Đà Nẵng, Hội An tổ chức ngày hội khinh khí cầu chào đón khách quốc tế

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Trong 3 ngày từ 25 đến 27.3, hai thành phố Đà Nẵng và Hội An sẽ tổ chức ngày hội khinh khí cầu để chào đón các sự kiện đón khách quốc tế trở lại.

Tại Hội An, ngày hội khinh khí cầu sẽ được tổ chức ngày 25 và 26.3 ở Quảng trường Sông Hoài và Vườn tượng An Hội.

Ngày hội khinh khí cầu sẽ trình diễn 17 quả khinh khí cầu đủ màu sắc và kích thước, trong đó có 12 khinh khí cầu mini, 3 quả khinh khí cầu cấp 7 và 2 quả khinh khí cầu hơi, được bố trí bay treo cố định bên dòng sông Hoài lộng gió để du khách có thể đến tham quan và chụp hình lưu niệm.

Hoạt động bay của khinh khí phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và sức gió để vừa đáp ứng nhu cầu tham quan của khán giả, vừa đảm bảo tốt nhất an toàn bay. Dự kiến các khung giờ bay của khinh khí cầu tại Hội An sẽ là: 6h-9h, 17h30-18h30 ngày 25.3 và 6h-9h ngày 26.3.

Đặc biệt, lúc 19h-20h ngày 25.3 sẽ diễn ra chương trình đêm hoa đăng với việc thổi lửa vào các lồng khí cầu, lúc này các khinh khí cầu tỏa sáng giống như những chiếc đèn lồng khổng lồ lung linh theo điệu nhạc. Bên cạnh đó, sẽ có thêm hoạt động lắc thúng chai trên sông Hoài, tạo không khí sôi nổi trong chuỗi hoạt động, sự kiện.

Một ngày sau đó, tại TP.Đà Nẵng, nhằm chào đón chuyến bay quốc tế đầu tiên đến thành phố ngày 27.3.2022, Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch tổ chức ngày hội khinh khí cầu.

Địa điểm tổ chức dự kiến là tại lòng đường và vỉa hè đường Bạch Đằng, đoạn giao lộ 2/9 đến Bình Minh 4.

Khinh khí cầu trình diễn theo hình thức bay treo, cột dây cố định. Vị trí cao nhất của khinh khí cao khoảng 40 mét so với mặt đất.

Thời gian trình diễn gồm 3 đợt. Đợt 1 từ 6h00 – 10h00, khinh khí cầu sẽ được bay treo độ cao từ 15m – 40m, buộc dây cố định tại chỗ. Đợt 2 từ15h00 – 17h00, khinh khí cầu bay treo độ cao từ 15m – 40m, buộc dây cố định tại chỗ. Đợt 3 từ 19h00 – 20h00, trình diễn hoa đăng gồm rồng lửa, thổi cầu và dựng cầu tại chỗ.

Trong ngày hội khinh khí cầu sẽ có sự tham dự của Lương Thùy Linh - Hoa hậu thế giới Việt Nam 2019 và Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2 cuộc thi du lịch Đà Nẵng trải nghiệm và giao lưu cùng khán giả. Travel Blogger Sơn Đoàn, anh em hot Tiktoker Long Chun và Long bé sẽ thực hiện những bộ ảnh, video trải nghiệm Ngày hội để truyền thông trên các kênh trực tuyến.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Ninh Bình phấn đấu đón 100 nghìn lượt khách quốc tế

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ ngày 15.3, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bắt đầu mở cửa đón khách quốc tế. Theo đó, khách du lịch quốc tế có thể lựa chọn hình thức đi theo tour trọn gói, khép kín của công ty lữ hành tổ chức hoặc đi lẻ tự chọn.

Những tín hiệu tích cực trong việc đón du khách quốc tế ở Đà Nẵng

Thanh Hải - Thanh Chung |

Đà Nẵng - Việt Nam chính thức mở cửa du lịch quốc tế, các chính sách liên quan đến vấn đề pháp lý, phòng và kiểm soát dịch bệnh cho du khách nước ngoài đã được điều chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi đón khách du lịch quốc tế. Ngay lập tức các doanh nghiệp ngành du lịch nhận nhiều tín hiệu tích cực và bắt đầu nhận tour du lịch từ quốc tế.

Hàng quán phố Tây ở TPHCM "lột xác", đổi menu đón khách quốc tế

NGỌC LÊ |

TPHCM - Hiện du lịch Việt Nam đã mở cửa đón khách quốc tế sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nhiều người kinh doanh các dịch vụ du lịch tại phố Tây Bùi Viện (Quận 1) đã rất vui mừng, sửa sang lại nội thất và đổi thực đơn để phục vụ du khách nước ngoài.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Du lịch Ninh Bình phấn đấu đón 100 nghìn lượt khách quốc tế

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ ngày 15.3, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bắt đầu mở cửa đón khách quốc tế. Theo đó, khách du lịch quốc tế có thể lựa chọn hình thức đi theo tour trọn gói, khép kín của công ty lữ hành tổ chức hoặc đi lẻ tự chọn.

Những tín hiệu tích cực trong việc đón du khách quốc tế ở Đà Nẵng

Thanh Hải - Thanh Chung |

Đà Nẵng - Việt Nam chính thức mở cửa du lịch quốc tế, các chính sách liên quan đến vấn đề pháp lý, phòng và kiểm soát dịch bệnh cho du khách nước ngoài đã được điều chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi đón khách du lịch quốc tế. Ngay lập tức các doanh nghiệp ngành du lịch nhận nhiều tín hiệu tích cực và bắt đầu nhận tour du lịch từ quốc tế.

Hàng quán phố Tây ở TPHCM "lột xác", đổi menu đón khách quốc tế

NGỌC LÊ |

TPHCM - Hiện du lịch Việt Nam đã mở cửa đón khách quốc tế sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nhiều người kinh doanh các dịch vụ du lịch tại phố Tây Bùi Viện (Quận 1) đã rất vui mừng, sửa sang lại nội thất và đổi thực đơn để phục vụ du khách nước ngoài.