Đa dạng các hoạt động triển lãm tại bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Chỉ trong 4 ngày đầu nghỉ lễ, bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đã đón hơn 700 lượt khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, rất đông phụ huynh lựa chọn đưa con, em của mình đến tham quan tại bảo tàng Mỹ thuật thay vì các điểm tham quan khác.

Hơn 700 lượt du khách đến tham quan

Dù đã nhiều lần ghé thăm bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng nhưng chị Nguyễn Thị Khánh Ly - sinh viên trường đại học Sư phạm Đà Nẵng - vẫn quyết định dành trọn ngày nghỉ của mình để cùng mẹ đến tham quan bảo tàng Mỹ thuật.

“Không chỉ là một địa chỉ văn hóa, trưng bày tác phẩm nghệ thuật mà bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đang dần trở thành một địa điểm quen thuộc của chúng tôi vào những ngày nghỉ. Ngoài tìm hiểu các giá trị văn hóa nghệ thuật, tôi và mẹ cũng thường xuyên check-in với những tác phẩm nghệ thuật ở đây” - chị Khánh Ly chia sẻ.

Nhiều gia đình lựa chọn tham quan bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng thay vì các điểm tham quan khác. Ảnh: Nguyễn Linh
Nhiều gia đình lựa chọn tham quan bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng thay vì các điểm tham quan khác. Ảnh: Nguyễn Linh

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng hiện lưu giữ và trưng bày, giới thiệu đến công chúng hơn 2.000 tác phẩm mỹ thuật hiện đại và các hiện vật mỹ thuật dân gian, sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, được bố trí trong không gian 3 tầng.

Tầng 1 bao gồm không gian khánh tiết, khu trưng bày chuyên đề và không gian trải nghiệm nghệ thuật dành cho thiếu nhi.

Tầng 2 là không gian trưng bày cố định về mỹ thuật hiện đại với các chất liệu: sơn dầu, sơn mài, lụa... và các tác phẩm đồ họa, điêu khắc.

Tầng 3 gồm không gian trưng bày các tác phẩm của nghệ sĩ tạo hình Lê Công Thành, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của địa phương và khu vực miền Trung…

“Dù có nhiều địa điểm để tham quan, du lịch, nhưng tôi vẫn chọn đưa gia đình mà đặc biệt là các con đến tham quan, tìm hiểu về nghệ thuật tại bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. Với các em nhỏ, những gam màu, chất liệu của các tác phẩm nghệ thuật vẫn luôn thu hút, kích thích sự tò mò của các con” - anh Ngô Văn Hiền, du khách đến từ Thái Nguyên, chia sẻ.

Trong vòng bốn ngày đầu nghỉ lễ (29.4 - 2.5), bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đã chào đón hơn 700 du khách trong và ngoài nước tham quan. Trong đó, lượng du khách nội địa chiếm tỉ lệ cao, du khách quốc tế đến với bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Tây Ban Nha…

Đa dạng các hoạt động triển lãm

Sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều bảo tàng tại Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn trong công tác tổ chức triển lãm, trong đó có bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Năm 2023, dù đã bắt đầu thu phí tham quan nhưng lượng khách đến bảo tàng Mỹ thuật vẫn tăng cao so với thời điểm trước.

Ông Trương Nguyễn Nguyên Kha - Trưởng phòng Nghiệp vụ bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng - cho biết: “Sau dịch COVID-19, bảo tàng mỹ thuật Đà Nẵng đón lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm. So với thời điểm trước khi dịch COVID-19 xảy ra, lượng khách này vẫn cao hơn nhiều. Mỗi ngày chúng tôi đón khoảng 70-100 du khách đến tham quan, chưa kể lượng du khách là trẻ em, học sinh tại các trường học".

Theo ông Trương Nguyễn Nguyên Kha, chỉ trong vòng năm tháng đầu năm 2023, bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đã tổ chức hơn năm hoạt động triển lãm nghệ thuật thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng.

Các bạn nhỏ thích thú khi được tham quan tại bảo tàng. Ảnh: Nguyễn Linh
Các bạn nhỏ thích thú khi được tham quan tại bảo tàng. Ảnh: Nguyễn Linh

Đồng thời trong năm 2023, bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng dự kiến sẽ tổ chức gần 15 hoạt động triển lãm, trải nghiệm để phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách.

