Đa dạng thị trường quốc tế giúp du lịch Khánh Hòa phát triển bền vững

Hữu Long |

Ngành du lịch Khánh Hòa đang có kế hoạch mở thêm các thị trường khách mới, tăng chuyến bay từ Hàn Quốc, Kazakhstan, Đài Loan (Trung Quốc). Việc đa dạng nguồn khách sẽ là cơ sở để địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030, sẽ đón 7 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 6,8 triệu lượt khách nội địa.

Du lịch có nhiều tín hiệu tích cực

Từ cuối tháng 9.2023, hãng hàng không China Southern (China Southern Airlines, Trung Quốc) đã mở lại đường bay Quảng Châu - Cam Ranh. Đây là tín hiệu tích cực từ thị trường Trung Quốc khi China Southern Airlines là hãng hàng không đầu tiên mở lại đường bay thương mại nối quốc gia tỉ dân này đến Khánh Hòa kể từ khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

Được biết, từ tháng 7.2023 đến tháng 9.2023, có 43 đường bay (Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan, Kazakhstan, Thái Lan, Malaysia…) đã đưa khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa với 2.280 chuyến bay quốc tế đến và 2.193 chuyến bay đi.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa - đánh giá, việc China Southern Airlines và Bamboo Airways mở đường bay thương mại Quảng Châu - Khánh Hòa và Đài Loan (Trung Quốc) - Khánh Hòa sẽ góp phần tạo điều kiện để các đơn vị lữ hành khai thác các tour du lịch đưa khách Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) đến Khánh Hòa. Các đường bay này cũng sẽ đưa người dân Khánh Hòa và các tỉnh lân cận đi du lịch đến hai địa điểm nói trên.

Đa dạng thị trường khách du lịch quốc tế

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, một trong những mục tiêu của ngành du lịch địa phương trong thời gian đến chính là việc mở rộng thị trường quốc tế, tránh bị động vào một số thị trường nhất định.

Việc đa dạng nguồn khách không chỉ đảm bảo lượng khách ổn định đến với địa phương mà còn cụ thể hóa chính sách quảng bá du lịch đã được UBND tỉnh Khánh Hòa và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra với mục tiêu đến năm 2025, ngành du lịch địa phương sẽ đón được 4,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 4,3 triệu lượt khách du lịch nội địa; đến năm 2030, sẽ đón 7 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 6,8 triệu lượt khách du lịch nội địa.

Cùng với các giải pháp từ cơ quan quản lý Nhà nước, hiện một số đơn vị lữ khách, công ty du lịch trên địa bàn đã chủ động khai thác thêm các thị trường khách mới. Đơn cử như Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam (Công ty Anex Việt Nam) - đơn vị chuyên phục vụ thị trường khách Nga. Hiện nay, thị trường Nga bị ảnh hưởng bởi chiến sự nên công ty này đã chuyển hướng sang thị trường Trung Á.

Cụ thể trong tháng 9.2023, ngành du lịch Khánh Hòa tổ chức đón đoàn famtrip của 200 đại lý du lịch Kazakhstan và các nước CIS đã tham gia khảo sát du lịch và tham dự hội thảo về du lịch để nhằm tăng cường hợp tác, tăng cường cơ hội mở rộng thị trường du lịch đến Nha Trang - Khánh Hòa. Được biết, thị trường Kazakhstan và các nước CIS (Cộng đồng các quốc gia độc lập: Belarus, Nga, Azerbaijan, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) được xúc tiến bởi Công ty Anex Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Tấn - Tổng Giám đốc Công ty Anex Việt Nam - cho biết thêm, từ cuối năm 2022, công ty đã tổ chức các chuyến bay thuê bao từ Kazakhstan đến Khánh Hòa với tần suất 4 chuyến/tuần, đến nay đã đưa được hơn 29.000 lượt khách đến du lịch tại Khánh Hòa. Góp phần vào việc thúc đẩy việc bán hàng cho mùa du lịch 2023 - 2024, Công ty Anex Vietnam lên kế hoạch tăng lên 5 - 7 chuyến/tuần từ Kazakhstan đến Nha Trang - Khánh Hòa.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp du lịch viết dự án sản phẩm mới, Đà Nẵng sẽ xem xét thí điểm

THÙY TRANG |

Tại hội nghị đánh giá hoạt động dịch vụ du lịch thành phố 9 tháng đầu năm 2023, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các doanh nghiệp du lịch muốn làm sản phẩm mới, có đề xuất gì thì viết hẳn dự án, gửi về Hiệp hội Du lịch để thành phố xem xét cho thí điểm chứ không kiến nghị mãi rồi bàn tới bàn lui.

