Vừa qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn. Hưởng ứng kế hoạch của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã triển khai Cuộc thi này như thế nào?
- Thực hiện kế hoạch của Tổng LĐLĐVN về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Thanh Hóa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.
Theo đó, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh đã có buổi làm việc với BCH Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Thanh Hóa xây dựng kế hoạch chi tiết và thống nhất giao cho Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Thanh Hóa phát động các nhà văn chuyên nghiệp và không chuyên, người lao động trong tỉnh sáng tạo những tác phẩm văn học phản ánh thực tiễn phong phú, nhiều mầu sắc về đời sống, việc làm của công nhân; khích lệ động viên công nhân hăng say lao động, đổi mới sáng tạo; tôn vinh lực lượng tiền phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, điện hóa đất nước, về vai trò, hoạt động thiết thực, hiệu quả của tổ chức Công đoàn Thanh Hóa.
Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tạo điều kiện và bố trí cho các nhà văn đi thâm nhập thực tế trong 3 ngày tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, các doanh nghiệp để các nhà văn, nhà thơ sẽ chứng kiến không khí hăng say lao động của công nhân lao động với khát vọng đưa quê hương Thanh Hóa ngày càng đổi mới, giàu đẹp; cảm nhận được tình yêu quê hương, yêu lao động qua những công việc cụ thể, đồng thời cung cấp thông tin và từ đó để viết những tác phẩm văn học xứng tầm về công nhân, công đoàn.
Định kỳ, LĐLĐ tỉnh và Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Thanh Hóa đều có trao đổi thông tin, kiểm tra, đôn đốc và động viên các nhà văn, nhà thơ tích cực tham gia.
Ông đánh giá thế nào về vai trò, ý nghĩa của Cuộc thi trong việc nâng cao đời sống tinh thần của người lao động hiện nay?
- Có thể nói, thông qua các tác phẩm tham dự Cuộc thi đã phản ánh thực tiễn phong phú, nhiều màu sắc về đời sống, việc làm của người công nhân, khích lệ, động viên công nhân hăng say lao động đối mới, sáng tạo; tôn vinh lực lượng tiên phong trong sự nghiệp HĐH-CNH đất nước, đồng thời để xã hội nhìn nhận toàn diện, chia sẽ và thấu hiểu hơn đời sống, vị trí, vai trò của người lao động và giai cấp công nhân trong bối cảnh hội nhập, đổi mới của đất nước; đánh giá đúng vai trò, đóng góp của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động và sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa.
Đối với LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, việc nâng cao đời sống văn hóa, trong đó văn hóa đọc cho công nhân, người lao động được triển khai ra sao?
- Trong nhiều năm qua Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh luôn quan tâm đến việc xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ, thông qua các hoạt động thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật, xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao và tổ chức văn nghệ - thể thao trong CNVCLĐ.
Đối với văn hóa đọc, LĐLĐ tỉnh phối hợp với người sử dụng lao động (NSDLĐ) tại các doanh nghiệp đầu tư xây dựng góc văn hóa công nhân, xây dựng 45 tủ sách, trang bị rất nhiều sách, báo liên quan đến các lĩnh vực như lao động việc làm, y tế, văn học…
Thưa ông, tại Cuộc thi này, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã chọn ra các tác phẩm khá chất lượng và nhiều tác phẩm đã lọt vào chung khảo và đoạt giải. Ông mong muốn tác động của Cuộc thi tới phong trào viết và đọc sách của công nhân, lao động Thanh Hóa trong thời gian tới như thế nào?
- Nhu cầu đọc đối với người lao động, nhất là lao động phổ thông là thực tế. Tôi mong muốn Ban tổ chức Cuộc thi lựa chọn các tác phẩm đạt giải xây dựng thành sách điện tử và cấp phát miễn phí để CNVCLĐ có điều kiện tiếp cận và hình thành thới quen, kỹ năng đọc để phục vụ học tập, lao động, nghiên cứu và giải trí.