Mới đây nhất, nhằm chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2023) và kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế Lao động(1.5.1886 - 1.5.2023), bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đã tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Sắc màu tháng Tư”, giới thiệu đến công chúng và du khách yêu mến nghệ thuật thị giác 50 tác phẩm hội họa và điêu khắc từ các tác giả đến từ Hội Mỹ thuật Thành phố Đà Nẵng và Hội Mỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các tác phẩm đa dạng về chất liệu và thể loại, nội dung truyền tải hết sức phong phú về tình yêu quê hương, đất nước, sự cảm nhận sâu sắc của người nghệ sĩ trước cái đẹp của thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam.

Sắp tới, bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng sẽ tổ chức triển lãm với tên gọi “Búp bê Nhật” và các hoạt động trải nghiệm nghệ thuật như vẽ tranh, tô tượng, làm những sản phẩm từ giấy…. để phục vụ cho người dân và du khách mà đặc biệt là các em nhỏ. Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Nhật.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Khách du lịch đến Đà Nẵng dịp 30.4 và 1.5 tăng 26%

THÙY TRANG |

Ngày 3.5, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, khách du lịch đến thành phố trong dịp nghỉ lễ này tăng hơn 26,6%. Có điểm tham quan du lịch khách tăng 50% so với năm ngoái.

Không gian check in độc đáo ở bãi biển Đà Nẵng thu hút hàng nghìn du khách

Anh Thư (Ảnh: Anh Thư) |

Dịp hè 2023, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) đã xây dựng không gian check in “Vì một Sơn Trà xanh” nhằm thu hút du khách.

Gần 10.000 lượt khách đến mua sắm tại chợ Cồn Đà Nẵng dịp lễ 30.4-1.5

Mai Hương |

Vào dịp lễ 30.4-1.5, đông đúc người dân và du khách đến mua sắm tại chợ Cồn trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Vụ kết án bà Lê Thị Dung 5 năm tù: Cần phân biệt giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

QUANG ĐẠI |

Tại phiên tòa xét xử bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) huyện Hưng Nguyên - bị kết án 5 năm tù, bị cáo cho rằng, cơ quan tố tụng đã sử dụng văn bản của giáo dục phổ thông để làm căn cứ xem xét đúng sai đối với quy chế chi tiêu nội bộ của cơ sở GDTX.

Danh tính 5 vận động viên Việt Nam dính doping tại SEA Games 31 được công bố

MINH PHONG |

Trước thềm lễ khai mạc SEA Games 32, Liên đoàn điền kinh Việt Nam xác nhận ở cuộc họp của Hội đồng thể thao Đông Nam Á hôm 4.5 vừa qua đã công bố danh tính các vận động viên dính doping tại SEA Games 31.

Về miền cổ tích có 7 cây di sản ở vùng cao Sơn La

Khánh Linh |

Ở xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, mới đây có 7 cây di sản được công nhận cùng nằm trên địa bàn. Đặc biệt, một cây sa mu có tuổi đời hơn 1.000 năm tuổi.

Chứng khoán: Thị trường khó hồi phục khi dòng tiền đầu cơ dịch chuyển

Gia Miêu |

Áp lực bán đang đè nén thị trường chứng khoán và đã chuyển thành vùng kháng cự kìm hãm sự hồi phục của thị trường.

Học phí trường tư ở Hà Nội cao nhất 866 triệu đồng/năm

Tường Vân |

Hiện nay học phí các trường tư thục thường chia thành nhiều hệ với các mức khác nhau, dao động từ 40 triệu đồng đến 866 triệu đồng một năm, chưa kể chi phí khác.

Khách du lịch đến Đà Nẵng dịp 30.4 và 1.5 tăng 26%

THÙY TRANG |

Ngày 3.5, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, khách du lịch đến thành phố trong dịp nghỉ lễ này tăng hơn 26,6%. Có điểm tham quan du lịch khách tăng 50% so với năm ngoái.

Không gian check in độc đáo ở bãi biển Đà Nẵng thu hút hàng nghìn du khách

Anh Thư (Ảnh: Anh Thư) |

Dịp hè 2023, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) đã xây dựng không gian check in “Vì một Sơn Trà xanh” nhằm thu hút du khách.

Gần 10.000 lượt khách đến mua sắm tại chợ Cồn Đà Nẵng dịp lễ 30.4-1.5

Mai Hương |

Vào dịp lễ 30.4-1.5, đông đúc người dân và du khách đến mua sắm tại chợ Cồn trên địa bàn TP Đà Nẵng.