Đà Nẵng: Dịch vụ lưu trú ước đạt 250 tỉ đồng

THUỲ TRANG |

Dù ngành du lịch năm 2020 vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng do dịch bệnh nhưng tính riêng tháng 6, Đà Nẵng vẫn đón hàng nghìn khách đến nghỉ dưỡng, tham gia các lễ hội mùa hè.

Cục Thống kê Đà Nẵng cho biết, sau thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị của Chính phủ, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 6.2020 ước đạt 1.282 tỉ đồng, tăng 12,3% so với tháng trước.

Trong đó, dịch vụ lưu trú ước đạt 250 tỉ đồng, tăng 51,9% so với tháng trước.

Doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 1.032 tỉ đồng, tăng 5,6% so với tháng trước. Số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước tính tháng 6 năm 2020 là 217,6 nghìn lượt, tăng 49% so với tháng trước.

Từ tháng 5.2020, các tour du lịch, các công ty lữ hành đã hoạt động trở lại, vì vậy doanh thu du lịch lữ hành tháng 6.2020 ước đạt 41,9 tỉ đồng, bằng 22,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 6.2020 tất cả các nhóm dịch vụ được phép kinh doanh trở lại nên tốc độ tháng này tăng cao so với tháng trước. Doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác tháng 6.2020 ước đạt 1.238 tỉ đồng, tăng 12,9% so tháng trước và bằng 88% so với cùng tháng năm trước.

Dù vậy, tính chung 6 tháng đầu năm, khách du lịch đến Đà Nẵng vẫn giảm rõ rệt, tổng lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 1.660 nghìn lượt, giảm 49,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế đạt 627 nghìn lượt chỉ bằng 53,8% cùng kỳ.

Trong bối cảnh đó, dự kiến 6 tháng cuối năm, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết sẽ tập trung thực hiện kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch sau ảnh hưởng dịch COVID-19 và cùng với Hiệp hội du lịch triển khai Kế hoạch tổ chức chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng năm 2020 để nhanh chóng khôi phục hoạt động kinh doanh, tái thiết lập các thị trường khách du lịch, trong đó tập trung thu hút khách du lịch nội địa.

Sở Du lịch cũng sẽ thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch phát triển kinh tế đêm trong lĩnh vực du lịch tại Đà Nẵng và Kế hoạch tổ chức thí điểm phố đêm 24/7 tại khu vực quận Ngũ Hành Sơn sau khi được UBND thành phố ban hành.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng sẽ xây dựng chuyên đề “Hiện trạng phát triển giai đoạn 2011-2020 và định hướng, giải pháp phát triển sản phẩm du lịch, thị trường du lịch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”, trong đó có tích hợp nhiệm vụ xây dựng “Đề án phát triển du lịch và sản phẩm du lịch tại huyện Hòa Vang đến năm 2030", liên kết với các địa phương để kích cầu du lịch...

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Nghệ sĩ Việt chung tay quảng bá du lịch nước nhà

ANH THẢO |

Cùng chung tay vực dậy và kích cầu ngành Du lịch đã không chỉ còn là trách nhiệm của các nhà quản lý du lịch hay doanh nghiệp lữ hành, nhiều nghệ sĩ Việt dần trở nên ý thức hơn trong hoạt động quảng bá, góp phần sớm đưa ngành Du lịch phục hồi sau mùa dịch.

Du lịch Phú Quốc: Kỳ vọng cú huých từ công viên giải trí bản sắc Việt

Mai Mai |

Công viên giải trí Phu Quoc Marina Water Park với quy mô 13 ha, tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ, do hai tên tuổi lớn Forrec, Canada thiết kế và Samsung C&T, Tập đoàn Samsung tư vấn vận hành.

Đường sắt chạy thêm hàng chục đoàn tàu phục vụ mùa du lịch

Minh Hạnh |

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong mùa du lịch, các đơn vị của ngành Đường sắt tăng cường chạy thêm nhiều đoàn tàu đi Vinh, Đồng Hới và các tuyến khác.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nghệ sĩ Việt chung tay quảng bá du lịch nước nhà

ANH THẢO |

Cùng chung tay vực dậy và kích cầu ngành Du lịch đã không chỉ còn là trách nhiệm của các nhà quản lý du lịch hay doanh nghiệp lữ hành, nhiều nghệ sĩ Việt dần trở nên ý thức hơn trong hoạt động quảng bá, góp phần sớm đưa ngành Du lịch phục hồi sau mùa dịch.

Du lịch Phú Quốc: Kỳ vọng cú huých từ công viên giải trí bản sắc Việt

Mai Mai |

Công viên giải trí Phu Quoc Marina Water Park với quy mô 13 ha, tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ, do hai tên tuổi lớn Forrec, Canada thiết kế và Samsung C&T, Tập đoàn Samsung tư vấn vận hành.

Đường sắt chạy thêm hàng chục đoàn tàu phục vụ mùa du lịch

Minh Hạnh |

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong mùa du lịch, các đơn vị của ngành Đường sắt tăng cường chạy thêm nhiều đoàn tàu đi Vinh, Đồng Hới và các tuyến khác.