnh T.T
Nhiều du khách đến để chụp hình bên cung đường hoa dã quỳ. Ảnh T.T

Những mùa lễ hội trước, sự kiện thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến tham gia, vừa thưởng thức ẩm thực vừa thưởng ngoạn cảnh hoa dã quỳ nở vàng rực quanh các cánh đồng, núi đồi.

Những em nhỏ đạp xe quanh núi bán vòng hoa dã quỳ. Ảnh T.T
Những em nhỏ đạp xe quanh núi bán vòng hoa dã quỳ. Ảnh T.T

Lễ hội này cũng là dịp giới thiệu văn hóa truyền thống, quảng bá tiềm năng, vẻ đẹp của mảnh đất, con người Chư Păh đến đông đảo du khách gần xa.

Hoa trải dài từ dưới chân lên đến tận đỉnh núi. Ảnh T.T
Hoa trải dài từ dưới chân lên đến tận đỉnh núi. Ảnh T.T

Những ngày qua, hàng ngàn du khách trong tỉnh Gia Lai cũng tìm về núi lửa Chư Đăng Ya vì hoa dã quỳ nở vàng khoe sắc thắm, thu hút nhiều du khách tìm đến để ngắm hoa và chụp ảnh lưu niệm.

Cận cảnh một bông hoa dã quỳ. Ảnh T.T
Cận cảnh một bông hoa dã quỳ. Ảnh T.T

Núi lửa Chư Đăng Ya là địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Gia Lai cùng với Biển Hồ được xem là đôi mắt Pleiku. Ngọn núi lửa được hình thành qua hàng triệu năm, đẹp huyền ảo.

Một bạn trẻ ở TP.Pleiku bên vườn hoa dã quỳ. Ảnh T.T
Một bạn trẻ ở TP.Pleiku bên vườn hoa dã quỳ. Ảnh T.T
Ở ngọn núi này, người dân trồng lúa mì, củ dong riềng, khi hết mùa hoa dã quỳ thì ngọn núi chuyển màu đỏ rực của hoa củ dong riềng.
THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân cấp cứu, phải được bế hoặc cõng mới vào được trạm y tế phường

THANH TUẤN |

Gia Lai -  Sở Y tế tỉnh Gia Lai đang báo cáo lên UBND tỉnh thực trạng khó khăn, thiếu thốn cơ sở vật chất, hạ tầng của các trạm y tế xã, phường trên địa bàn, nhằm có hướng đầu tư hợp lý, nhất là trong tình hình dịch COVID-19 phức tạp.

Không có gạo, cha nghèo góp bí, củi khô đưa con đến trường

THANH TUẤN |

Kon Tum - A Nghị nhìn xa xăm ra bản Kon Kum trong màn mưa chiều miền cao, nỗi buồn không có đủ gạo đưa con đến trường khiến anh xót xa. Anh đang mong chờ vào việc vận động mạnh thường quân hỗ trợ gạo cho học sinh của các thầy cô giáo.

Kết thúc mùa mưa, hoa dã quỳ nở vàng rực núi lửa Chư Đăng Ya

THANH TUẤN |

Gia Lai - Những ngày này, quanh núi lửa Chư Đăng Ya, hoa dã quỳ nở vàng khoe sắc thắm. Hoa nở quanh các sườn núi, thu hút nhiều du khách tìm đến để ngắm hoa và chụp ảnh lưu niệm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bệnh nhân cấp cứu, phải được bế hoặc cõng mới vào được trạm y tế phường

THANH TUẤN |

Gia Lai -  Sở Y tế tỉnh Gia Lai đang báo cáo lên UBND tỉnh thực trạng khó khăn, thiếu thốn cơ sở vật chất, hạ tầng của các trạm y tế xã, phường trên địa bàn, nhằm có hướng đầu tư hợp lý, nhất là trong tình hình dịch COVID-19 phức tạp.

Không có gạo, cha nghèo góp bí, củi khô đưa con đến trường

THANH TUẤN |

Kon Tum - A Nghị nhìn xa xăm ra bản Kon Kum trong màn mưa chiều miền cao, nỗi buồn không có đủ gạo đưa con đến trường khiến anh xót xa. Anh đang mong chờ vào việc vận động mạnh thường quân hỗ trợ gạo cho học sinh của các thầy cô giáo.

Kết thúc mùa mưa, hoa dã quỳ nở vàng rực núi lửa Chư Đăng Ya

THANH TUẤN |

Gia Lai - Những ngày này, quanh núi lửa Chư Đăng Ya, hoa dã quỳ nở vàng khoe sắc thắm. Hoa nở quanh các sườn núi, thu hút nhiều du khách tìm đến để ngắm hoa và chụp ảnh lưu niệm.