Công nhận Di tích cấp tỉnh nơi khởi nguồn Đờn ca tài tử Nam bộ

Kỳ Quan |

Ngày 14.3, tỉnh Long An tổ chức Lễ khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo và công nhận Di tích Văn hóa – Lịch sử cấp tỉnh đình Vạn Phước (xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, Long An), nơi khởi nguồn phong trào Đờn ca tài tử Nam bộ.

Về dự lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Đình Vạn Phước là nơi thờ Linh vị nhạc sư Nguyễn Quang Đại, một nhạc quan cung đình Huế, người đã có công đặt nền móng cho Đờn ca tài tử Nam bộ sau này.

Theo sử liệu tỉnh Long An, nhạc sư Nguyễn Quang Đại đã rời bỏ kinh thành sau khi triều đình Huế đầu hàng thực dân Pháp, phiêu bạt về phương Nam. Ông đã dừng chân tại xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước mở lớp dạy nhạc và khơi dậy lòng yêu nước ở học trò.

Ông đã có công pha trộn dòng nhạc hàn lâm cung đình với dòng nhạc dân ca Nam bộ mới hình thành sau gần 200 năm khai phá vùng đất này. Nhiều học trò của ông đã tiếp tục phát triển dòng nhạc pha trộn đó, đến khi định hình đã trở thành Đờn ca tài tử Nam bộ sau này.

Từ khi nhạc sư Nguyễn Quang Đại được thờ tại đình Vạn Phước cách đây gần 30 năm, nơi đây trở thành điểm hẹn hàng năm của giới đờn ca tài tử cả Nam bộ vào ngày giỗ của ông. Điều đó đã góp phần kích thích sự phát triển của bộ môn nghệ thuật truyền thống này, góp phần để Đờn ca tài tử Nam bộ được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Cắt băng khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo đình Vạn Phước. Ảnh: K.Q
Cắt băng khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo đình Vạn Phước. Ảnh: K.Q
Đón nhận Bằng công nhận Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh. Ảnh: K.Q
Đón nhận Bằng công nhận Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh. Ảnh: K.Q
Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Hưng Yên: Từ ngày 10.3, các di tích lịch sử mở cửa đón khách

LƯƠNG HẠNH |

Ngày 10.3, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành công văn về việc tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội trong trại thái bình thường mới. Trong đó, có nội dung cho phép mở các loại hình kinh doanh dịch vụ (trừ karaoke, quán game, internet).

Đền chùa, di tích mở cửa trở lại: Vẫn còn nhiều người "quên" đeo khẩu trang

Lan Anh - Thùy Dung |

Theo ghi nhận trong những ngày đầu mở cửa trở lại, các đình chùa, cơ sở tôn giáo nói chung và các di tích đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, vẫn còn một số người "quên" mang khẩu trang.

Hà Nội: Di tích, đền chùa đón khách trở lại trong điều kiện an toàn

Hương Mai |

Theo ghi nhận của phóng viên, tinh thần tập trung bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch để mở cửa đón khách trở lại của một số di tích, đền chùa trên địa bàn Thủ đô Hà Nội được thực hiện rất nghiêm túc, chặt chẽ; các cơ sở di tích, đền chùa lớn đều được phun khử khuẩn, vệ sinh, chuẩn bị nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt...

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hưng Yên: Từ ngày 10.3, các di tích lịch sử mở cửa đón khách

LƯƠNG HẠNH |

Ngày 10.3, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành công văn về việc tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội trong trại thái bình thường mới. Trong đó, có nội dung cho phép mở các loại hình kinh doanh dịch vụ (trừ karaoke, quán game, internet).

Đền chùa, di tích mở cửa trở lại: Vẫn còn nhiều người "quên" đeo khẩu trang

Lan Anh - Thùy Dung |

Theo ghi nhận trong những ngày đầu mở cửa trở lại, các đình chùa, cơ sở tôn giáo nói chung và các di tích đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, vẫn còn một số người "quên" mang khẩu trang.

Hà Nội: Di tích, đền chùa đón khách trở lại trong điều kiện an toàn

Hương Mai |

Theo ghi nhận của phóng viên, tinh thần tập trung bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch để mở cửa đón khách trở lại của một số di tích, đền chùa trên địa bàn Thủ đô Hà Nội được thực hiện rất nghiêm túc, chặt chẽ; các cơ sở di tích, đền chùa lớn đều được phun khử khuẩn, vệ sinh, chuẩn bị nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt...