Đà Nẵng, Hội An dừng nhiều hoạt động lễ hội dịp Tết để phòng dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp khi số ca mắc COVID-19 cộng đồng đang tăng cao, nhiều hoạt động lễ dịp cận Tết và trong Tết tại Đà Nẵng, Hội An đã thông báo tạm dừng.

Nhằm đảm bảo sức khoẻ cộng đồng và công tác phòng, chống dịch COVID-19, Hiệp hội Du lịch Quảng nam cho biết sẽ tạm hoãn buổi biểu diễn chương trình sân khấu thực cảnh “Hội An Show” đêm 30.1.

Đây là chương tình có sự đầu tư tâm huyết của TP.Hội An, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cùng ê kíp được dàn dựng công phu, tuy nhiên, ban tổ chức nhận thấy nếu miễn cưỡng tổ chức có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khi dịch bệnh đang bùng phát ở một số tỉnh thành.

Ngày 29.1, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19, phía Bảo tàng Đà Nẵng cũng đưa ra thông báo huỷ chương trình “Phiên chợ ngày Tết 2021”, “Chợ phiên đồ xưa Đà thành”, lễ khai mạc "Triển lãm tiền Việt Nam qua các thời kỳ” vào 2 ngày 30 và 31.1.

Riêng triển lãm “Tiền Việt Nam qua các thời kỳ” vẫn sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng từ ngày 30.1 đến hết ngày 18.2. Du khách đến tham quan sẽ thực hiện các quy định phòng chống dịch.

Cùng ngày, ban tổ chức lễ hội tại Làng Văn hoá Cơ Tu Toom Sara huyện Hoà Vang, Đà Nẵng dự kiến được diễn ra vào ngày 14 và 15.2 tức mùng 3 và mùng 4 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cũng đã đưa ra thông báo sẽ tạm dừng hoạt động. Phía ban tổ chức cho biết sẽ căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh để đưa ra kế hoạch thực hiện chương trình.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Người dân đi lễ chùa phải đeo khẩu trang, sát khuẩn phòng dịch COVID-19

Hải Ngọc |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trở lại, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký công văn yêu cầu thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch.

Phun khử khuẩn bến xe, phương tiện vận tải để phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông - Q. Hiệu |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Tổng Công ty vận tải Hà Nội đã có văn bản gửi các ban, đơn vị chuyên môn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh.

Đà Nẵng sẵn sàng chi viện nhân lực chống COVID-19 giúp Hải Dương

THUỲ TRANG |

Sáng 29.1, mặc dù chưa có văn bản chính thức về số lượng nhân viên y tế cần điều động để giúp hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh chống dịch, nhưng ngành Y tế Đà Nẵng cho biết đang chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cũng như nhân lực chi viện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân đi lễ chùa phải đeo khẩu trang, sát khuẩn phòng dịch COVID-19

Hải Ngọc |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trở lại, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký công văn yêu cầu thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch.

Phun khử khuẩn bến xe, phương tiện vận tải để phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông - Q. Hiệu |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Tổng Công ty vận tải Hà Nội đã có văn bản gửi các ban, đơn vị chuyên môn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh.

Đà Nẵng sẵn sàng chi viện nhân lực chống COVID-19 giúp Hải Dương

THUỲ TRANG |

Sáng 29.1, mặc dù chưa có văn bản chính thức về số lượng nhân viên y tế cần điều động để giúp hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh chống dịch, nhưng ngành Y tế Đà Nẵng cho biết đang chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cũng như nhân lực chi viện.