Cục Di sản văn hóa trả lời về vụ xin lại đình Chợ Trổ

TRẦN TUẤN |

Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) vừa có văn bản trả lời sau khi Sở VHTTDL Hà Tĩnh xin ý kiến về việc UBND xã Bùi La Nhân xin lại đình Chợ Trổ ở Khu lưu niệm Nguyễn Du.

Sáng 20.5, ông Nguyễn Xuân Linh – Chủ tịch UBND xã Bùi La Nhân (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, xã vừa nhận được thông báo của Sở VHTTDL Hà Tĩnh chuyển văn bản trả lời của Cục Di sản văn hóa về việc xin lại đình Chợ Trổ.

Theo văn bản của Cục Di sản văn hóa: Khu lưu niệm Nguyễn Du đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 1419 ngày 27.9.2012. Trong đó công trình Đình Chợ Trổ được xác định thuộc khu vực khoanh vùng bảo vệ của di tích.

Để bảo tồn, phát huy lâu dài giá trị di tích, ngày 3.12.2015, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân tại Quyết định 2169, trong đó xác định rõ: “Di chuyển đình Chợ Trổ về vị trí Đình xã và tu bổ, tôn tạo đình”.

Hiện nay, công trình đã được thẩm định dự án và đang triển khai tu bổ, tôn tạo theo đúng quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Vì vậy, đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục làm việc với chính quyền và nhân dân xã Bùi La Nhân nghiên cứu phương án xây dựng một ngôi đình mới để đáp ứng nhu cầu nguyện vọng sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân.

Trong trường hợp chính quyền và nhân dân tiếp tục có ý kiến, đề nghị Sở phối hợp cơ quan chức năng đề xuất phương án, báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh và Bộ VHTTDL xem xét, quyết định.

Với văn bản trả lời trên của Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch UBND xã Bùi La Nhân cho rằng: Xem ra việc trả lại đình Chợ Trổ nguyên bản cho xã Bùi La Nhân là khó khăn. Mà họ đang hướng đến việc làm ngôi đình mới để trả lại.

“Việc này chúng tôi sẽ tiếp tục lấy ý kiến của các bậc lão thành là con em quê hương. Sau đó sẽ tiếp tục có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền có quyết định rõ, cụ thể luôn” – ông Linh nói.

Như Lao Động đã thông tin, đầu tháng 3 vừa qua, xã Bùi La Nhân đã có văn bản xin lại đình Chợ Trổ tại Khu lưu niệm Nguyễn Du, vì ngôi đình này là của xã Đức Nhân (nay là xã Bùi La Nhân); nhưng vào năm 1965, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã mượn ngôi đình này về trưng bày tại Khu lưu niệm Nguyễn Du nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du.

Việc xin lại đình đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản giao Sở VHTTDL Hà Tĩnh trả lời. Sau đó, ngày 27.3, Sở VHTTDL Hà Tĩnh đã có văn bản trả lời xã Bùi La Nhân.

Tuy nhiên, nội dung trả lời theo đại diện UBND xã Bùi La Nhân là chưa rõ ràng, mâu thuẫn khi ý trên nêu quan điểm để đình Chợ Trổ lại Khu lưu niệm Nguyễn Du, ở ý dưới thì đề nghị xã cân nhắc phương án đưa về. Sau đó, UBND xã Bùi La Nhân tiếp tục gửi tờ trình thể hiện quyết tâm xin lại đình Chợ Trổ.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Sở Văn hóa chậm "trả lời dứt điểm" vụ xin lại đình Chợ Trổ?

TRẦN TUẤN |

Dù đã quá thời hạn giao hơn 1 tuần phải "trả lời dứt điểm" việc xin lại đình Chợ Trổ, nhưng đến nay, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) Hà Tĩnh vẫn chưa trả lời theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ đình Chợ Trổ

TRẦN TUẤN |

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản giao Sở Văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) Hà Tĩnh trả lời dứt điểm nội dung UBND xã Bùi La Nhân (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) tiếp tục có tờ trình xin lại đình Chợ Trổ.

Vụ đình Chợ Trổ: “Sở trả lời chưa rõ, xã sẽ tiếp tục có tờ trình khác"

TRẦN TUẤN - QUANG ĐẠI |

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở VHTTDL Hà Tĩnh vừa có văn bản trả lời đề nghị của UBND xã Bùi La Nhân xin lại đình Chợ Trổ. Tuy nhiên, lãnh đạo xã Bùi La Nhân cho rằng, nội dung trả lời chưa rõ, xã sẽ tiếp tục có tờ trình khác

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vì sao Sở Văn hóa chậm "trả lời dứt điểm" vụ xin lại đình Chợ Trổ?

TRẦN TUẤN |

Dù đã quá thời hạn giao hơn 1 tuần phải "trả lời dứt điểm" việc xin lại đình Chợ Trổ, nhưng đến nay, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) Hà Tĩnh vẫn chưa trả lời theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ đình Chợ Trổ

TRẦN TUẤN |

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản giao Sở Văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) Hà Tĩnh trả lời dứt điểm nội dung UBND xã Bùi La Nhân (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) tiếp tục có tờ trình xin lại đình Chợ Trổ.

Vụ đình Chợ Trổ: “Sở trả lời chưa rõ, xã sẽ tiếp tục có tờ trình khác"

TRẦN TUẤN - QUANG ĐẠI |

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở VHTTDL Hà Tĩnh vừa có văn bản trả lời đề nghị của UBND xã Bùi La Nhân xin lại đình Chợ Trổ. Tuy nhiên, lãnh đạo xã Bùi La Nhân cho rằng, nội dung trả lời chưa rõ, xã sẽ tiếp tục có tờ trình khác