Đà Nẵng: Du lịch MICE phát triển là hướng đi trong tương lai

Hữu Long |

MICE là loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện... phù hợp với bối cảnh thị trường du lịch "ế ẩm" sau dịch COVID-19. Hiện Đà Nẵng tập trung phát triển loại hình này như là một giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch trong tình hình mới.

Sáng 14.3, Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho biết vừa tổ chức đón đoàn khách MICE gồm 400 khách lưu trú tại Đà Nẵng từ ngày 12 đến 14.3. Đây là một trong những đoàn khách đầu tiên nằm trong chương trình thí điểm hỗ trợ thu hút 100 đoàn khách du lịch MICE đầu tiên năm 2021 tại thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, nhằm thu hút khách du lịch đến với thành phố trong năm 2021, UBND TP. Đà Nẵng đã đồng ý phê duyệt thí điểm các chính sách hỗ trợ thu hút 100 đoàn khách du lịch MICE đầu tiên đến Đà Nẵng năm 2021. Dự kiến trong tháng 4.2021 tới, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục tổ chức lễ đón 1.600 khách du lịch MICE.

Theo ngành du lịch Đà Nẵng, việc xây dựng kế hoạch phát triển du lịch MICE là một giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong tình hình mới. Vì các đoàn khách MICE thường rất đông và mức chi tiêu cao hơn khách đi tour bình thường nên ở nhiều nước, loại hình du lịch mang lại nguồn thu lớn.

Trung tâm Xúc tiến du lịch TP, cho biết công tác đón các đoàn khách MICE đến với Đà Nẵng được thực hiện theo đúng tinh thần của chính sách thí điểm về MICE mà TP ban hành, hoạt động đón đoàn được tổ chức nội bộ, tinh gọn ngay tại khách sạn và tuân thủ hướng dẫn về phòng chống dịch.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Phát triển du lịch sinh thái gắn liền với bảo vệ môi trường

Thành Nhân |

Trên cơ sở định hướng từ Nghị quyết 120 của Chính phủ, Cần Thơ đã phát triển du lịch sinh thái miệt vườn gắn liền với bảo vệ môi trường..., thu hút du khách đến tham quan và trải nghiệm.

Mở đường thủy Đà Nẵng - đảo Lý Sơn: Đột phá về liên kết du lịch

Hữu Danh - Hữu Long |

UBND tỉnh Quảng Ngãi có công văn đồng ý với đề xuất mở tuyến đường thủy Đà Nẵng – Lý Sơn của UBND TP.Đà Nẵng và Bộ GTVT. Việc mở thêm tuyến vận tải đường thủy Đà Nẵng - Lý Sơn sẽ tạo nhiều thuận lợi hơn để thu hút du khách ra tham quan, du lịch ở đảo Lý Sơn, đẩy mạnh liên kết du lịch của các địa phương miền Trung.

Điểm sáng từ du lịch “thuận thiên”: Nói không với “bêtông hóa”

TRẦN LƯU |

Trà Vinh không có những dự án, công trình du lịch ngàn tỉ; nhưng nơi đây lại sở hữu những kho tàng văn hóa vô cùng độc đáo. Trên cơ sở định hướng từ Nghị quyết 120 của Chính phủ, tỉnh Trà Vinh đã từng bước xây dựng một nền du lịch xanh, “thuận thiên”, nói không với “bêtông hóa”; ở đó, những giá trị văn hóa từ ngàn xưa đã được gìn giữ, phát huy trên chặng đường phát triển bền vững...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ: Phát triển du lịch sinh thái gắn liền với bảo vệ môi trường

Thành Nhân |

Trên cơ sở định hướng từ Nghị quyết 120 của Chính phủ, Cần Thơ đã phát triển du lịch sinh thái miệt vườn gắn liền với bảo vệ môi trường..., thu hút du khách đến tham quan và trải nghiệm.

Mở đường thủy Đà Nẵng - đảo Lý Sơn: Đột phá về liên kết du lịch

Hữu Danh - Hữu Long |

UBND tỉnh Quảng Ngãi có công văn đồng ý với đề xuất mở tuyến đường thủy Đà Nẵng – Lý Sơn của UBND TP.Đà Nẵng và Bộ GTVT. Việc mở thêm tuyến vận tải đường thủy Đà Nẵng - Lý Sơn sẽ tạo nhiều thuận lợi hơn để thu hút du khách ra tham quan, du lịch ở đảo Lý Sơn, đẩy mạnh liên kết du lịch của các địa phương miền Trung.

Điểm sáng từ du lịch “thuận thiên”: Nói không với “bêtông hóa”

TRẦN LƯU |

Trà Vinh không có những dự án, công trình du lịch ngàn tỉ; nhưng nơi đây lại sở hữu những kho tàng văn hóa vô cùng độc đáo. Trên cơ sở định hướng từ Nghị quyết 120 của Chính phủ, tỉnh Trà Vinh đã từng bước xây dựng một nền du lịch xanh, “thuận thiên”, nói không với “bêtông hóa”; ở đó, những giá trị văn hóa từ ngàn xưa đã được gìn giữ, phát huy trên chặng đường phát triển bền vững...