"Cú Tây Bắc" Hương Lan nói về lí do giải nghệ sau khi đạt giải ba Ca sĩ mặt nạ

ĐÔNG DU |

Chia sẻ với Báo Lao Động sau khi đêm concert Ca sĩ mặt nạ mùa 2 kết thúc vào tối 16.12, danh ca Hương Lan - Cú Tây Bắc cho biết, bà không quan trọng chuyện danh hiệu ở chương trình. Bà cũng tiết lộ chuyện không hát ở sân khấu nữa mà thay vào đó phát hành các nhạc phẩm trên YouTube để khán giả thưởng thức.

Trong đêm concert Ca sĩ mặt nạ diễn ra vào tối 16.12, ba ngôi vị cao nhất của chương trình đã chính thức có chủ. Theo đó, danh ca Hương Lan lộ diện là Cú Tây Bắc, bà đoạt giải 3 chung cuộc.

Phần lộ diện của nữ ca sĩ gây xúc động cho khán giả. Danh ca Hương Lan dành thời gian để tâm sự về quãng thời gian làm nghề của mình.

Bà nói, tới năm nay là đã có hơn 60 năm đứng trên sân khấu. "Tôi bước lên sân khấu từ khi 5 tuổi. Lúc đó, mọi người hay gọi tôi là thần đồng âm nhạc bé Hương Lan. Bây giờ, hơn 60 năm qua, nhìn lại tôi vẫn thấy bồi hồi" - bà nói.

Chia sẻ về kế hoạch tuổi U70, Hương Lan cho biết, bà vẫn tiếp tục duy trì ca hát bằng việc tự thu âm và phát trên kênh YouTube thay vì đi diễn.

Trước thông tin “giải nghệ”, bà giải thích thêm rằng: “Tôi sẽ không hát trên sân khấu nữa nhưng không phải là nghỉ hẳn ca hát như thông tin đồn đoán. Tôi vẫn phát hành các ca khúc, video để khán giả mến mộ mình thưởng thức”.

Khi phóng viên hỏi về việc "có quan trọng thứ hạng trong chương trình", nữ danh ca cho biết: "Tôi không quan trọng chuyện này, nhưng cá nhân tôi nghĩ, danh hiệu rất cần cho các ca sĩ trẻ, bởi đây là bệ phóng giúp họ làm nghề tốt hơn".

Ngoài ra, khi được hỏi về lý do nhận lời tham gia Ca sĩ mặt nạ, danh ca Hương Lan tâm sự, ban đầu khi ban tổ chức gửi lời mời, bà không đồng ý ngay. Sau đó, bà theo dõi mùa 1 của chương trình và thấy thú vị nên đã tham gia.

Với bà, việc tham gia Ca sĩ mặt nạ mùa 2 này quan trọng hơn cả là mong muốn truyền tải dòng nhạc dân ca, trữ tình... đến với khán giả trẻ.

Tham gia Ca sĩ mặt nạ cũng là quãng thời gian danh ca Hương Lan được quan sát nghệ sĩ trẻ, thế hệ sau mình làm nghề. Bà nói bản thân rất vui vì thấy nhiều ca sĩ trẻ tài năng, vừa có thể hát vừa có thể sáng tác như Ong Bây Bi - Orange.

Ngoài ra, bà cũng nghiêm khắc nhắc nhở một vài ca sĩ trẻ hát không rõ lời và khuyên họ cần chú ý việc này hơn.

Khi nói về cuộc sống hôn nhân với ông xã, nữ danh ca thừa nhận rằng hành trình tham gia Ca sĩ mặt nạ giúp tình cảm của bà với chồng ngày một mặn nồng hơn. Trên sân khấu khi lộ diện, Cú Tây Bắc thừa nhận ông xã là người theo dõi sát sao mọi phần trình diễn của mình, đọc bình luận mỗi ngày vì lo lắng cho vợ.

Hương Lan tên thật là Trần Ngọc Ánh, sinh năm 1956, là con gái đầu của nghệ sĩ Hữu Phước. Bà được cha cho lên sân khấu diễn khi mới 5 tuổi.

Sau năm 1975, Hương Lan hát ở đoàn cải lương Văn Công, được yêu thích với vở "Cây sầu riêng trổ bông", "Tình yêu và bạo chúa"... Sau đó, bà cùng gia đình xuất cảnh sang Pháp.

Đến nay, Hương Lan vẫn được đánh giá là giọng hát bền bỉ, là tên tuổi gạo cội của dòng nhạc quê hương, trữ tình. Sau hôn nhân đầu đổ vỡ, bà kết hôn lần hai với ông Quốc Toản - một kỹ sư hàng không.

Hương Lan đã thực hiện đêm nhạc "Hương Lan - Hương trăng như ngọc" vào ngày 1.10 vừa qua tại TPHCM với các ca khúc đã gắn liền với sự nghiệp ca hát của mình qua từng thời kỳ, từ dân ca đến tân nhạc.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Voi Bản Đôn là Anh Tú, giành quán quân Ca sĩ mặt nạ mùa 2

ĐÔNG DU |

Đêm concert của Ca sĩ mặt nạ mùa 2 chính thức khép lại với vị trí quán quân là Voi Bản Đôn. Đây cũng là ca sĩ Anh Tú được khán giả dự đoán trước đó.

Những cái tên được cho là Cú Tây Bắc của Ca sĩ mặt nạ

ĐÔNG DU |

Danh ca Hương Lan, Ý Lan, Cẩm Vân là 3 ngôi sao được khán giả dự đoán là Cú Tây Bắc trước thềm đêm nhạc Ca sĩ mặt nạ mùa 2.

Các tiết mục gây chú ý ở đêm nhạc Ca sĩ mặt nạ

DI PY |

Ngoài phần trình diễn của Cú Tây Bắc, Voi Bản Đôn, Ong Bây Bi, có không ít màn kết hợp gây chú ý ở đêm nhạc Ca sĩ mặt nạ diễn ra vào tối 16.12.

Sắp xếp đơn vị hành chính phải quyết tâm cao, làm khoa học

Phạm Đông |

Các chuyên gia và đại biểu Quốc hội cho rằng, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã cần xét đến các yếu tố đặc thù; không cào bằng, mang tính hình thức, định lượng mà ưu tiên sự ổn định, phát triển của kinh tế - xã hội. Do đó, cần phải giải pháp quyết liệt, kịp thời, chủ động, linh hoạt trong việc sáp nhập các đơn vị hành chính.

Tận thấy những bữa ăn xơ xác tại trường bán trú bị tố "11 cháu ăn 2 gói mì chan cơm"

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Lào Cai - Dù trên bảng thực đơn và công khai tài chính có ghi rõ, 174 học sinh bán trú được hưởng chế độ ăn sáng mỗi em 1 gói mì tôm và 1 quả trứng, thế nhưng thực tế nhà trường chỉ cho 11 em ăn chung 2 gói mì.

Bão Jelawat gần Biển Đông đang tăng tốc, dự báo cường độ, đường đi phức tạp

Thanh Hà |

Tin bão mới nhất cho thấy, bão Jelawat đang di chuyển nhanh, tăng, hạ cấp liên tục và cơn bão gần Biển Đông này có khả năng dịch chuyển về phía nam.

"Voi Bản Đôn" Anh Tú có bạn gái đa tài, chủ nhân loạt ca khúc nổi tiếng

Anh Trang |

LyLy được biết tới là một nhạc sĩ, ca sĩ hoạt động solo trong giới giải trí Việt. Cô được cho là đang hẹn hò với "Voi Bản Đôn" Anh Tú.

Hậu vệ Trần Thị Duyên: "Xin đừng nhớ đến tôi với danh xưng hotgirl bóng đá"

PHẠM ĐÌNH - HOÀNG HUÊ (THỰC HIỆN) |

Trao đổi với Lao Động, hậu vệ Trần Thị Duyên cho biết, cô muốn người hâm mộ theo dõi và ghi nhận tài năng trên sân cỏ, thay vì chú ý tới ngoại hình hay danh xưng "hotgirl" của bóng đá Việt Nam.

Voi Bản Đôn là Anh Tú, giành quán quân Ca sĩ mặt nạ mùa 2

ĐÔNG DU |

Đêm concert của Ca sĩ mặt nạ mùa 2 chính thức khép lại với vị trí quán quân là Voi Bản Đôn. Đây cũng là ca sĩ Anh Tú được khán giả dự đoán trước đó.

Những cái tên được cho là Cú Tây Bắc của Ca sĩ mặt nạ

ĐÔNG DU |

Danh ca Hương Lan, Ý Lan, Cẩm Vân là 3 ngôi sao được khán giả dự đoán là Cú Tây Bắc trước thềm đêm nhạc Ca sĩ mặt nạ mùa 2.

Các tiết mục gây chú ý ở đêm nhạc Ca sĩ mặt nạ

DI PY |

Ngoài phần trình diễn của Cú Tây Bắc, Voi Bản Đôn, Ong Bây Bi, có không ít màn kết hợp gây chú ý ở đêm nhạc Ca sĩ mặt nạ diễn ra vào tối 16.12.