Cú sốc của giới ca sĩ thần tượng khi ra mắt ở độ tuổi quá trẻ

DIỆU HUYỀN |

Được ra mắt với công chúng và trở nên thành công là niềm ao ước của bao thực tập sinh Kpop. Tuy nhiên, để đổi lại ánh hào quang ấy, giới thần tượng phải đánh đổi rất nhiều khi dành cả tuổi trẻ để tập luyện, và gánh chịu những hệ lụy khi nổi tiếng quá sớm.

Trong những năm gần đây, độ tuổi trung bình của các thần tượng Kpop được ra mắt ngày càng giảm. Số lượng idol nhỏ tuổi, chưa đến tuổi trưởng thành ra mắt ngày một nhiều đến mức trở thành một xu hướng.

Trong quá khứ, việc thần tượng ra mắt ở độ tuổi 14,15 rất ít ỏi. Do vậy họ dễ dàng thu hút được sự quan tâm của công chúng. Nhiều người trở nên thành công, sở hữu khối tài sản khổng lồ ở độ tuổi mà đến cả những ngôi sao kì cựu cũng phải ao ước.

 
Nhiều thần tượng Kpop ra mắt ở độ tuổi thành niên và sớm đạt được nhiều thành công, tiêu biểu như Jungkook (BTS), Lisa (Blackpink), Jang Won Young (IVE)... Ảnh: naver

Theo tờ Donga Ilbo cho biết, sự xuất hiện của các thành viên nhỏ tuổi đang dần trở nên phổ biến ở Kpop những năm gần đây. Trong vòng 2 năm, 2020-2022, hàng loạt idol trẻ tuổi ra mắt trong những nhóm nhạc nổi tiếng. Trong số đó, có thể kể đến những cái tên như Niki của Enhypen, Lee Seo của IVE, Bo Eun của CLASS:y hay mới đây nhất là Hyein của NewJeans.

Điểm chung của các thần tượng này là đều từ 14-15 tuổi. Tuy nhiên, họ lại có khoảng thời gian dài làm thực tập sinh. Sở hữu ngoại hình, tài năng cùng những kỹ năng được các công ty giải trí "mài dũa" bài bản, những idol này được đánh giá sẽ trở thành nhân tố nổi bật mới của thị trường Kpop.

 
Gần đây, nhiều idol trong các nhóm nhạc nổi tiếng ra mắt ở độ tuổi trẻ. Ảnh: Naver

Theo Korea JoongAng Daily, phần tích cực của việc ra mắt sớm là rất rõ ràng. Các thần tượng có thể làm giàu và đạt được danh tiếng khi còn rất trẻ. Quan trọng hơn, họ có nhiều thời gian để xây dựng cũng như duy trì sự nghiệp ở trong môi trường có khả năng đào thải lớn này.

Tuy nhiên, để đạt được điều đó, các idol nhỏ tuổi cũng phải trả cái giá rất đắt.

Việc ra mắt khi còn quá trẻ có thể khiến các thần tượng bỏ lỡ những trải nghiệm cuộc sống bổ ích và cần thiết. Trong trường hợp xấu nhất, nếu không thành công với tư cách là người nổi tiếng, họ sẽ bị hạn chế cơ hội lựa chọn nghề nghiệp. Bởi việc tham gia vào quá trình đào tạo tại cơ sở giải trí ngay từ nhỏ buộc các thần tượng bỏ dở một phần đáng kể việc học ở trường.

Việc này khiến các ca sĩ trẻ gặp khó khăn vì thiếu kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế. Nhiều idol buộc trở lại trường học hoặc đăng ký tham gia các lớp học nghề để tìm kiếm cơ hội việc làm ở những lĩnh vực khác.

Thành viên EXID, Hyelin từng khiến người hâm mộ thương xót khi trải lòng
Thành viên EXID, Hyelin từng khiến người hâm mộ thương xót khi trải lòng về công việc bồi bàn bán thời gian sau khi kết thúc hợp đồng với công ty và tạm ngưng hoạt động nhóm. Ảnh: Dispatch

Bên cạnh đó, việc tiếp xúc với môi trường làm việc khắc nghiệt sẽ khiến sức khỏe lẫn tâm lý của các thần tượng nhỏ tuổi bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo Korea JoongAng Daily, việc hạn chế ăn uống kèm theo lịch trình tập luyện dày đặc có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như sự phát triển thể chất của thanh thiếu niên.

Và khi sức khỏe không được đảm bảo, các bệnh lý liên quan đến tinh thần cũng dễ xảy ra, ảnh hưởng đến quá trình hoạt động nghệ thuật cũng như cuộc sống sinh hoạt của các thần tượng.

Giáo sư tâm lý học tại Đại học Dankook, Lim Myung Ho cho biết, sự cô lập và thiếu tương tác với bạn bè sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý và cơ chế phản ứng của trẻ vị thành niên khi trưởng thành.

Theo đó, những bình luận ác ý hay chỉ trích, đả kích từ phía dư luận dễ dàng gây tổn thương nghiêm trọng. Không chỉ vậy, bạo lực mạng có thể khiến ca sĩ trẻ rơi vào bế tắc, phải điều trị tâm lý.

Ra mắt ở độ tuổi quá nhỏ như “con dao hai lưỡi“, nó có thể là tiền đề dẫn tới sự thành công của idol hoặc có thể khiến
Ra mắt ở độ tuổi quá nhỏ như "con dao hai lưỡi", nó có thể là tiền đề dẫn tới sự thành công của idol hoặc trở thành nguyên nhân chính dẫn tới những hệ lụy trong quá trình phát triển của họ. Ảnh: Mnet

Các chuyên gia cho rằng xu hướng người trẻ ra mắt tại giới giải trí Hàn Quốc sẽ không sớm biến mất. Bởi vậy, giáo sư Lim gợi ý các công ty quản lý cần xây dựng nguồn lực để hỗ trợ sức khỏe tinh thần quan trọng như việc bồi dưỡng tài năng cho các nghệ sĩ trẻ.

DIỆU HUYỀN
TIN LIÊN QUAN

Jennie bị thương trong lúc đóng phim, phải sử dụng diễn viên đóng thế

DIỆU HUYỀN |

Trong dự án phim điện ảnh đầu tiên, rapper của Blackpink, Jennie đã phải chật vật vì lịch trình bận rộn và tình hình sức khỏe bất ổn.

Nữ thần tượng Kpop và góc tối đằng sau ánh sáng sân khấu

DIỆU HUYỀN |

Trở thành một thần tượng đã khó, tuy nhiên, việc tồn tại, tìm được chỗ đứng trong ngành giải trí khắc nghiệt lại là cả một vấn đề. Và đối với các idol nữ thì vấn đề này lại càng khó khăn hơn.

Khán giả sốc trước tiêu chuẩn cân nặng của nữ thần tượng Kpop

DIỆU HUYỀN |

Trong một đoạn video chia sẻ trên kênh Ayo, hai cựu thực tập sinh Kpop Bin Haneul và Choi Yejin đã khiến khán giả "sốc nặng" khi tiết lộ tiêu chuẩn cân nặng khắt khe của thần tượng Kpop.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Jennie bị thương trong lúc đóng phim, phải sử dụng diễn viên đóng thế

DIỆU HUYỀN |

Trong dự án phim điện ảnh đầu tiên, rapper của Blackpink, Jennie đã phải chật vật vì lịch trình bận rộn và tình hình sức khỏe bất ổn.

Nữ thần tượng Kpop và góc tối đằng sau ánh sáng sân khấu

DIỆU HUYỀN |

Trở thành một thần tượng đã khó, tuy nhiên, việc tồn tại, tìm được chỗ đứng trong ngành giải trí khắc nghiệt lại là cả một vấn đề. Và đối với các idol nữ thì vấn đề này lại càng khó khăn hơn.

Khán giả sốc trước tiêu chuẩn cân nặng của nữ thần tượng Kpop

DIỆU HUYỀN |

Trong một đoạn video chia sẻ trên kênh Ayo, hai cựu thực tập sinh Kpop Bin Haneul và Choi Yejin đã khiến khán giả "sốc nặng" khi tiết lộ tiêu chuẩn cân nặng khắt khe của thần tượng Kpop.