Đà Nẵng: 84 tỉ đồng trùng tu Thành Điện Hải giai đoạn 2

Nguyễn Linh |

Thành phố Đà Nẵng quyết định sử dụng ngân sách để trùng tu di tích Thành Điện Hải giai đoạn 2 (2019-2024), với kinh phí 84 tỉ đồng. Thời nhà Nguyễn, Thành Điện Hải là công trình phòng thủ cửa biển Đà Nẵng, nơi kháng cự ngay từ ngay khi thực dân Pháp nổ phát súng đầu tiên xâm lược Việt Nam.

Thành Điện Hải trước đây được xây dựng dọc bên bờ sông Hàn vào thời Gia Long thứ 12 (1813) được gọi là Đồn Điện Hải. Năm 1823, Đồn được dời vào phía trong đất liền đổi tên là Thành Điện Hải, nay thuộc phường Thạch Thang (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Hiện nay đây là di tích và là địa danh thu hút du khách, khi đến thăm Đà Nẵng.

Khẩu súng thần công được trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng (nằm trong di tích Thành Điện Hải). Ảnh: Nguyễn Linh
Khu trưng bày súng thần công được trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng (nằm trong di tích Thành Điện Hải). Ảnh: Nguyễn Linh

Thành Điện Hải được xây dựng bằng gạch, theo lối kiến trúc Vauban. Năm 1847, Thành Điện Hải được mở rộng với chiều cao 5m, chu vi 556m và có hào xung quanh sâu 3m.

Cổng chính của Thành nằm ở phía Đông nhìn ra sông Hàn và cổng phụ nằm phía Nam. Đặc biệt, Thành có các cơ sở chứa lương thực, đạn dược, thuốc súng và có thể chứa được 30 ụ đại bác cỡ lớn.

Ngoài ra, Thành Điện Hải là công trình phòng thủ, giữ vị trí quan trọng trong công cuộc kháng chiến chống Pháp của quân và dân Việt Nam năm 1958, khi Pháp và Tây Ban Nha nổ phát súng đầu tiên xâm lược Việt Nam.

Với giá trị lịch sử đó, ngày 16.11.1988, Bộ VHTT đã xếp hạng di tích lịch sử quốc gia.

Tháng 3.2018, chính quyền TP Đà Nẵng đã tiến hành trùng giai đoạn 1, tu bổ phục hồi và tôn tạo và đã di dời các hộ dân và cơ quan nhà nước ra khỏi khu vực Thành.

Trong quá trình trùng tu, Bảo tàng Đà Nẵng đã phát hiện hai khẩu thần công thời Nguyễn, được cho là thuộc công trình phòng thủ tại đây.

Súng thần công 200 tuổi được trưng bày ngoài trời tại Thành Điện Hải. Ảnh: Nguyễn Linh
Súng thần công 200 tuổi được trưng bày ngoài trời tại Thành Điện Hải. Ảnh: Nguyễn Linh

Cuộc trùng tu lần này, UBND TP.Đà Nẵng sẽ chi 84 tỉ đồng để tiếp tục tu bổ, phục hồi và tôn tạo; đồng thời xây dựng nhà trưng bày ngầm để trưng bày các hiện vật.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng xây dựng nhà trưng bày ngầm dưới thành cổ 200 tuổi

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - UBND TP.Đà Nẵng sẽ chi thêm 84,2 tỉ đồng cho Dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) giai đoạn 2. Trong đó, thành phố dự kiến sẽ xây dựng nhà trưng bày ngầm để không ảnh hưởng đến cảnh quan chung của di tích.

Cảm động bức thư dự cảm ngày mất của liệt sĩ chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Thành cổ Quảng Trị những ngày này có rất đông cán bộ, cựu chiến binh, người dân đến thăm viếng. Đến đây, ai cũng xúc động trước bức thư của anh Lê Văn Huỳnh (quê ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) với dự cảm mình sẽ hy sinh khi đang chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Những ngày bom lửa ác liệt, anh biên thư, nhắn nhủ đến mẹ, vợ, người thân... đặc biệt là chỉ dẫn cho gia đình địa điểm mình được chôn cất khi hy sinh.

Hà Nội: Hàng nghìn người dân đổ về phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Tối 30.4, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, hàng nghìn người dân cùng du khách đổ về phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây (thuộc thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký phát hành bộ tem 50 năm bảo vệ Thành cổ

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký phát hành bộ tem 50 năm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị và dâng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Đà Nẵng xây dựng nhà trưng bày ngầm dưới thành cổ 200 tuổi

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - UBND TP.Đà Nẵng sẽ chi thêm 84,2 tỉ đồng cho Dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) giai đoạn 2. Trong đó, thành phố dự kiến sẽ xây dựng nhà trưng bày ngầm để không ảnh hưởng đến cảnh quan chung của di tích.

Cảm động bức thư dự cảm ngày mất của liệt sĩ chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Thành cổ Quảng Trị những ngày này có rất đông cán bộ, cựu chiến binh, người dân đến thăm viếng. Đến đây, ai cũng xúc động trước bức thư của anh Lê Văn Huỳnh (quê ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) với dự cảm mình sẽ hy sinh khi đang chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Những ngày bom lửa ác liệt, anh biên thư, nhắn nhủ đến mẹ, vợ, người thân... đặc biệt là chỉ dẫn cho gia đình địa điểm mình được chôn cất khi hy sinh.

Hà Nội: Hàng nghìn người dân đổ về phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Tối 30.4, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, hàng nghìn người dân cùng du khách đổ về phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây (thuộc thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký phát hành bộ tem 50 năm bảo vệ Thành cổ

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký phát hành bộ tem 50 năm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị và dâng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị.