Công nghiệp điện ảnh Việt Nam cần những ưu đãi về thuế, thành lập Quỹ Điện ảnh...

TRẦN Việt (lược thuật) |

Ngày 23.11, trong khuôn khổ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 23, Hội thảo “Một số vấn đề trọng tâm trong xây dựng công nghiệp điện ảnh Việt Nam” được tổ chức tại Đà Lạt (Lâm Đồng) nhằm tạo diễn đàn để các nghệ sĩ điện ảnh, nhà sản xuất, nhà quản lý, người làm chính sách, các doanh nghiệp, các chuyên gia thuộc lĩnh vực công nghệ điện ảnh, truyền thông, tài chính… cùng chia sẻ thông tin, đánh giá, đóng góp ý kiến, kinh nghiệm nhằm xây dựng và phát triển công nghiệp điện ảnh trong những năm tới.

Cục trưởng Cục Điện ảnh, họa sĩ Vi Kiến Thành nêu rõ: Một trong những mục tiêu quan trọng trong “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” do Chính phủ ban hành và Luật Điện ảnh được ban hành tháng 6.2022 nhấn mạnh, điện ảnh vừa là ngành nghệ thuật, vừa là ngành kinh tế; từng bước xây dựng điện ảnh Việt Nam trở thành ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút khách du lịch và tạo vị thế của điện ảnh Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Bà Ngô Thị Ngọc Oanh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ VHTTDL với tham luận: “Một số nghiên cứu về chính sách ưu đãi trong phát triển điện ảnh” có nêu: Thông qua việc nghiên cứu một số chính sách ưu đãi trong phát triển điện ảnh những năm qua cho thấy Nhà nước đã có sự ưu đãi rất cụ thể về thuế, đất đai, đầu tư… Tuy nhiên, để bảo đảm thực thi có hiệu quả các chính sách phát triển điện ảnh, xin kiến nghị với Quốc hội xem xét, sửa đổi Luật Đất đai, Luật Đầu tư, theo phương thức đối tác công tư, các Luật Thuế có liên quan theo hướng cụ thể hóa chính sách đầu tư cho văn hóa, trong đó có điện ảnh. Kiến nghị với Chính phủ xem xét, sửa đổi, ban hành các chính sách mới về khuyến khích xã hội hóa hoạt động văn hóa phù hợp với giai đoạn hiện nay. Bà Trần Hải Vân - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VHTTDL đặt vấn đề về Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh: Mặc dù Điều 41 Luật Điện ảnh năm 2022 quy định các tổ chức nước ngoài sản xuất phim sử dụng bối cảnh quay tại Việt Nam, các dịch vụ sản xuất phim do tổ chức của Việt Nam cung cấp được ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật về thuế, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có một nghị định hướng dẫn cụ thể liên quan đến vấn đề này. Trong khi đó, ngay cả những nền điện ảnh lớn trên thế giới như Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Hàn Quốc… và các nước trong khu vực đều có những chính sách ưu đãi cho các dự án làm phim dưới nhiều hình thức đa dạng như miễn phí bối cảnh quay, hoàn tiền mặt đối với chi phí sản xuất, miễn giảm thuế...

Bà Vân nêu lên một số hạn chế của điện ảnh Việt Nam khi vươn mình ra thế giới. Có quá ít phim Việt Nam đáp ứng được yêu cầu của các liên hoan phim...

Tham luận “Nền công nghiệp điện ảnh cần những con người công nghiệp” của Nghệ sĩ Ưu tú, đạo diễn Phi Tiến Sơn: Đó là có đào tạo (trong trường và ngoài đời), có kỷ luật, có khả năng làm việc nhóm và có ý thức (ý tưởng, ý muốn) làm ăn lớn.

Theo ông Trần Thanh Hoài - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Lâm Đồng, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đến Lâm Đồng - Đà Lạt xây dựng các phim trường lớn...

TRẦN Việt (lược thuật)
TIN LIÊN QUAN

Khơi nguồn cảm hứng điện ảnh từ vẻ đẹp thiên nhiên Đà Lạt

Mai Hương |

Ngày 21.11, tại Quảng trường Lâm Viên (TP Đà Lạt, Lâm Đồng), Viện Phim Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã khai mạc Triển lãm "Đà Lạt - Khơi nguồn cảm hứng điện ảnh".

Sau "Điện ảnh với Phú Yên", kỳ vọng đưa vùng đất hoa vàng thành đại trường quay

Hoài Luân |

Trong chuỗi hoạt động chương trình "Điện ảnh với Phú Yên" được tổ chức từ ngày 15 - 17.11, nhằm quảng bá vùng đất và con người xứ hoa vàng đến bạn bè trong nước và quốc tế, đêm Gala “Điện ảnh với Phú Yên” diễn ra thành công trong tối 16.11.

Song Hye Kyo thua Han Hyo Joo và “Moving" ở giải điện ảnh Chuông Vàng 2023

DƯƠNG HƯƠNG |

Song Hye Kyo đã không thể hoàn thành trọn bộ 3 chiếc cúp của 3 giải thưởng phim ảnh danh giá nhất Hàn Quốc, với vai chính trong “The Glory". Vinh quang thuộc về “Moving" và nữ chính Han Hyo Joo.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII - cầu nối gắn kết điện ảnh và du lịch

Mai Hương |

Chiều 12.11, tại TP Đà Lạt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Họp báo Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIII.

Học sinh nín thở chờ đợi chốt phương án thi tốt nghiệp THPT với 4 môn

Thanh Hằng |

Đề xuất phương án thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2+2 từ năm 2025 nhận được nhiều sự ủng hộ của người học và người dạy.

Nhà văn Y Ban: Đàn bà xấu hay đẹp, tôi đều ám ảnh

NHÓM PV |

Chương trình Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động có cuộc trò chuyện với nhà văn Y Ban về văn học Việt Nam đương đại đang bị cho là thiếu tác phẩm xứng tầm, thiếu tác giả tài năng.

Bức tranh sinh động về cuộc sống công nhân và vai trò của tổ chức Công đoàn

Mi Lan |

Ngày 26.11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ diễn ra Lễ Tổng kết và Trao giải Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn do Báo Lao Động tổ chức, Tổng LĐLĐVN chủ trì, phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam.

Đẩy mạnh thực hiện phúc lợi cho đoàn viên, người lao động tại Cụm thi đua

Kiều Vũ |

Hà Nội - Tại Cụm thi đua số 6 Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội các đơn vị đã đẩy mạnh thực hiện Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động.

Khơi nguồn cảm hứng điện ảnh từ vẻ đẹp thiên nhiên Đà Lạt

Mai Hương |

Ngày 21.11, tại Quảng trường Lâm Viên (TP Đà Lạt, Lâm Đồng), Viện Phim Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã khai mạc Triển lãm "Đà Lạt - Khơi nguồn cảm hứng điện ảnh".

Sau "Điện ảnh với Phú Yên", kỳ vọng đưa vùng đất hoa vàng thành đại trường quay

Hoài Luân |

Trong chuỗi hoạt động chương trình "Điện ảnh với Phú Yên" được tổ chức từ ngày 15 - 17.11, nhằm quảng bá vùng đất và con người xứ hoa vàng đến bạn bè trong nước và quốc tế, đêm Gala “Điện ảnh với Phú Yên” diễn ra thành công trong tối 16.11.

Song Hye Kyo thua Han Hyo Joo và “Moving" ở giải điện ảnh Chuông Vàng 2023

DƯƠNG HƯƠNG |

Song Hye Kyo đã không thể hoàn thành trọn bộ 3 chiếc cúp của 3 giải thưởng phim ảnh danh giá nhất Hàn Quốc, với vai chính trong “The Glory". Vinh quang thuộc về “Moving" và nữ chính Han Hyo Joo.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII - cầu nối gắn kết điện ảnh và du lịch

Mai Hương |

Chiều 12.11, tại TP Đà Lạt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Họp báo Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIII.