Cúc Phương - Vạn sắc màu - Một tình yêu

DIỆU ANH |

Ngày 14.2, (tức mùng 3 Tết nguyên Đán Tân Sửu 2021), Nhóm “Ký họa di sản đô thị Hà Nội” (Urban Sketchers Hanoi) và những người bạn, phối hợp cùng Vườn quốc gia Cúc Phương tổ chức workshop mỹ thuật cộng đồng với tên gọi “Cúc Phương - Vạn sắc màu - Một tình yêu”.

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2021 do tỉnh Ninh Bình đăng cai và Tuần lễ “Cúc Phương đại ngàn”. chương trình “Cúc Phương - Vạn sắc màu - Một tình yêu” có sự tham dự của 83 thành viên (là họa sĩ chuyên và không chuyên) của nhóm “Ký họa di sản đô thị Hà Nội”, trong đó có nhiều họa sỹ nhí sẽ tham gia sáng tác ký họa về phong cảnh thiên nhiên, con người Cúc Phương.

Các nghệ sỹ đang hoàn thiện bức tranh khổ lớn (12m2), chất liệu Acrylic với chủ đề mang thông điệp bảo vệ mẹ thiên nhiên Cúc Phương.  Ảnh: NT
Các họa sỹ đang hoàn thiện bức tranh khổ lớn (12m2), chất liệu Acrylic với chủ đề mang thông điệp bảo vệ mẹ thiên nhiên Cúc Phương. Ảnh: NT

Nhóm sẽ sáng tác chung 1 bức tranh khổ lớn (12m2), chất liệu Acrylic với chủ đề mang thông điệp bảo vệ mẹ thiên nhiên Cúc Phương. Đồng thời sẽ có nhiều bức tranh của nhiều cá nhân cũng được thực hiện trong dịp này.

Được biết, kết thúc workshop, các tác phẩm sẽ được các nghệ sĩ trao lại cho Vườn quốc gia Cúc Phương sử dụng, phục vụ cho hoạt động giáo dục môi trường, nâng cao nhận thức bảo tồn thiên nhiên. Đây được xem là hoạt động đầu tiên, tạo tiền đề cho ý tưởng về lâu dài, Cúc Phương sẽ trở thành mái nhà chung cho các nghệ sỹ sáng tạo và gới thiệu các tác phẩm về thiên nhiên, môi trường, ở nhiều ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau (mỹ thuật, âm nhạc, văn học…).

Các họa sỹ nhí tham gia sáng tác ký họa về phong cảnh thiên nhiên, con người Cúc Phương. Ảnh: NT
Các họa sỹ nhí tham gia sáng tác ký họa về phong cảnh thiên nhiên, con người Cúc Phương. Ảnh: NT

Cũng trong khuôn khổ Workshop, tối ngày 14.2, Nhóm Urban Sketchers Hanoi sẽ tổ chức “Dạ hội thời trang” với chủ đề về môi trường và bảo vệ thiên nhiên tại sân khấu ngoài trời hồ Mạc. Những bộ trang phục do chính các nghệ sĩ sáng tạo trong workshop, lấy cảm hứng và chất liệu về chủ đề bảo vệ thiên nhiên.

Sự kiện diễn ra trong 2 ngày 14 và 15.2, với sự chung tay của các nghệ sĩ, hứa hẹn đây sẽ là diễn đàn nghệ thuật cộng đồng có ý nghĩa lớn, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp của Cúc Phương tới công chúng và toàn xã hội.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Hội xuân Cúc Phương tái hiện nghi thức dựng cây nêu của người Mường

Vũ Long |

Lần đầu tiên Vườn quốc gia Cúc Phương sẽ tái hiện nghi thức dựng cây nêu truyền thống của cộng đồng người Mường bản địa tại hội xuân 2021.

Cơ hội để ngành du lịch phục hồi, bứt phá sau đại dịch COVID - 19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 ở Việt Nam đã được kiểm soát và ngăn chặn, các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2021 do tỉnh Ninh Bình đăng cai sẽ diễn ra bình thường. Đây cơ hội để ngành du lịch phục hồi và bứt phá sau đại dịch COVID - 19.

Ninh Bình: Đón đoàn khách du lịch đầu tiên trong Năm Du lịch Quốc gia 2021

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng ngày 1.1, tại bến thuyền Tràng An, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cùng Hiệp hội Du lịch Ninh phối hợp với Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Tràng An tổ chức lễ "Đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến Ninh Bình trong Năm Du lịch Quốc gia 2021".

Ninh Bình tiếp tục đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2021

NGUYỄN TRƯỜNG |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND tỉnh Ninh Bình về việc đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2021. Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý với kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao UBND tỉnh Ninh Bình là địa phương tiếp tục phát động Năm Du lịch Quốc gia 2021.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hội xuân Cúc Phương tái hiện nghi thức dựng cây nêu của người Mường

Vũ Long |

Lần đầu tiên Vườn quốc gia Cúc Phương sẽ tái hiện nghi thức dựng cây nêu truyền thống của cộng đồng người Mường bản địa tại hội xuân 2021.

Cơ hội để ngành du lịch phục hồi, bứt phá sau đại dịch COVID - 19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 ở Việt Nam đã được kiểm soát và ngăn chặn, các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2021 do tỉnh Ninh Bình đăng cai sẽ diễn ra bình thường. Đây cơ hội để ngành du lịch phục hồi và bứt phá sau đại dịch COVID - 19.

Ninh Bình: Đón đoàn khách du lịch đầu tiên trong Năm Du lịch Quốc gia 2021

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng ngày 1.1, tại bến thuyền Tràng An, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cùng Hiệp hội Du lịch Ninh phối hợp với Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Tràng An tổ chức lễ "Đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến Ninh Bình trong Năm Du lịch Quốc gia 2021".

Ninh Bình tiếp tục đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2021

NGUYỄN TRƯỜNG |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND tỉnh Ninh Bình về việc đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2021. Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý với kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao UBND tỉnh Ninh Bình là địa phương tiếp tục phát động Năm Du lịch Quốc gia 2021.