Chi hơn 58 tỉ đồng để phát triển du lịch đường thủy ở Hậu Giang

Tạ Quang |

Hậu Giang - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch đường thủy trên địa bàn. Dự kiến tổng vốn thực hiện là 58,572 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước; nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Liên kết phát triển du lịch giữa Hải Phòng và 3 tỉnh Tây Nguyên

Hoàng Khôi |

Ngày 9.10, tại Hải Phòng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum phối hợp tổ chức hội nghị liên kết, hợp tác phát triển du lịch với TP Hải Phòng với chủ đề “Một chuyến đi, nhiều điểm đến”.

Trà Vinh giảm hơn 17.000 lượt khách du lịch tại biển Ba Động

Hoàng Lộc |

Từ đầu năm 2023 đến nay, lượt khách đến du lịch tại biển Ba Động, thị xã Duyên Hải, (tỉnh Trà Vinh) giảm hơn 17.000 lượt khách, nguyên nhân chính do tuyến đường huyết mạch Quốc lộ 53B xuống cấp nghiêm trọng.

Đưa du lịch - ngành "công nghiệp không khói" phát triển xứng với tiềm năng

Vũ Long |

Du lịch Việt Nam đóng góp to lớn vào GDP đất nước. Sau dịch COVID-19, cần nhiều giải pháp để phát triển ngành "công nghiệp không khói" nhiều tiềm năng này.

Chủ đầu tư chung cư Hà Nội Paragon thua lỗ triền miên

NHÓM PV |

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT - chủ đầu tư dự án chung cư Hà Nội Paragon (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang bị cư dân phản đối về việc tự ý xây dựng hệ thống kiểm soát xe ra vào toà nhà không đúng với thiết kế ban đầu. Trong khi đó, nhìn vào kết quả kinh doanh, doanh nghiệp này thua lỗ triền miên trong những năm qua.

Những bác sĩ giành sinh mạng từ hủ tục chôn sống con theo mẹ chết

Hoàng Văn Minh - Hoàng Bin |

Cướp giành, có lẽ là từ chính xác nhất để tả về hành động của những y bác sĩ đang công tác tại các trạm y tế của huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khi họ đã cứu sống và nhận nuôi những đứa trẻ bị dân làng xem là con “ma rừng”- những đứa trẻ đúng ra đã bị chôn sống theo người mẹ qua đời vì một hủ tục ngàn đời.

Thiếu hàng chục nghìn nhân lực hàng không đến năm 2025, vì sao khó tuyển?

LƯƠNG HẠNH - LAN PHƯƠNG |

Nhu cầu nhân lực hàng không hiện rất lớn, dự báo sẽ cần hơn 58.000 người vào năm 2025. Song, nhiều bạn trẻ ngại tiếp cận, không dám ứng tuyển vào ngành vì gặp hạn chế về trình độ ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp, cho rằng đầu vào khó, xa vời.

Doanh nghiệp du lịch viết dự án sản phẩm mới, Đà Nẵng sẽ xem xét thí điểm

THÙY TRANG |

Tại hội nghị đánh giá hoạt động dịch vụ du lịch thành phố 9 tháng đầu năm 2023, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các doanh nghiệp du lịch muốn làm sản phẩm mới, có đề xuất gì thì viết hẳn dự án, gửi về Hiệp hội Du lịch để thành phố xem xét cho thí điểm chứ không kiến nghị mãi rồi bàn tới bàn lui.

Chi hơn 58 tỉ đồng để phát triển du lịch đường thủy ở Hậu Giang

Tạ Quang |

Hậu Giang - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch đường thủy trên địa bàn. Dự kiến tổng vốn thực hiện là 58,572 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước; nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Liên kết phát triển du lịch giữa Hải Phòng và 3 tỉnh Tây Nguyên

Hoàng Khôi |

Ngày 9.10, tại Hải Phòng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum phối hợp tổ chức hội nghị liên kết, hợp tác phát triển du lịch với TP Hải Phòng với chủ đề “Một chuyến đi, nhiều điểm đến”.

Trà Vinh giảm hơn 17.000 lượt khách du lịch tại biển Ba Động

Hoàng Lộc |

Từ đầu năm 2023 đến nay, lượt khách đến du lịch tại biển Ba Động, thị xã Duyên Hải, (tỉnh Trà Vinh) giảm hơn 17.000 lượt khách, nguyên nhân chính do tuyến đường huyết mạch Quốc lộ 53B xuống cấp nghiêm trọng.

Đưa du lịch - ngành "công nghiệp không khói" phát triển xứng với tiềm năng

Vũ Long |

Du lịch Việt Nam đóng góp to lớn vào GDP đất nước. Sau dịch COVID-19, cần nhiều giải pháp để phát triển ngành "công nghiệp không khói" nhiều tiềm năng này.