Cựu idol nữ Hàn Quốc phải chịu đựng sự quấy rối tình dục như thế nào?

Hương Lê (Theo Allkpop) |

Dayull (Dabin) - cựu thành viên Baby Boo (Nhóm nhạc Hàn Quốc) đã chia sẻ kinh nghiệm trở thành idol nhóm nhạc nữ.

Trong tập mới nhất của kênh YouTube “Update Olympics” của kênh YouTube “Update Olympics”, Dayull - thành viên Baby Boo (ra mắt năm 2015) tiết lộ rằng đã phải chịu đựng nhiều điều bất công và thử thách.

Trong đoạn video, Dayull thú nhận rằng cô và các thành viên trong nhóm đã phải chịu đựng sự quấy rối tình dục từ các quan chức sự kiện, những người đến chụp ảnh họ. 

Theo lời của cựu thần tượng, các nhân viên sự kiện sẽ đến chụp ảnh với nhóm, họ thường cố tình lấy mông hoặc tay chạm vào đùi trong của họ.

Khi họ lên tiếng về vấn đề này với CEO công ty thì anh ta đã trả lời rằng: “Đừng gạt tay họ ra vì họ là những người có thể đưa bạn đến các sự kiện khác”.

Dayull cũng kể lại rằng có những quan chức sự kiện sẽ cố gắng hôn các cô gái và họ phải chịu đựng sự va chạm cơ thể đó.

Cựu idol nữ Hàn Quốc tiết lộ phải chịu đựng sự quấy rối tình dục. Ảnh: Allkpop
Cựu idol nữ Hàn Quốc tiết lộ phải chịu đựng sự quấy rối tình dục. Ảnh: Allkpop

Dayull giải thích rằng tất cả các thành viên đã làm theo những gì mà CEO nói vì họ chỉ yêu thích biểu diễn và được ở trên sân khấu.

Dayull cũng chia sẻ về khoảnh khắc buồn nhất của mình đó là trong chương trình “Giải vô địch thể thao các ngôi sao thần tượng” của đài MBC. Cô nói rằng mình phải tham dự sự kiện một mình mà không có nhân viên nào chăm sóc.

Ngoài ra, không có bất kỳ nhân viên nào giúp Dayull lấy thức ăn nên cô phải ăn bánh sandwich.

Trong buổi chia sẻ, Dayull khiến người xem sốc khi giải thích quá trình trở thành idol nhóm nhạc nữ, cô đã biểu diễn tại hơn 500 sự kiện nhưng được trả 0 KRW. Vì vậy, các thành viên đã cầu xin CEO của công ty chấm dứt hợp đồng vì họ không còn muốn gì.

Hương Lê (Theo Allkpop)
TIN LIÊN QUAN

Tuyển chọn lao động đi làm việc thời vụ ngành nông nghiệp tại Hàn Quốc

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH – Ngày 19.3, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết vừa làm việc với đại diện TP.Yeongju (tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc) về việc triển khai thực hiện thỏa thuận đưa người lao động tại Quảng Bình sang Hàn Quốc làm việc thời vụ.

Hàn Quốc nghi Triều Tiên bắn tên lửa thất bại

Hải Anh |

Triều Tiên đã bắn một hỏa lực không xác định ngày 16.3 nhưng thất bại ngay sau khi phóng, quân đội Hàn Quốc cho biết.

Hướng dẫn lao động mắc COVID-19 làm việc tại Hàn Quốc hết hạn cư trú

ANH THƯ |

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa đưa ra khuyến cáo đối với người lao động làm việc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS).

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Tuyển chọn lao động đi làm việc thời vụ ngành nông nghiệp tại Hàn Quốc

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH – Ngày 19.3, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết vừa làm việc với đại diện TP.Yeongju (tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc) về việc triển khai thực hiện thỏa thuận đưa người lao động tại Quảng Bình sang Hàn Quốc làm việc thời vụ.

Hàn Quốc nghi Triều Tiên bắn tên lửa thất bại

Hải Anh |

Triều Tiên đã bắn một hỏa lực không xác định ngày 16.3 nhưng thất bại ngay sau khi phóng, quân đội Hàn Quốc cho biết.

Hướng dẫn lao động mắc COVID-19 làm việc tại Hàn Quốc hết hạn cư trú

ANH THƯ |

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa đưa ra khuyến cáo đối với người lao động làm việc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS).