Cuộc sống ẩn dật của nhạc sĩ Trần Quang Lộc trước khi qua đời

QUỲNH VŨ |

Trước khi qua đời, nhạc sĩ Trần Quang Lộc từng bày tỏ ước nguyện sẽ có một đêm nhạc riêng, để tri ân các ca sĩ đã thể hiện thành công các ca khúc của ông.

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc sinh năm 1945, tại Quảng Trị. Năm 20 tuổi, ông theo học âm nhạc tại Trường Quốc gia âm nhạc Huế và bắt đầu sáng tác vào cuối thập niên 1960. Tuyển tập nhạc đầu tiên của ông là "Hát trong dòng sông xưa" được xuất bản năm 1970. Những tác phẩm của ông hầu hết đều mang sắc thái tình quê hương, tình người.

Có thể kể đến một số ca khúc nổi bật như “Về đây nghe em”, “Có phải mùa thu Hà Nội”,  “Em còn nhớ Huế không?”,  “Câu hát tình quê”, “Chợt nghe em hát”,... Trong đó, “Có phải mùa thu Hà Nội” là một trong những nhạc phẩm được yêu thích nhất về Hà Nội. Các sáng tác của ông được thể hiện thành công qua giọng hát của các nữ ca sĩ Hồng Nhung, Thu Phương, Hương Lan...

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc nổi tiếng với hai ca khúc “Về đy nghe em” và “Có phải em mùa thu Hà Nội“. Ảnh: NV
Nhạc sĩ Trần Quang Lộc nổi tiếng với hai ca khúc “Về đây nghe em” và “Có phải em mùa thu Hà Nội“. Ảnh: NV

Khoảng 20 năm trở lại đây, nhạc sĩ Trần Quang Lộc gần như "ở ẩn" ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngay trong khoảng thời gian này, ông vẫn viết hơn 200 ca khúc. Đến nay, ông sở hữu khoảng 600 tác phẩm.

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc điều trị ung thư 5 năm qua. Năm 2017, sau phẫu thuật cắt bỏ bàng quang, ông bị chẩn đoán thêm ung thư phổi. Bệnh gây ảnh hưởng lên dây thần kinh, khiến một bên mắt ông bị hỏng và phải điều trị nhiều năm ở Bệnh viện Bình dân (TP.HCM).

Đầu tháng 5.2020, các bác sĩ cho ông về nhà ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Những năm cuối đời, gia cảnh ông gặp nhiều khó khăn vì chi phí chữa bệnh tốn kém. Mặc dù vậy, nhạc sĩ Trần Quang Lộc vẫn giữ tinh thần lạc quan, bình tĩnh và luôn biết ơn những nghệ sĩ, khán giả đã luôn giúp đỡ mình.

Cố nhạc sĩ từng bày tỏ ước nguyện cuối đời sẽ có một đêm nhạc riêng để tri ân các ca sĩ đã thể hiện thành công các ca khúc của mình.

QUỲNH VŨ
TIN LIÊN QUAN

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc “Có phải em mùa thu Hà Nội” qua đời

BỈ ĐÔNG |

Ông trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào chiều ngày 7/6 sau 6 năm chống chịu với căn bệnh ung thư quái ác.

5 tài tử xứ Hàn sở hữu phong cách thời trang "vạn người mê"

QUỲNH VŨ |

Trang Metro Style và Pann đã tổng hợp danh sách tài tử Hàn Quốc sở hữu phong cách thời trang cuốn hút, dựa trên đánh giá của các chuyên gia thời trang và bình chọn từ khán giả.

Kết thúc có hậu, “Nhà trọ Balanha” vẫn khiến khán giả hụt hẫng

QUỲNH VŨ |

Nhiều khán giả cho rằng cái kết của bộ phim “Nhà trọ Balanha” quá vội vàng nên gây cảm giác hụt hẫng và tiếc nuối.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc “Có phải em mùa thu Hà Nội” qua đời

BỈ ĐÔNG |

Ông trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào chiều ngày 7/6 sau 6 năm chống chịu với căn bệnh ung thư quái ác.

5 tài tử xứ Hàn sở hữu phong cách thời trang "vạn người mê"

QUỲNH VŨ |

Trang Metro Style và Pann đã tổng hợp danh sách tài tử Hàn Quốc sở hữu phong cách thời trang cuốn hút, dựa trên đánh giá của các chuyên gia thời trang và bình chọn từ khán giả.

Kết thúc có hậu, “Nhà trọ Balanha” vẫn khiến khán giả hụt hẫng

QUỲNH VŨ |

Nhiều khán giả cho rằng cái kết của bộ phim “Nhà trọ Balanha” quá vội vàng nên gây cảm giác hụt hẫng và tiếc nuối.